|
 |
|
Học sinh lớp 61 nuôi heo đất gây quỹ giúp bạn nghèo. | Hai năm qua, phong trào gây quỹ giúp bạn nghèo của thầy và trò trường THCS Trần Phú (TP. Vũng Tàu) không những giúp nhiều học sinh nghèo vượt qua khó khăn, học tập tốt, mà còn giáo dục được tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình, nhiều cách làm hiệu quả đã được các em học sinh tìm tòi và hào hứng thực hiện...
“Khi được thầy cô và Liên đội trong trường phát động, em thông báo lại cho các bạn trong lớp và cùng các bạn chọn lựa cách trích tiền quà sáng để đóng vào quỹ của lớp. Số tiền các bạn đóng góp, được giao cho em là lớp trưởng giữ để đến cuối năm cùng Chi đội của lớp và Liên đội tổng kết, sử dụng vào việc giúp các bạn học sinh nghèo trong lớp, trong trường. Các bạn trong lớp em ai cũng vui vì mình đã góp một phần nhỏ giúp các bạn học sinh nghèo”, Bùi Thị Phương Thảo, lớp trưởng lớp 67 trường THCS Trần Phú nói.
Trong khi các bạn học sinh lớp 67 chọn cách trích tiền ăn sáng và giao cho lớp trưởng giữ thì lớp 61 lại chọn cách nuôi heo đất. Ngay từ đầu năm học 2007-2008, trên bàn giáo viên đã xuất hiện một chú heo đất và cứ mỗi năm học qua đi, một chú heo đất mới lại xuất hiện thay cho chú heo đất cũ đã “hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Nguyễn Cao Minh Huy, học sinh lớp 61, người được các bạn trong lớp gọi trìu mến bằng cái tên “vua đóng góp”, kể về câu chuyện chú heo đất như sau: “Khi được cô giáo chủ nhiệm thông báo về chương trình gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, các bạn trong ban cán sự lớp bàn luận và thống nhất vào 15 phút đầu giờ sinh hoạt của lớp đọc, hoặc kể những câu chuyện về tấm gương các bạn học sinh nghèo hiếu học. Khi được nghe những câu chuyện đó, em thấy rất thương và khâm phục những tấm gương học sinh nghèo vượt khó. Lớp em chọn cách nuôi heo đất để gây quỹ ủng hộ bạn nghèo, nên mỗi sáng em để dành một phần tiền ăn sáng của mình để bỏ vào heo đất. Ba mẹ em rất vui và khuyến khích em làm việc này. Các bạn trong lớp em cũng vậy, ai cũng vui vì được chia sẻ và giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp có điều kiện học tập tốt hơn”.
 |
|
Được đến trường học tập, vui chơi luôn là niềm hạnh phúc của bao trẻ em. Trong ảnh: Học sinh trường THCS Trần Phú (TP. Vũng Tàu) | Mỗi việc làm của học sinh trường THCS Trần Phú dù nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn, bởi đằng sau đó là bài học về tinh thần tiết kiệm, sự tương thân tương ái. Sự đóng góp của học sinh không dừng lại ở việc đóng góp bằng vật chất, mà cao hơn là ý thức biết chia sẻ và cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Phạm Dương Kiên Nghị, lớp trưởng lớp 61 nói: “Trong lớp em có bạn Nguyễn Lê Quỳnh Như học khá giỏi dù hoàn cảnh gia đình bạn rất khó khăn. Biết được hoàn cảnh của bạn, các bạn trong lớp em đã giúp đỡ bằng cách quyên góp sách vở để tặng bạn và cùng bạn học tập thêm ngoài giờ học chính ở trường”. Còn Lê Huy Bảo, học sinh lớp 65, một trong những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn thổ lộ: “Nhà em bố mất sớm, mẹ bị bệnh nặng mất sức lao động nên gặp nhiều khó khăn. Được mẹ cho đi học em vui lắm và em chỉ biết cố gắng học thật tốt. Các bạn và thầy cô trong trường biết hoàn cảnh gia đình em đã động viên và tặng cho em tập vở và bộ sách giáo khoa mới, nhưng em nhờ thầy cô tặng lại bộ sách đó cho bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, vì em đã được một người bác tặng cho bộ sách giáo khoa cũ”.
Phong trào gây quỹ giúp bạn nghèo là một trong hai hoạt động lớn của phong trào “Vòng tay bè bạn” trong nhà trường, và là phong trào nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Không chỉ phát động phong trào qua những bài giảng, lý thuyết mà phong trào được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực và lan tỏa đến mọi người. Vòng tay nhân ái thầy và trò trường THCS Trần Phú gầy dựng trong 2 năm qua đã kết nối, giúp cho nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học được đến lớp và xóa đi mặc cảm gia cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga nói: “Đây là phong trào nhằm phát huy truyền thống cao đẹp của trường, đồng thời qua đó nhằm giáo dục ý thức tiết kiệm, tương thân tương ái và biết chia sẻ với những người khó khăn hơn mình trong học sinh. Không những thế, nhà trường mong muốn sẽ luôn là chỗ dựa để các em yên tâm đến trường”.
Bài, ảnh: Thụy Minh
|
Năm học 2007-2008, trường THCS Trần Phú đã trao 17 suất, mỗi suất 150 ngàn đồng là sách giáo khoa cho học sinh nghèo học giỏi với tổng giá trị 2,5 triệu đồng từ quỹ ủng hộ bạn nghèo. Năm học 2008-2009, quỹ ủng hộ bạn nghèo của trường đã quyên góp được hơn 5 triệu đồng để mua 30 bộ sách giáo khoa mới lớp 7, 8, 9 tặng cho 30 học sinh nghèo học giỏi. Ngoài ra, trường còn vận động các em quyên góp sách cũ tặng cho các bạn học sinh nghèo của địa phương. |
|