|
 |
|
Ông Trương Tấn Sang tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngọc và Lương Thị Cải. Ảnh: P. Triều | Ngày 18-5, đoàn công tác do ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Minh Sanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với đoàn.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh đã báo cáo với Đoàn công tác những kết quả chủ yếu về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 3 năm (2006-2008) và Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Ông cho rằng, Bà Rịa – Vũng Tàu là một “bức tranh sáng màu” trong sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội trong khu vực miền Đông Nam bộ nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ một số vấn đề hạn chế mà tỉnh cần khắc phục trong thời gian tới như: sự suy giảm kinh tế biểu hiện rất rõ trong những tháng đầu năm 2009; quá nhiều thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, dẫn đến khả năng giải ngân khó; hệ thống cảng biển còn dàn trải, sức cạnh tranh kém; mạng lưới giao thông kết nối với Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế… Đề cập đến những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, ông đã lưu ý tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội năm 2009 và những năm tiếp theo cần quan tâm đến phát triển kinh tế phải gắn với tăng trưởng bền vững và bảo đảm môi trường; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đào tạo bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; cải cách môi trường đầu tư để tạo ra lợi thế thu hút các ngồn lực bên ngoài… Đề cập đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ông Trương Tấn Sang lưu ý tỉnh cần chú trọng tới củng cố hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó, tỉnh phải quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, tăng cường tỷ lệ cán bộ nữ…
Cùng ngày, ông Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc với Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro; UBND phường 7, TP. Vũng Tàu; tặng quà cho 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Ngọc và Lương Thị Cải, phường 7, TP. Vũng Tàu.
Làm việc với lãnh đạo Vietsovpetro ông Trương Tấn Sang đánh giá cao những nỗ lực của Vietsovpetro trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí gần 28 năm qua. Về nhiệm vụ tới đây, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, ông Trương Tấn Sang đề nghị XNLD Vietsovpetro: Tiếp tục khai thác một cách an toàn và hiệu quả hệ thống công nghệ hiện có, tận thu tối đa nguồn tài nguyên dầu khí tại các mỏ. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò các vùng khác trên thềm lục địa Việt Nam ở vùng nước sâu hơn. Mở rộng công tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ra nước ngoài, đặc biệt ưu tiên vươn sang nước Nga và một số nước thuộc Liên Xô cũ, đồng thời tích cực tham gia vào các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về mở rộng hợp tác với các nước khu vực Châu Phi và Nam Mỹ. Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt cho cán bộ công nhân trên biển, bảo đảm việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho người lao động. Đảng bộ XNLD Vietsovpetro tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong tất cả các hoạt động dầu khí của xí nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng tại XNLD Vietsovpetro, đồng thời tích cực tham gia hiến kế cho Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí trong công tác lãnh đạo phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.
Phương Thảo, Nhựt Thanh
|