|
 |
|
Ông Đỗ Ngọc Điền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh (đứng) trong buổi xin lỗi công khai anh Lưu Quang Hoạt và gia đình. |
Quyết định của Công an TX. Bà Rịa đưa anh Lưu Quang Hoạt (21 tuổi, ngụ tại ấp Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh BR-VT chỉ có thời hiệu 15 ngày, nhưng Trung tâm này đã giữ anh Hoạt 32 ngày. Sau nhiều tháng gia đình anh Hoạt khiếu nại, đến ngày 19-1, Trung tâm đã đến gia đình anh Hoạt để xin lỗi.
Chiều 8-10-2009, anh Lưu Quang Hoạt được Trần Thanh Tùng gọi điện rủ cùng đi xuống TX. Bà Rịa chơi. Khi đến Trung tâm thương mại TX. Bà Rịa, cả Hoạt và Tùng đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an TX. Bà Rịa bắt giữ. Lúc này, anh Hoạt mới biết bạn mình đến TX. Bà Rịa để mua ma túy sử dụng. Ngay hôm sau, Công an TX. Bà Rịa ký quyết định đưa anh Hoạt và Tùng vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh BR-VT (gọi tắt là Trung tâm) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ở xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Quyết định trên có thời gian lưu trú là 15 ngày.
Thế nhưng, sau khi hết hạn lưu trú tạm thời 15 ngày, anh Hoạt vẫn không được Trung tâm cho về nhà. Bà Phạm Thị Doan, mẹ của anh Hoạt đã phải chạy đôn, chạy đáo để hỏi sự tình. Tại Công an TX. Bà Rịa, bà được hướng dẫn là hồ sơ đã chuyển về Công an huyện Châu Đức để xác minh nơi thường trú, quay về Công an huyện Châu Đức, bà lại được trả lời là cơ quan này không có thẩm quyền vì cơ quan nào đưa đi thì cơ quan đó đưa về. Còn Trung tâm thì trả lời rằng: “Chưa có quyết định trả về nên anh Hoạt chưa được về”. Sau đó, gia đình bà Doan đã phản ánh sự việc trực tiếp cho Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì anh Hoạt mới được thả về vào ngày 10-11-2009. Như vậy tính từ ngày hết hạn lưu trú (24-10) theo quyết định của Công an TX. Bà Rịa cho đến khi được ra về, anh Hoạt bị Trung tâm giữ quá thời hạn 17 ngày.
Hơn nữa, theo quyết định của Công an TX. Bà Rịa, anh Hoạt bị đưa vào Trung tâm là chiếu theo Nghị định 43/2005 của Chính phủ quy định về việc đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh. Thế nhưng, anh Hoạt là người có địa chỉ lưu trú rõ ràng. Cụ thể, ngày 13-10-2009, Công an TX. Bà Rịa đã đến Công an xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức để xác minh nơi cư trú của anh Hoạt và được trả lời rõ ràng, anh Hoạt cư ngụ tại xã Bàu Chinh, không có tiền án, tiền sự hay đã từng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường. Như vậy, đáng lẽ ra, Công an TX. Bà Rịa phải chuyển hồ sơ cho Công an huyện Châu Đức và phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định đưa người vào lưu trú ở cơ sở chữa bệnh. Vậy mà đến ngày 4-11-2009, Công an TX. Bà Rịa mới có quyết định hủy bỏ quyết định đưa anh Hoạt vào lưu trú, tức là chỉ trước ngày Trung tâm cho anh Hoạt về nhà 6 ngày.
Theo quy định tại Nghị định 43/2005/NĐ-CP và Thông tư 31/2005 giữa Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và Bộ Công an, khi hết hạn 15 ngày lưu trú mà Chủ tịch UBND cấp huyện không ra quyết định đưa người vào cơ sở chữa bệnh và Trưởng Công an cấp huyện đã ra quyết định không có quyết định đưa đối tượng trở về cộng đồng thì giám đốc cơ sở chữa bệnh phải báo cáo cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh Xã hội và Giám đốc Công an tỉnh biết, đồng thời có quyết định cho đối tượng trở về địa phương. Thế nhưng, hết hạn 15 ngày lưu trú của anh Hoạt, Trung tâm không có báo cáo, cũng không thả anh Hoạt trở về. Đến ngày 6-11-2009, Trung tâm này mới có công văn “chữa cháy” khi Công an TX. Bà Rịa đã có quyết định cho anh Hoạt về như trên đã nói.
Sau khi anh Hoạt trở về, gia đình anh đã làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng. Đến ngày 19-1-2010, ông Đỗ Ngọc Điền, Giám đốc Trung tâm đã đến xin lỗi anh Hoạt công khai tại gia đình .
Bài, ảnh: Đình Lê
|