|
 |
|
Anh Nguyễn Do bên vườn khoai mỳ xanh tốt. | Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, trong 6 tháng đầu năm nay, huyện Long Điền đã có 788 hộ thoát nghèo. Tuy nhiên, trong tình hình giá cả lạm phát và dịch bệnh như hiện nay, số hộ thoát nghèo trên đang có nguy cơ tái nghèo rất cao, nếu không có sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của các ngành, các cấp.
TẬP TRUNG THỰC HIỆN GIẢM NGHÈO
Phần lớn người dân huyện Long Điền sống bằng nghề nông nghiệp nên đời sống còn nhiều khó khăn và vất vả. Vì vậy, công tác giảm hộ nghèo được Huyện ủy, UBND và các ban, ngành đoàn thể ở huyện Long Điền xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng phòng Lao động – Thương Binh – Xã hội huyện cho biết: “Để công tác giảm hộ nghèo có hiệu quả, chúng tôi tập trung củng cố Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, các tổ quản lý hộ nghèo và triển khai xuống từng ấp, phân công từng đoàn thể chịu trách nhiệm rà soát, nắm từng đối tượng cụ thể, tìm hiểu nguyên nhân để có hướng giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, ưu tiên cho việc giải ngân các nguồn vốn giảm nghèo và hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chính quyền địa phương, các cấp hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội tạo nguồn vốn hướng dẫn cách làm ăn, xây dựng mô hình kinh tế bước đầu đã mang lại hiệu quả”.
|
Hiện nay trên địa bàn huyện Long Điền còn 2.857 hộ nghèo/ 27.323 hộ dân. Để giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, thoát nghèo, từ đầu năm đến nay, huyện Long Điền đã giải ngân cho 710 hộ vay hơn 6 tỷ đồng từ các nguồn vốn của trung ương và địa phương. Bên cạnh đó còn thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở, bảo hiểm y tế, giáo dục và dạy nghề. Theo đó, đã có thêm 788 hộ thoát nghèo, đạt 52,53% kế hoạch giao. Tuy nhiên vẫn còn 155 hộ nợ quá hạn với số tiền 406 triệu đồng, nguyên nhân chủ yếu là do làm ăn không hiệu quả. | Trước đây, gia đình ông Nguyễn Do, ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước là hộ nghèo. Năm 1975 từ Quảng Nam vào lập nghiệp gia đình ông Do chỉ với 2 bàn tay trắng; hai vợ chồng ông phải làm thuê, làm mướn đắp đổi qua ngày và khai hoang 2ha đất sản xuất. Ông Do nói: “Có đất nhưng không có vốn, không có kinh nghiệm sản xuất nên vẫn không đủ ăn. Xét hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chính quyền địa phương và đoàn thể chủ động đến hướng dẫn tôi cách làm ăn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi và cho vay vốn”. Có vốn, ông Do bàn với vợ mạnh dạn đầu tư nuôi heo, bò sinh sản và cải tạo phần đất xung quanh nhà trồng khoai mỳ. Chịu khó tích góp dần, cuộc sống gia đình ông Do bớt dần khó khăn. Cuối năm 2005, gia đình ông Nguyễn Do đã được công nhận thoát nghèo.
VẪN LO TÁI NGHÈO
Số hộ nghèo ở huyện Long Điền, thường là không có đất, hoặc có đất vườn nhưng làm ăn thua lỗ dẫn đến nghèo. Trên thực tế thời gian qua, những hộ thoát nghèo đều do biết áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng mô hình sản xuất hiệu quả... Cho nên nguy cơ tái nghèo là rất cao nếu không may họ gặp sự cố như con đau ốm, nuôi trồng gặp khó khăn, dịch bệnh... Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ngân, ấp Hải Lộc, thị trấn Long Hải là một ví dụ. Mấy năm trước, gia đình chị Ngân thuộc hộ nghèo vì không có ruộng đất, không có vốn cộng thêm con nhỏ. Hai vợ chồng chị trông chờ vào nguồn thu nhập chính là đánh bắt hải sản ven bờ của chồng và bán đậu hũ non của vợ. Năm 2006, nhờ tuyến đường mở rộng chạy ngang qua nhà, đất có giá, chị cắt một nửa bán lấy tiền xây nhà, chính quyền tạo điều kiện cho vay vốn làm lưới nên trung bình gia đình chị thu nhập 4 triệu đồng/tháng, đủ trang trải cho gia đình và được công nhận thoát nghèo cuối năm 2007. Chị Ngân tâm sự: “Được thoát nghèo có mừng thật, nhưng tui vẫn còn lo làm sao để không tái nghèo. Với giá cả ngày càng leo thang, đánh bắt hải sản ven bờ của ông xã ngày càng khó khăn. Bây giờ chuyển đổi nghề khác phải cần nhiều vốn mà đó là điều khó thực hiện nhất của gia đình tôi”.
 |
|
Mô hình vay vốn đan lưới đánh bắt hải sản ven bờ của hộ gia đình anh Trần Quang Phong tổ 12, khu phố Hải Phong 2, thị trấn Long Hải, được đánh giá là mô hình điển hình thoát nghèo vượt khó ở huyện Long Điền. | Trước thực trạng trên nếu không có những biện pháp hữu hiệu, kịp thời, những hộ không có mô hình sản xuất bền vững sẽ có nguy cơ tái nghèo. Để thực hiện thoát nghèo bền vững, Huyện ủy, UBND huyện Long Điền đã đưa ra nhiều biện pháp tích cực như: tổ chức thường xuyên lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động đặc thù để tạo điều kiện cho người nghèo có nghề nghiệp và việc làm ổn định, tăng thu nhập; tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, khuyến ngư và hướng dẫn cách làm ăn; phát huy và nhân rộng các mô hình sản xuất làm ăn có hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…
Có thể nói, trong thời gian qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Long Điền đã có nhiều thành quả. Tuy nhiên, việc xóa nghèo bền vững vẫn còn là nỗi trăn trở đối với chính quyền địa phương nếu không có sự đầu tư dài hạn và sự giúp đỡ, hướng dẫn cùng với những biện pháp tích cực của các ngành, các cấp.
Bài, ảnh: Gia Khánh
|