|
 |
|
Từ cộng đồng đã có sự đoàn kết, chia sẻ. Trong ảnh: Gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Xá ở khu phố 4, phường 9 (bố của bệnh nhân ung thư máu) nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. | TP. Vũng Tàu hiện còn 2.633 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,60%. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ được dùng điện, nước sạch trong sinh hoạt đạt trên 95%; 91,3% hộ đạt gia đình văn hóa và 75,4% khu phố, thôn văn hóa... Những con số này được nêu lên tại sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo” của Thành ủy Vũng Tàu.
CÙNG CHUNG TAY, CÙNG GÓP SỨC
Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững và chăm lo tốt cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện tại địa phương là hình ảnh mà ông Nguyễn Đức Lạc – một cựu chiến binh tạo nên “thương hiệu” nhà hàng Hải Phương tại TP. Vũng Tàu trong những năm qua. Ông Lạc là người ủng hộ và đứng ra vận động mọi người cùng xây dựng con đường nhựa vào trường Tiểu học Bình Minh; thường xuyên tặng học bổng và xe đạp cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng xe lăn cho người tàn tật; xây nhà tình thương cho người nghèo… Ông Lạc cũng là người nhận giúp đỡ tiền học 10 năm liền, mỗi năm 1 triệu đồng cho em Võ Thị Thu Trang ở tại 172 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 3, TP. Vũng Tàu. Ông Nguyễn Đức Lạc chia sẻ: “Là người lính trở về xây dựng kinh tế gia đình, tạm gọi là một doanh nghiệp thành đạt nên chúng tôi muốn được chung tay chia sẻ, góp phần làm vơi bớt những khó khăn của người nghèo, giúp học có một cuộc sống tốt đẹp hơn”. Và hơn 100 triệu đồng là con số mà hàng năm doanh nghiệp Hải Phương ủng hộ cho hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn.
Nói về việc “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” tại địa bàn, ông Trần Văn Như, Phó Bí thư Đảng ủy phường 2, TP. Vũng Tàu cho biết: “Hàng năm Đảng ủy đều xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội - an ninh quốc phòng. Tuyên truyền vận động nhân dân đầu tư cho phát triển kinh tế; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được vay vốn xóa đói giảm nghèo. Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các dự án tín dụng, cho vay hộ nghèo từ nguồn ngân sách địa phương kết hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để các hộ nghèo được vay vốn sản xuất, chăn nuôi, chế biến và đánh bắt hải sản. Qua 5 năm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, số hộ nghèo từ 315 hộ đến nay còn 94 hộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đã được cải thiện”.
PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
|
Trong 5 năm, toàn thành phố vận động quỹ “Tình nghĩa – Tình thương - Vì người nghèo” được hơn 9 tỷ đồng, xây 13 căn nhà tình nghĩa và 483 căn nhà tình thương; sửa chữa 274 nhà tình nghĩa – tình thương; hỗ trợ các huyện 84 căn nhà đại đoàn kết; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong và ngoài nước hơn 15 tỷ đồng, 1.067 tấn gạo… Các tầng lớp nhân dân thành phố đã cùng Nhà nước sửa chữa, nâng cấp nhiều đường hẻm trị giá hơn 8,7 tỷ đồng… | Theo đánh giá dự thảo sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “về công tác dân tộc”; “về công tác tôn giáo” của thành phố Vũng Tàu cho thấy, mức tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt bình quân 14,79%. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt. 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ và mạng lưới nhân viên y tế cộng đồng. Sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất quan điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 tạo nên sự đồng thuận, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố Vũng Tàu trên mọi lĩnh vực. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức Hội quần chúng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Ông Bùi Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu cho biết: “Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cũng đã bộc lộ những tồn tại vướng mắc liên quan đến chính sách đại đoàn kết dân tộc như: Phát triển kinh tế hợp tác xã chưa được quan tâm đúng mức; công tác quy hoạch chi tiết các khu dân cư còn chậm; tình trạng xây dựng trái phép, không phép vẫn xảy ra và phức tạp hơn; việc thực hiện những điều “dân biết, dân bàn, dân làm, dân tham gia ý kiến và dân giám sát” còn hạn chế… Chính vì vậy, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thật sự vững mạnh, các cấp ủy Đảng phải lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, không ngừng nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên…”.
Bài, ảnh: Lam Giang
|