|
Ngày 5 – 7, báo Bà Rịa – Vũng Tàu có bài viết phản ảnh: “Xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp – xử lý không dễ”, trong đó có đề cập đến trường hợp gia đình bà Trần Thị Ngọc Mơ ngụ ở đường Hải Đăng, TP. Vũng Tàu xây bức tường rào trên đất lâm nghiệp. Sau khi báo đăng, bà Mơ gửi thư đề nghị tòa soạn đính chính vì cho rằng bức tường bà xây không phải là nằm trên đất lâm nghiệp như báo đã nêu, mà nằm ở mảnh đất do gia đình bà chuyển nhượng của ông Nguyễn Văn Lắt từ năm 1990, sau đó bà đã chuyển nhượng một phần, phần còn lại làm kè đá chống sạt lỡ.
Tuy nhiên, về vấn đề trên, UBND phường 2 TP. Vũng Tàu khẳng định như sau:
Thực chất lô đất do bà Mơ chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Lắt đã được bà Mơ bán cho người khác. Diện tích mà bà đang sử dụng và trên đó có xây dựng tường rào là do ông Phạm Văn Bào chồng bà Mơ nhận khoán đất dự án 327. Qua đối chiếu hồ sơ, sơ đồ nhận khoán thì phần đất trên nằm trong đất gia đình bà Mơ nhận khoán trồng rừng thuộc dự án 327 trên lô 5 khoản 6 bản đồ thiết kế trồng rừng.
|