|
Sáng 2-7, Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND huyện Châu Đức về thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho các hộ dân có đất bị thu hồi.
Theo báo cáo của UBND huyện, từ năm 2006 đến nay, huyện đã triển khai giải phóng mặt bằng phục vụ 66 công trình. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1,1 tỷ đồng, riêng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho 2.637 lao động là 11,3 tỷ đồng. Sau thu hồi đất, hầu hết các hộ dân đều nhận tiền đền bù, không nhận nhà tái định cư. Do đó, mặc dù huyện đã xây dựng 160 căn nhà tái định cư ngay ở thị trấn Ngãi Giao, nhưng cho đến thời điểm này, mới chỉ có 26 hộ nhận nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do đa phần người dân có đất bị giải tỏa sinh sống bằng nghề nông, muốn nhận tiền đền bù để tìm mua đất mới tiếp tục đầu tư cho sản xuất nông nghiệp.
Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Thêu, Phó Trưởng Ban VHXH, HĐND tỉnh; Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận cố gắng của các cấp chính quyền huyện Châu Đức trong việc hỗ trợ người dân sau thu hồi đất. Bà Vũ Thị Thêu cũng chỉ rõ thiếu sót của các phòng ban trong việc cùng phối hợp để thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất. Theo đó, bà Vũ Thị Thêu đề nghị, UBND huyện Châu Đức nhanh chóng tổng hợp số liệu về số lao động mất đất đang trong độ tuổi lao động; số lao động sau thu hồi đất đã tìm được việc làm mới; số hộ nghèo phát sinh do giải tỏa… gửi về Ban VHXH, HĐND tỉnh trước ngày 7-7-2009.
Gia Khánh
|