Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh

Thứ Sáu, 03/01/2020, 09:56 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 3/1, tại TP. Vũng Tàu, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ hội viên Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và gần 100 hội viên Hội VHNT tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ hội viên Hội VHNT tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gặp gỡ hội viên Hội VHNT tỉnh.

Thông tin tóm tắt tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 đến các hội viên Hội VHNT tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phấn khởi cho biết, các ngành và lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá, 10/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) không tính dầu khí đạt 7,65%; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước khoảng 82.676 tỷ đồng, vượt 11,1% dự toán, trong đó thu ngân sách nội địa 37.172 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 21.449 tỷ đồng, vượt 15,7% dự toán.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin đến các đại biểu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Trong năm 2020, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 7,5%; thu ngân sách nội địa 36.443 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,8%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm còn 0,1%. Tỉnh tiếp tục tập trung phát triển 5 trụ cột kinh tế: Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thúc đẩy triển khai các công trình, dự án trọng điểm như Safari, Núi Dinh, Paradise, Gò Găng, Tây Nam TP. Bà Rịa...; đồng thời tiếp tục cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng, giảm điểm đen về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh…

Ông Mai Minh Quang (bên phải), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham dự hội nghị.
Ông Mai Minh Quang (bên phải), Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo công tác VHNT tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo và hội viên Hội VHNT tỉnh tham dự hội nghị.
Lãnh đạo và hội viên Hội VHNT tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng thời, các hội viên Hội VHNT tỉnh cũng trao đổi, thảo luận ý kiến về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; về hoạt động VHNT trên địa bàn tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC 

;
.