|
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2009), ngày 17-11, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009” tại ấp 3B (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc).
Hiện nay, dân số của ấp có 1.182 người/228 hộ. Ban nhân dân ấp đã tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt để nhân dân nắm được chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đóng góp ý kiến với chính quyền, đại biểu HĐND, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, ma chay, lễ hội... Ấp đã có 41 hộ thoát nghèo.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Minh thông báo đến bà con một số tình hình kinh tế - xã hội - chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những việc làm hiệu quả, thiết thực của nhân dân ấp 3B và mong rằng bà con tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để cuộc vận động đạt kết quả cao hơn, có sức lan tỏa khắp nơi. Ông Nguyễn Tuấn Minh chỉ đạo: “Tuy là một ấp vùng sâu, vùng xa nhưng ấp 3B làm rất tốt công tác đại đoàn kết toàn dân, Huyện ủy Xuyên Mộc cần nghiên cứu mô hình hoạt động này để nhân rộng ra các thôn, ấp khác trên địa bàn huyện”.
Tiếp đó là các tổ dân cư, đoàn thể đã đăng ký danh hiệu thi đua năm 2010. Người dân ấp 3B cũng đã sôi nổi tham gia các hoạt động: Hái hoa dân chủ, kéo co, việt dã, đập heo đất và văn nghệ.
 |
|
Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) trao quà của lãnh đạo tỉnh cho các hộ có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống ở khu phố 4, phường Phước Trung, TX. Bà Rịa. Ảnh: Thảo Phương | * Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” với bà con khu phố 4, phường Phước Trung, TX. Bà Rịa.
Thực hiện 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay toàn khu phố này chỉ còn 2 hộ nghèo; có 20% hộ giàu và khá; 100% hộ được sử dụng điện; 98,8% hộ dùng nước máy; 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; 98,2% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa…
Phát biểu tại đây, ông Trần Hồng Hà đánh giá cao những thành tích khu phố 4. đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục nâng cao chất lượng của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…
Thảo Phương - Phúc Lưu
|