Thứ sáu, 21/11/2008, 00:27 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Tạo việc làm cho người mù: Quá khó khăn

Thứ sáu, 29/8/2008, 07:38 GMT+7

Các học viên Hội người mù học nghề đan túi xách.

Làm tăm tre, học xoa bóp bấm huyệt, học đan lát... nhưng học xong không có việc làm. Đó là thực tế mà những người mù, dù mang nhiều khát vọng muốn vươn lên trong cuộc sống, giảm bớt đi gánh nặng cho gia đình, xã hội nhưng vẫn phải loay hoay tìm lối đi.

MONG MUỐN CÓ VIỆC LÀM

Bị mù bẩm sinh nên được gia đình chăm sóc hết sức chu đáo nhưng Minh Huệ, 32 tuổi, cư trú tại xã Chu Hải (huyện Tân Thành) luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti vì phải “ăn bám” gia đình. Mong muốn tìm một việc làm để tự nuôi sống bản thân khiến Huệ luôn day dứt, lo nghĩ. “Tôi muốn được lao động để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Tôi không thể nào chịu được cảnh gia đình phải phục vụ mình ngày ba bữa cơm”. Và thật may mắn, Huệ đã được Hội người mù tạo điều kiện cho đi học nghề.

Hàng năm, Trung ương Hội người mù vận động các doanh nghiệp trong nước đóng góp kinh phí cho người mù ở các tỉnh có nguyện vọng được đi học nghề massage, bấm huyệt, nhằm tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm, tự tin hòa nhập vào cuộc sống, bớt đi gánh nặng cho gia đình và xã hội. Nhóm người mù của “cơ sở đấm, giác hơi” tại số 10, đường Lê Thánh Tông, TP. Vũng Tàu là một ví dụ. Cùng với Minh Huệ, anh Phan Ngọc Cương (TP. Vũng Tàu), chị Phan Thị Gái (xã Long Phước, TX. Bà Rịa), anh Ngô Văn Hải (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ) được cấp kinh phí đi học tại trường Trung học Y tế Đồng Nai. Sau khi hoàn thành khóa học, mọi người đều mong muốn tìm được việc làm. Tuy nhiên, không phải cơ sở nào cũng sẵn lòng đón nhận họ vào làm việc vì những ngần ngại ban đầu về khả năng làm việc của những người khuyết tật. Một số người tìm được chỗ làm nhưng thù lao lại quá thấp. Cuối cùng, nhóm đã quyết định mở cơ sở riêng để cùng nhau chia sẻ khó khăn. “Thù lao chẳng là bao nhưng khích lệ chúng tôi luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống, vì mình đã có một việc làm tử tế và không phải phụ thuộc vào gia đình như trước nữa”, anh Phan Ngọc Cương cho biết. Nhưng không phải người mù nào học nghề cũng có được việc làm và nguồn thu ổn định để bảo đảm cho cuộc sống như vậy.

LOAY HOAY TÌM LỐI

Trên địa bàn tỉnh có hơn 800 người mù không có việc làm ổn định, phải sống phụ thuộc vào gia đình, trong đó có nhiều hộ còn phải làm thuê làm mướn để chạy ăn từng bữa. Mặc dù những năm gần đây, chương trình xây dựng, triển khai các dự án cho người mù vay vốn, tạo việc làm phần nào đã phát huy hiệu quả nhưng vẫn còn hết sức khiêm tốn. Vì vậy, tình trạng đào tạo xong không có việc làm; sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ đã khiến cho cuộc sống của người mù hết sức khó khăn.

Bà Trần Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch Hội người mù tỉnh cho biết, vừa qua, Mái ấm Khiếm thị Nhật Hồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí, giáo viên để dạy nghề đan túi xách trong thời gian 2 tuần cho 7 người mù tỉnh. Sau khi học xong, các hội viên Hội Người mù tỉnh sẽ tổ chức nhóm đan túi xách để tự kiếm sống, không phải phụ thuộc vào gia đình. Tuy nhiên, bà Đoan Trang cho biết: “Hiện nay chưa tìm được đầu ra cho các sản phẩm của các hội viên này. Chúng tôi rất mong được sự hỗ trợ để tìm nơi tiêu thụ túi xách do người mù làm nên nhằm khích lệ những người mù biết vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập vào cộng đồng xã hội và không phụ thuộc vào gia đình”.

Theo ông Lê Văn Tấn, Chủ tịch Hội người mù tỉnh thì nghê xoa bóp, bấm huyệt được Trung ương Hội xác định là nghề phù hợp với người mù, hàng năm đều tập trung đào tạo, nhưng học viên học xong không có việc làm. Hội muốn mở cơ sở để hội viên hành nghề, tuy nhiên việc thành lập cơ sở xoa bóp lại vướng mắc về thủ tục. Hiện trên địa bàn, Hội người mù tỉnh còn duy trì tổ gia công đóng gói tăm tre ở huyện Long Điền, đan chổi ở huyện Tân Thành nhưng việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Bài, ảnh: Thảo Phương

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Sức mạnh từ lòng dân (29/08/2008)
Thành công của chính sách dùng người (29/08/2008)
Trẻ em bị xâm hại, nỗi đau của xã hội (28/08/2008)
Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám (28/08/2008)
Kỳ 2: Đâu là lối ra ? (28/08/2008)
Nhiều chị em thoát nghèo nhờ CEP (27/08/2008)
Hạn chế tranh chấp lao động tập thể: Cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng (27/08/2008)
Mãi tỏa sáng tinh thần của Tuyên ngôn độc lập (27/08/2008)
kỲ 1: Việc nhiều – lương ít (27/08/2008)
Công nhân “3 không” (26/08/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC