Hơn 1,6 tỷ đồng triển khai kế hoạch bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử

Thứ Tư, 30/11/2022, 18:48 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa có văn bản 14967/UBND-VP  đồng ý cho Sở VH-TT triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn và Phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, Sở VH-TT sẽ phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động sau: Chương trình “Giai điệu Quê hương” giới thiệu nghệ thuật ĐCTT) trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (định kỳ mỗi tháng 1 lần); tập huấn nhằm trang bị kiến thức về nghệ thuật ĐCTT cho đội ngũ giáo viên dạy các môn âm nhạc ở các trường tiểu học và phổ thông cơ sở (4 lớp/năm); nói chuyện chuyên đề về nghệ thuật ĐCTT trong các trường học trên địa bàn tỉnh (10 buổi/năm); tổ chức truyền dạy, viết lời mới ĐCTT cho giáo viên (1 buổi/năm); trình diễn ĐCTT phục vụ nhân dân trong tỉnh (01 chương trình/năm); giao lưu các CLB ĐCTT trong tỉnh (4 lần/năm); giao lưu ĐCTT với các tỉnh khu vực Nam Bộ (quý II/2023). Kinh phí thực hiện là hơn 1,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, củng cố, phát triển hệ thống Câu lạc bộ ĐCTT: Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt CLB ĐCTT cho các CLB ĐCTT trong tỉnh (quý III/2023). Đồng thời xây dựng các chính sách đãi ngộ nghệ nhân như: tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ của tỉnh; tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn cho các đối tượng có đủ điều kiện, thành tích, thời gian cống hiến để lập hồ sơ đề nghị Bộ VH-TT-DL, Cục Văn hóa cơ sở xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa” và “Nghệ nhân ưu tú” cho tài tử, nghệ nhân trong tỉnh.

AN NHIÊN

;
.