Ký kết thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giữa tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Thứ Tư, 01/08/2018, 15:25 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 31-7, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về KH-CN giai đoạn 2018-2022.

Dự lễ ký kết, về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí:Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam có GS. VS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Tại buổi lễ, hai bên đã ký kết thỏa thuận các nội dung hợp tác về tư vấn và xây dựng tiềm lực KH-CN cao cho tỉnh Ninh Thuận; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực KH-CN với những hình thức, cấp độ khác nhau; chuyển giao các kết quả nghiên cứu KH-CN. Trong đó, ưu tiên về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến các sản phẩm đặc thù của tỉnh, năng lượng tái tạo, công nghệ vật liệu mới trong ngành Xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ.
Lãnh đạo UBND tỉnh và Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế đạt được những thành quả kinh tế-xã hội đáng kể; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,7%; giá trị sản xuất ngành Công nghiệp tăng bình quân 14%/năm; du lịch có nhiều đột phá, tăng trưởng xấp xỉ 20%/năm. Tỉnh đang quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Ninh Thuận trở thành “Điểm đến của Việt Nam trong tương lai”.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đặt hàng cho Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ màng bao gói khí quyển biến đổi để bảo quản một số loại rau quả chủ lực của tỉnh” triển khai trong năm 2018.

ANH TÙNG
(Theo baoninhthuan.com.vn)

;
.