Đấu giá tranh vì miền Trung thân yêu

Chủ Nhật, 01/11/2020, 20:21 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 31/10, Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu phối hợp với Phòng tranh Văn Đức tại Đường sách Vũng Tàu đã phát động chương trình bán đấu giá tranh vẽ gây quỹ ủng hộ cho các tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. 

Nghệ nhân Hồ Văn Đức (đứng thứ hai từ góc trái qua)  giới thiệu về tác phẩm “Nhớ quê”.
Nghệ nhân Hồ Văn Đức (đứng thứ hai từ góc trái qua) giới thiệu về tác phẩm “Nhớ quê”.

Chương trình khởi động với 4 bức tranh của nghệ nhân Hồ Văn Đức. Trong đó, 3 bức tranh khổ lớn chủ đề về Hướng về miền Trung như: Tác phẩm “Mơ ước thanh bình”, “Nhớ quê” tái hiện khung cảnh làng quê Miền Trung; “Tiếng gọi của rừng” tái hiện cảnh sắc tươi đẹp của cánh rừng nguyên sinh như lời kêu gọi, cảnh tỉnh mọi người hãy chung tay bảo vệ rừng. Các bức tranh có giá khởi điểm là 5 triệu đồng/bức, sẽ được đấu giá và công bố kết quả chính thức vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy ngày 7/11. Tất cả số tiền bán đấu giá tranh sẽ được quyên góp để ủng hộ hoạt động cứu trợ bão lũ cho các tỉnh khu vực miền Trung.

Ngoài hoạt động nói trên, Ban Quản lý Đường sách Vũng Tàu còn tổ chức các tủ sách thiện nguyện nhằm quyên góp sách, vở cũ ủng hộ cho trẻ em ở tỉnh Miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tin, ảnh: MINH THIÊN

;
.