Thác Ngà, điểm du lịch ấn tượng của Bắc Giang

Thứ Ba, 04/09/2018, 16:39 [GMT+7]
In bài này
.

Xuân Lương là xã vùng cao nằm ở phía Tây Bắc huyện Yên Thế (Bắc Giang), nơi đây có tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với 400ha rừng tái sinh, cây lim ngàn năm tuổi, trả xanh bản Ven và nhiều đình, đền, chùa. Đặc biệt, hệ thống suối, thác Ngà tạo điểm nhấn nổi bật cho điểm du lịch này.

Thác Ngà nằm cách trung tâm huyện hơn 23km. Theo Tỉnh lộ 265 uốn lượn quanh những sườn đồi bạch đàn xanh ngát dẫn đến trung tâm xã Xuân Lương, từ đây, du khách vượt qua quãng đường 8km tới chân thác Ngà. Khí hậu mát mẻ của cánh rừng nguyên sinh cùng dòng thác quanh năm tung bọt trắng xóa sẽ cuốn hút du khách tìm hiểu, khám phá.

 

Khung cảnh xanh mát quanh Thác Ngà.
Khung cảnh xanh mát quanh Thác Ngà.

Từ hạ nguồn lên đến thượng nguồn thác Ngà dài chừng 500m, du khách được chiêm ngưỡng khung cảnh của núi rừng với nhiều cây cổ thụ bên bờ suối như những chiếc ô khổng lồ, tạo không gian mát mẻ, có chỗ bừng sáng nhờ ánh nắng qua kẽ lá. Suốt hành trình, du khách thường gặp những phiến đá rêu phong có màu sắc sinh động, hình voi phủ phục nằm rải rác bên dòng suối, tạo không gian hấp dẫn, huyền bí.

Nơi thượng nguồn, tiếng ì ầm hòa cùng suối chảy róc rách và tiếng chim rừng. Tất cả tạo âm thanh kỳ diệu, du khách có thể thả mình vào “bồn tắm” thiên nhiên nơi chân thác, thỏa sức vùng vẫy dưới dòng nước mát lạnh, cảm giác thư thái kỳ lạ, quên mọi mệt mỏi của cuộc sống thường ngày.

Không khí mát lạnh nơi chân thác.
Không khí mát lạnh nơi chân thác.

Tên gọi dòng thác có nhiều cách lý giải. Ông Vũ Xuân Quý - người có hơn 20 năm gắn bó với khu rừng này giải thích: Vì thác tuôn chảy cao 30m, quanh năm tung bọt trắng như ngà voi nên người xưa đặt tên là thác Ngà. Nơi đây, tán rừng có độ che phủ lớn, nhiệt độ luôn thấp hơn bên ngoài từ 2 - 3 độ C trong mùa nắng nóng, là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch khám phá, trải nghiệm.

 

Thú vị khi thưởng thức tiệc nướng tại chân thác.
Thú vị khi thưởng thức tiệc nướng tại chân thác.

Được biết, UBND huyện Yên Thế đã lập đề án quy hoạch khu du lịch sinh thái thác Ngà, bản Xoan, bản Ven nhằm phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng, trải nghiệm.

Đ.H
Theo Báo Bắc Giang

;
.