|
 |
|
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được các đơn vị quân đội tích cực thực hiện, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại |
Với đặc điểm của hệ thống quân đội có nề nếp trong quản lý, điều hành, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ Quân sự tỉnh triển khai nhanh chóng và đạt hiệu quả cao.
Theo Đại tá Mã Thành Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn chặt với các chủ trương lớn của Bộ tư lệnh Quân khu 7 đang được thực hiện trong toàn quân như: Chỉ thị 235 về xây dựng “chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”; chỉ thị 245 thực hiện “7 không” nhằm xây dựng đạo đức tác phong của người quân nhân; chỉ thị 10 thực hiện “7 không trong ngành hậu cần” phát huy tự lực, tự cường để bảo đảm đời sống của quân nhân… Do vậy, khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ đều tích cực hưởng ứng và thực hiện.
Để thực hiện cuộc vận động thành công, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã có sự chuẩn bị chu đáo cho các khâu: xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, tổ chức tập huấn đội ngũ báo cáo viên, tổ chức học tập các chuyên đề của cuộc vận động… Hiện nay, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ đã học tập và viết bài thu hoạch về các nội dung đã được học.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động của Đảng bộ Quân sự tỉnh, qua thu hoạch, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã có nhận thức đúng đắn hơn và có những chuyển biến cụ thể trong hành động. Cụ thể, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng thời gian, kinh phí, xăng xe, điện nước… đã được các phòng, ban, đơn vị thực hiện triệt để. Các vi phạm nghiêm trọng như tai nạn giao thông, gây gổ đánh nhau với thanh niên địa phương đã giảm hẳn. 100% quân nhân không còn uống rượu bia, hút thuốc lá tại đơn vị.
Đặc biệt, mối quan hệ ứng xử giữa cấp trên – cấp dưới, đồng cấp… được cải thiện đáng kể, ứng xử giữa sĩ quan, chiến sĩ có văn hóa hơn.
Cũng từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác kiểm tra của chỉ huy đơn vị và tổ chức cơ sở Đảng trở nên thường xuyên, sâu sát, đi sâu vào thực chất để nắm vấn đề và đề ra những giải pháp để thực hiện. Theo Nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh, trong nhiệm kỳ phải phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển 5% đảng viên mới trong lực lượng dân quân. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban CHQS các huyện, thị, thành phố thì số nguồn để phát triển chỉ khoảng 3%. Qua công tác kiểm tra tại các huyện, thị, thành cho thấy một số lớn cán bộ cấp trung đội, cấp tiểu đội dân quân có trình độ văn hóa, có đạo đức và năng nổ với phong trào nhưng chưa được đưa vào dự nguồn. Từ đó, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã có sự chỉ đạo kiên quyết đối với Ban CHQS các huyện, thị, thành nắm chắc hơn và phát triển nguồn trong những đối tượng này.
Hiện nay, Đảng bộ Quân sự tỉnh đang tiến hành bước 2 của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là lấy ý kiến quần chúng góp ý cho cán bộ, đảng viên. Đại tá Mã Thành Sơn cho biết, khi triển khai bước này có một trở ngại lớn khi lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú là một số địa phương chưa triển khai tới bước lấy ý kiến nơi cư trú và đang chờ hướng dẫn của cấp trên. Do đó, tiến độ của việc lấy ý kiến có chậm lại. Để giải quyết vấn đề này, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động liên hệ với các cấp ủy địa phương để nhanh chóng hoàn thành việc lấy ý kiến, phấn đấu hoàn thành bước 2 của cuộc vận động vào cuối tháng 7 này.
Bài, ảnh: Minh Quang
|