|
Ngày 29-3-2006, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND (Chỉ thị 08) về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đường bộ và các lực lượng liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ; xử lý nghiêm và giải toả triệt để các hộ xây dựng công trình trái phép trong phạm vi lộ giới và xâm phạm công trình đường bộ; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ…
Như vậy, tính đến thời điểm này, Chỉ thị 08 của UBND tỉnh đã có hiệu lực gần 1 năm. Vậy mà hành lang an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 vẫn mất… an toàn! Theo thống kê của Khu quản lý đường bộ VII (đơn vị được Bộ Giao thông – Vận tải giao quản lý tuyến quốc lộ 51), hiện trên tuyến quốc lộ 51 (đoạn đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có 1.577 công trình, chủ yếu là nhà ở, hàng rào, cây xăng… đang nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trong đó có rất nhiều công trình đã được bồi thường (trong quá trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 51) nhưng không chịu di dời; đã nhận bồi thường và đã di dời nhưng nay tái lấn chiếm… Tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ 51 không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn làm ảnh hưởng đáng kể đến sự bền vững, tuổi thọ của công trình này.
Từ thực trạng nêu trên, thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần tiến hành ngay việc giải tỏa những trường hợp lấn chiếm trái phép hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ huyết mạch này.
Bùi Cảnh
|