Thí sinh Phạm Công Thành giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023

Chủ Nhật, 19/03/2023, 07:11 [GMT+7]
In bài này
.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2023, tối 18/3 tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao giải cuộc thi cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023.

Phần trình diễn của thí sinh Phạm Công Thành.
Phần trình diễn của thí sinh Phạm Công Thành. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Những năm qua, cuộc thi Tiếng hát Người làm báo được tổ chức đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước; là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thể hiện năng khiếu, bản sắc nghề nghiệp; thắt chặt tình đồng nghiệp. Từ đó, góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo Việt Nam”.

Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu - Bảo tàng Báo chí Việt Nam với ca khúc
Thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu với giọng ca đầy nội lực trong ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân". Ảnh: TUẤN ANH

Năm nay, cuộc thi thu hút gần 100 tiết mục gửi dự thi từ các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; cán bộ, nhân viên hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các đơn vị quản lý báo chí, các cơ sở đào tạo báo chí; SV ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. 18 tiết mục hay nhất đã được lựa chọn vào đêm chung kết (diễn ra tối 17/3).

Thí sinh Phạm Công Thành xuất sắc giành giải Nhất.
Thí sinh Phạm Công Thành xuất sắc giành giải Nhất. Ảnh: TUẤN ANH

NSND Quốc Hưng, thành viên ban giám khảo, nhận xét, năm nay các thí sinh có chất lượng rất đồng đều. Các thí sinh đạt giải không chỉ có giọng hát đầy nội lực, trình diễn tốt mà còn tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ.

Bản mashup
Bản mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" của bộ đôi thí sinh Lê Phương Hiền - Thái Mạnh Thắng tại đêm Chung kết. Ảnh: TUẤN ANH

Kết quả, BTC đã trao giải Nhất cho tiết mục Tháng Giêng của thí sinh Phạm Công Thành (Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội). 2 giải Nhì thuộc về các tiết mục Trên đỉnh Phù Vân của thí sinh Nguyễn Thị Minh Châu (Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam); Tổ quốc gọi tên mình của thí sinh Doãn Tú (Hội Nhà báo tỉnh Sơn La).

Các tiết mục được chọn vào đêm chung kết đều đầy màu sắc và ấn tượng.
Các tiết mục được chọn vào đêm chung kết đều đầy màu sắc và ấn tượng. Ảnh: TUẤN ANH

 

Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và nhiều giải phụ khác đến các thí sinh.

DIỄM QUỲNH

 

;
.