|
 |
|
Bác gặp gỡ đoàn đại biểu Nam bộ, 1949. Ảnh: Tư liệu | Một trong những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mỗi chúng ta phải luôn ghi nhớ, luôn học tập, rèn luyện để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, trở thành “Công bộc của dân, đầy tớ của dân” đó là tư tưởng của Người về đạo đức.
Đạo đức - Nhân văn và văn hóa là một bộ phận trọng yếu của nền tảng tinh thần và một trong những nỗ lực phát triển của xã hội. Sự suy thoái về đạo đức, văn hóa đã và đang làm suy giảm nguồn nhân lực, không thể phát huy nguồn lực con người, gây hậu quả rất lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và một phần làm chậm quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng ta đã chỉ rõ: “Thoái hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; Tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu nhân dân trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên diễn ra nghiêm trọng, kéo dài chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, nhất là trong các cơ quan công quyền, các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và quản lý tài chính, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đó là một nguy cơ lớn, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng chính là đạo đức làm người, làm cán bộ, đạo đức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta, dân tộc ta đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng đứng trước những thách thức lớn. Nhằm phát huy nhân tố con người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, động lực quan trọng nhất để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng và mọi giai tầng trong xã hội nói chung phải luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là cẩm nang cho mỗi cá nhân không ngừng tự vươn lên các giá trị chân, thiện, mỹ mà còn là chìa khóa để ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội như Đại hội X của Đảng đã chỉ ra.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem đạo đức là nền tảng của cách mạng, cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người nói: “Cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân yêu, dân phục thì không phải viết lên trán hai chữ cộng sản là được quần chúng yêu mến, quần chúng chỉ yêu mến những người có đạo đức”. Đức là gốc của cách mạng, song những cán bộ, đảng viên có đức mà không có tài và ngược lại đều không thể phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt, vì vậy Hồ Chí Minh chỉ rằng: Đảng phải giáo dục, rèn luyện họ thành những người vừa “Hồng” vừa “Chuyên” tức là vừa có đức, vừa có tài. Đức - tài trong mỗi cá nhân không phải do ai ban phát hay bẩm sinh, muốn có đủ đức, đủ tài thì mỗi chúng ta phải không ngừng học tập tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, mọi tri thức lĩnh hội được phải trở thành phương pháp và từ đó mới có thực tài, ngoài ra mỗi cá nhân để trở thành người tài đức thì phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Khi sinh thời, nói về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng phải: “Cần - Kiệm - Liêm - Chính, Chí công vô tư”. Tầm quan trọng và mối quan hệ của “Cần - Kiệm - Liêm - Chính” được Người ví:
“Trời có bốn mùa: Xuân - Hạ - Thu - Đông. Đất có bốn phương: Đông - Tây - Nam - Bắc. Người có bốn đức: Cần - Kiệm - Liêm - Chính. Thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người".
Vì vậy, học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta phải thấm nhuần rõ tinh thần này. Mỗi người, mỗi gia đình và các cơ quan, tổ chức thực hiện “Cần - Kiệm - Liêm - Chính” sẽ đẩy lùi nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí. “Chí công vô tư” là làm bất cứ việc gì cũng không nên chỉ nghĩ đến mình, hãy vì nhân dân, vì lợi ích của cách mạng. Đặc biệt người cán bộ, đảng viên luôn phải “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” tức là người cán bộ, đảng viên nếu gian khổ, khó khăn thì phải đi trước thiên hạ, sung sướng thì phải hưởng thụ sau thiên hạ, phải luôn là tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Học tập, rèn luyện “Cần - Kiệm - Liêm - Chính, Chí công vô tư” nhằm vượt qua mọi gian nan thử thách, mọi cám dỗ của đời thường, làm cho “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục” để thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng, của Bác đã đề ra là: Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trần Văn Diện (Trường Cao đẳng cộng đồng)
|