Thứ tư, 7/1/2009, 11:19 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
BẠN ĐỌC VIẾT
Các trường hợp bị thiệt hại ở hẻm 267 Trương Công Định (TP. Vũng Tàu) đã được cứu trợ

Thứ sáu, 2/2/2007, 08:10 GMT+7

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu số 4025 ra ngày 23-1-2007 có đăng bài viết “Chung quanh việc xét cứu trợ ở hẻm 267 Trương Công Định”, phản ánh việc giải quyết cứu trợ, khắc phục hậu quả cơn bão số 9 cho một số hộ dân ở hẻm 267 Trương Công Định.

Để làm rõ nội dung bài báo đã phản ánh, ngày 24-1-2007, UBND phường 3 đã tổ chức cuộc họp có đại diện của các ban, ngành, đoàn thể, và có sự đối thoại dân chủ, trực tiếp với các hộ dân để ghi nhận và làm rõ nội dung khiếu nại; sau đó UBND phường 3 đã cử đoàn đến nhà các hộ dân có khiếu nại để xác minh lại thiệt hại. Kết quả kiểm tra hiện trạng cho thấy:

- Hộ ông Nguyễn Văn Mai, nhà số 267/10 có diện tích xây dựng phần nhà ở chính là 40m2 (không bao gồm những phần phụ cận), hiện tại mái nhà đã được thay mới bằng 4 tấm tôn thiếc (diện tích mỗi tấm tôn là 1m x 10m);

- Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa, nhà số 267/4 không có thiệt hại gì đáng kể, gia đình không mua hay thay bất cứ một vật liệu nào sau cơn bão. (Đây là hộ gia đình mà báo nêu là “Bà Bé ở 267/6”, thực tế chủ hộ 267/6 là bà Vũ Thị Đắc không có khiếu nại);

- Hộ bà Lê Thị Trần Hoa, nhà số 269 có diện tích 21,44m2, mái nhà chỉ sửa chữa thay 2 tấm tôn thiếc (diện tích mỗi tấm tôn là 1m x 2m).

Với kết quả xác minh trên, ngày 25-1, UBND phường 3 đã triệu tập Hội đồng Xét duyệt trợ cấp xã hội đột xuất để xem xét giải quyết việc cứu trợ cho các hộ dân nêu trên. Kết luận giải quyết như sau:

1. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Mai trên cơ sở hiện trạng và kết hợp với ý kiến trình bày của ông Mai (nêu tại bản tường trình ngày 24-1) nên kết luận mái nhà hư hỏng hơn 50%, thuộc đối tượng trợ cấp theo Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 8-12-2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa không đủ điều kiện được trợ cấp;

3. Hộ bà Lê Thị Trần Hoa, nhà chỉ bị hư hỏng mái với tỷ lệ 18% nên cũng không đủ điều kiện trợ cấp theo quy định.

Như vậy, với một số trường hợp khiếu nại tại hẻm 267 Trương Công Định mà báo Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh, UBND phường 3 đã giải quyết, chỉ có trường hợp hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mai là đủ điều kiện trợ cấp, 2 trường hợp còn lại không đủ điều kiện theo quy định. Hiện nay, UBND phường 3 đang tiến hành các thủ tục để giải quyết việc cứu trợ cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Mai và đã có văn bản trả lời cụ thể cho đương sự.

Vấn đề cấp phát tiền trợ cấp, tính đến ngày 18-1, UBND phường 3 đã giải quyết và phát tiền trợ cấp cho 1.247 hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 9 với tổng số tiền là 3.200.800.000 đồng, trong đó 100% hộ dân được xét duyệt cứu trợ đều đã được nhận đầy đủ số tiền trợ cấp. Đối với một số đơn thư mới phát sinh, UBND phường 3 đã và đang tiếp tục xem xét giải quyết một cách dân chủ, công khai, theo đúng quy định hiện hành.

Nguyễn Thị Hương
Chủ tịch UBND phường 3

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Kết hợp các hình thức, biện pháp giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật (02/02/2007)
Bò đi dạo công viên (01/02/2007)
Nghiêm trị những đối tượng đua xe trái phép (01/02/2007)
Về việc trợ cấp thôi việc cho giáo viên huyện Đất Đỏ (31/01/2007)
Bảo đảm nhu cầu đi lại trong dịp Tết Đinh Hợi 2007 (31/01/2007)
Về bài báo “Viettel Vũng Tàu thiếu tôn trọng khách hàng” (30/01/2007)
Nhà máy nước Bình Giã cần phải có nguồn điện dự phòng (30/01/2007)
Tội người lớn ở đâu? (29/01/2007)
Đầu bếp cháo “Sinh An” là đầu bếp cháo “Dinh An” trước đây! (29/01/2007)
Cần sớm tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý các khu tập thể của ngành dầu khí (29/01/2007)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC