Thứ năm, 11/3/2010, 19:37 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm và làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ hai, 27/7/2009, 07:49 GMT+7

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Minh tại buổi làm việc với huyện Tân Thành.

Sáng 26-7, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đại biểu cấp cao Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Tân Thành.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Tân Thành đã báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương từ khi thành lập (tháng 8-1994 đến nay), trong đó nhấn mạnh giai đoạn từ năm 2005 đến 6 tháng đầu năm 2009.

Xác định cơ cấu kinh tế của huyện Tân Thành là dịch vụ thương mại – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – nông nghiệp, trong 5 năm (2005-2009), huyện Tân Thành đã có những bước phát triển đáng khích lệ về mọi mặt của đời sống xã hội.

Tổng sản phẩm xã hội (GDP) địa phương tăng bình quân hàng năm là 24,94%, trong đó: công nghiệp 28,42%; thương mại-dịch vụ 39,7%; nông nghiệp 4% (giá trị năm 2009 của các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1.516 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so với năm 2005. Doanh thu thương mại dịch vụ đạt 2.968 tỷ đồng, tăng 2,69 lần so với năm 2005. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 444,3 tỷ đồng, tăng 1,9 lần so với năm 2005). Năm 2009, huyện Tân Thành phấn đấu đạt GDP 2.854 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2005 (gấp 17 lần so với năm 1995); Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 phấn đấu đạt 1.867 USD, tăng 1,37 lần so với năm 2005 (tăng gấp 18 lần so với năm 1995).

Trên địa bàn huyện Tân Thành hiện có 9 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.940ha (gồm Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, khu công nghiệp Cái Mép, Mỹ Xuân B1, Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Mỹ Xuân B 1 Đại Dương và Phú Mỹ 3), trong đó, có 3 khu công nghiệp đã được lấp đầy diện tích là Phú Mỹ 1 (946ha), Mỹ Xuân A (301ha), Mỹ Xuân A2 (312,8ha). Trong các khu công nghiệp có 129 dự án đầu tư còn hiệu lực, tăng 48 dự án so với năm 2005, trong đó có 60 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 61 dự án trong nước. Tổng số vốn đăng ký đầu tư của các dự án gần 8,3 tỷ USD (các dự án FDI là 5,352 tỷ USD, dự án trong nước là 2,937 tỷ USD). Tổng vốn đã thực hiện của các dự án đến nay là 4,25 tỷ USD, đạt 51,26% so với vốn đăng ký.

Trên địa bàn huyện Tân Thành hiện có hệ thống cảng Thị Vải-Cái Mép đã được qui hoạch gồm 32 cảng, diện tích 1.630ha, với 9 cảng đang hoạt động. Khối lượng hàng hoá thông qua cảng dự kiến trong năm 2009 ước đạt 9 triệu tấn. 11 cảng đang trong quá trình đầu tư xây dựng và 12 cảng đang lập thủ tục đầu tư. Toàn huyện hiện có 815 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp với 79 doanh nghiệp tư nhân và 736 hộ cá thể, với các ngành nghề chủ yếu: chế biến hải sản, sản xuất đá các loại, các cấu kiện từ xi măng, kim loại, khai thác đá xây dựng, vật liệu san lấp, chế biến gỗ, hải sản, hạt điều, nước uống đóng chai, sản xuất nước đá... Trong 5 năm qua, tốc độ phát triển bình quân của ngành CN-TTCN địa phương là 28,42%. Báo cáo cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác chăm sóc đối tượng chính sách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Tân Cảng Cái Mép.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao tốc độ phát triển của huyện Tân Thành về nhiều mặt: Cơ sở hạ tầng, kinh tế công nghiệp, dịch vụ và việc chăm lo đời sống nhân dân thông qua các chính sách về y tế, giáo dục, xoá đói giảm nghèo... Tổng Bí thư đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện cần lưu ý các vấn đề về quy hoạch phát triển đô thị, hướng đến xây dựng huyện Tân Thành thành một đô thị phát triển công nghiệp dịch vụ. Tổng Bí thư cũng lưu ý địa phương về các vấn đề quy hoạch nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn huyện và cơ sở hạ tầng như: đường giao thông, chợ, trường học, bệnh viện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, trong đó có lực lượng lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng cần lưu ý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tác phong làm việc khoa học, vì nhân dân phục vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau buổi làm việc với huyện Tân Thành, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Tân Cảng - Cái Mép đứng chân trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân và Đại tá Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc Công ty Tân Cảng Sài Gòn (chủ đầu tư Tân Cảng - Cái Mép) đã báo cáo với Tổng Bí thư về hoạt động của Tân Cảng - Cái Mép. Đây là một trong 6 cơ sở hoạt động của công ty, khởi công ngày 9-1-2007 và đã cơ bản hoàn tất giai đoạn 1. Ngày 3-6-2007, cảng đã chính thức đi vào hoạt động, đón chuyến tàu MOL (Nhật Bản) sức chở 6.300 teus chở hàng xuất nhập khẩu đi thẳng từ Việt Nam đến Hoa Kỳ. Đến nay Cảng đã tiếp nhận 23 tàu, trong đó có 12 tàu trung chuyển. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ đi vào hoạt động từ năm 2010.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh và người có công Long Đất.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao vai trò và những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tặng cán bộ, chiến sĩ Công ty Tân Cảng Sài Gòn bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trang phục chiến sĩ Hải quân.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại khu lưu niệm và tượng đài nữ anh hùng Võ Thị Sáu ở thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Sau đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng đoàn đã đến thăm Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh (TBB) và người có công (NCC) Long Đất tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Nói chuyện với các thương bệnh binh và cán bộ, công nhân viên Trung tâm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trước công lao to lớn của các TBB đã hy sinh một phần thân thể cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Tổng Bí thư đánh giá cao những cố gắng của tập thể lãnh đạo, y bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng, nhân viên Trung tâm và thân nhân các TBB đã chăm sóc, điều trị chu đáo cho các TBB, NCC đến điều dưỡng tại Trung tâm. Tổng Bí thư đánh giá cao việc Trung tâm phối hợp với địa phương cấp đất, tạo điều kiện cho các TBB về chăm sóc tại gia đình. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã tặng quà cho các TBB đang điều dưỡng tại Trung tâm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sĩ trong lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến viếng Đền thờ liệt sĩ xã Long Phước, TX. Bà Rịa. Trong kháng chiến, xã Long Phước có 3.000 dân nhưng tính đến nay có 514 liệt sĩ, 441 gia đình liệt sĩ, 131 thương bệnh binh, 46 bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó có 5 mẹ còn sống), 3 anh hùng lực lượng vũ trang (1 anh hùng còn sống), 315 người có công với nước. Xã Long Phước đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại đây, Tổng Bí thư đã đặt vòng hoa và dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Tổng Bí thư cũng đã gặp gỡ, thăm hỏi và nói chuyện với các vị cán bộ lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và nhân dân xã Long Phước.

Bài, ảnh: Hoàng Dung – Nguyễn Đức

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ (27/07/2009)
Xe máy điện phải đăng ký và gắn biển số (27/07/2009)
Trung tâm Thương mại The Imperial Plaza: Tổ chức chương trình khuyến mại “Vòng quay may mắn” (27/07/2009)
TP. Vũng Tàu: Hơn 500 thiếu nhi dự Trại hè “Vui, khỏe, an toàn” (27/07/2009)
Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà các gia đình chính sách (25/07/2009)
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp mặt (25/07/2009)
Chủ động thâm nhập vào lĩnh vực sản xuất, dịch vụ có trình độ khoa học kỹ thuật cao (25/07/2009)
Hơn 1,2 tỷ đồng cho các hoạt động “Vì nạn nhân chất độc da cam” (25/07/2009)
Bồi dưỡng chính trị-nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh (25/07/2009)
VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp 2 dịch vụ mới (25/07/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC