|
 |
|
Gỗ do cây xanh bị đổ, gãy do bão số 9 được tập kết tại khu tam giác Bãi Trước, TP. Vũng Tàu. | Nhiều bạn đọc viết thư hoặc gọi điện đến tòa soạn báo Bà Rịa – Vũng Tàu về việc số cây xanh bị đổ, gãy dọc các tuyến đường của TP. Vũng Tàu sau bão số 9 được các cơ quan chức năng xử lý như thế nào? Phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã tìm hiểu tại UBND TP. Vũng Tàu để trả lời bạn đọc.
Sau cơn bão số 9, rất nhiều cây xanh, trong đó có những cây cổ thụ trên địa bàn TP. Vũng Tàu bị gãy, đổ. Ngày 16-12-2006, UBND TP. Vũng Tàu đã có quyết định thành lập Hội đồng thanh lý và bán đấu giá cây xanh bị thiệt hại do bão số 9. Ngày 15-1-2007, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tiếp tục thành lập Tổ kiểm kê số gỗ cây xanh thiệt hại do bão số 9 để bán đấu giá. Tiếp đến ngày 29-1-2007, Hội đồng thanh lý bán đấu giá đã họp để nắm tình hình cụ thể số cây xanh bị thiệt hại. Số cây xanh này đã được tập kết tại khu tam giác Bãi Trước. Theo đó, tổng số gỗ kiểm kê tại khu vực tập kết trên là 298,47 m3 gồm có các loại gỗ sao, dầu, điệp, xà cừ, bàng và 91 xì-te củi. Hội đồng thanh lý bán đấu giá cũng đã xác định giá của gần 300 m3 gỗ trên là 568.467.400 đồng và gần 3 triệu đồng là giá của 91 xì-te củi. Ngày 31-1-2007, UBND TP.
|
Số lượng gỗ và giá của các loại gỗ như sau: 1. Gỗ sao (nhóm 3): 1,1 m3, giá 3.500.000 đồng/m3 2. Dầu (nhóm 4): 43,21 m3, giá 2.520.000 đồng/m3 3. Điệp (nhóm 5): 9,65 m3, giá 1.800.000 đồng/m3 4. Xà cừ (nhóm 5): 240,32 m3, giá 1.800.000 đồng/m3 5. Bàng (tạp): 4,19 m3, giá 30.000 đồng/m3 | Vũng Tàu đã có quyết định về việc thanh lý số lượng gỗ, củi nói trên và quyết định phê duyệt giá khởi điểm như trên đã nêu. Cùng ngày, Phòng Tài chính – Kế hoạch (TP. Vũng Tàu) đã có công văn gửi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh để bán hàng thanh lý. Hiện nay, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tỉnh đang xúc tiến các thủ tục để tiến hành bán đấu giá.
Bài, ảnh: Đình Thìn
|