Thứ sáu, 3/9/2010, 22:27 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Họp mặt kiều bào mừng xuân Canh Dần:
Như cây có cội

Thứ hai, 8/2/2010, 08:21 GMT+7

Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng giữa) lắng nghe và giải đáp với các kiều bào về chính sách đầu tư của tỉnh. Ảnh: Phương Thảo.

“Không đâu bằng sống ở quê hương mình” - Đó là tâm sự của rất nhiều kiều bào tại buổi họp mặt mừng Xuân Canh Dần do Sở Ngoại vụ phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Với suy nghĩ này, kiều bào Việt Nam trở về quê nhà, góp công sức của mình xây dựng quê hương.

MUỐN CÓ CƠ HỘI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG

Không khí rộn ràng, ấm áp của ngày tết cổ truyền tràn ngập hội trường buổi họp mặt đã khiến cho các kiều bào không giấu nổi niềm xúc động. Ông Kiên Tấn Phát, Việt kiều Pháp, chủ hệ thống các quán cà phê thương hiệu Garden, TP. Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi rất thích đón tết cổ truyền tại quê hương. Tết cổ truyền Việt Nam không chỉ có hương vị của bánh chưng xanh, của thịt mỡ dưa hành, mà đó còn là dịp để mọi người sum vầy, chia sẻ yêu thương, tổng kết lại một năm qua bản thân đã làm được điều gì. Đây cũng là dịp để bà con kiều bào trở về quê ăn tết, tìm cơ hội giao lưu, hợp tác làm ăn và có những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước”. Ông Phát ra nước ngoài từ năm 1973. Sau đó, cũng trong một dịp tết về thăm TP. Vũng Tàu được tham dự một buổi họp mặt với lãnh đạo tỉnh, ông đã quyết định trở về quê làm ăn. Ông chia sẻ, lãnh đạo tỉnh có tâm huyết và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, giúp kiều bào có nhiều cơ hội để trở về, chung tay đóng góp cho quê nhà.

Nhà máy Phân bón Baconco, một dự án do Doanh nhân Việt kiều đầu tư làm ăn có hiệu quả. Ảnh: Hồng Nhung

Ông Nguyễn Văn Hy, Trưởng Ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, Việt kiều Thái – Lào kể: “Cách đây 50 năm, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đón chuyến tàu biển đầu tiên, mang tên “An Phú” đưa gần 1.000 kiều bào từ Thái Lan về nước. Kể từ đó đến nay, hàng triệu lượt kiều bào đã về quê cùng tham gia xây dựng và phát triển đất nước theo lời kêu gọi của Bác Hồ, của Đảng và Chính phủ. Đại diện cho hơn 100 Việt kiều Thái - Lào đang sinh sống tại Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự buổi họp mặt, tôi rất xúc động. Chúng tôi hứa sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh hơn”.

Bà Trần Thị Ánh Xuân, Việt kiều Nhật, vợ của Giáo sư Tiến sĩ Đặng Lương Mô - một nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực vi mạch - một Việt kiều có nhiều đóng góp cho đất nước thì cho rằng: “Buổi họp mặt là cơ hội cho các kiều bào gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, tìm hiểu thông tin, hiểu thêm các tiềm năng có cơ hội đầu tư hoặc làm cầu nối cho những bà con kiều bào khác. Bản thân tôi rất quan tâm đầu tư đến đến lĩnh vực giáo dục. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đầu tư hoặc làm cầu nối cho bà con Việt kiều trở về đóng góp cho quê hương trên lĩnh vực này”. Theo chồng về Việt Nam sinh sống từ năm 2002, bà Xuân chia sẻ: “Ở đâu cũng không bằng quê hương mình. So với nước ngoài thì đất nước mình đã phát triển cũng không thua kém bao nhiêu, nếu có điều kiện, tôi nghĩ các kiều bào nên nghĩ đến chuyện về sống và làm ăn ở Việt Nam”.

NGUỒN LỰC LỚN

Trong phát biểu của mình, bà Trần Thị Ánh Xuân, Việt kiều Nhật nhấn mạnh: “Không đâu bằng sống ở quê hương mình”. Ảnh: Phương Thảo

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về kiều bào đã tạo nên nhiều thay đổi trong nhận thức của người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều chính sách mới có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào về làm ăn, sinh sống. Nhà nước đã cởi bỏ những khó khăn cho bà con kiều bào như quốc tịch, nhà ở, không phân biệt nhà đầu tư nước ngoài hay trong nước. Chính vì vậy, số lượng kiều bào về làm ăn, đóng góp xây dựng quê hương gia tăng mỗi năm. Điều này cho thấy, bà con kiều bào đã có niềm tin và kỳ vọng vào sự thay đổi của các chính sách cũng như cơ chế dành cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Đến nay, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 71 dự án của kiều bào đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 9 tỷ USD và 150 tỷ đồng, trong đó 63 dự án 100% vốn của kiều bào và 8 dự án kiều bào tham gia góp vốn. Năm 2009, lượng kiều hối do kiều bào gửi về cho thân nhân trong tỉnh đạt hơn 52 triệu USD. Có thể kể tên hàng loạt dự án được đầu tư từ vốn của bà con Việt kiều hoặc do doanh nhân Việt kiều quản lý đã triển khai trên địa bàn tỉnh nhiều năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Dịch vụ thể thao đua chó giải trí, Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ III, Khu du lịch Kỳ Vân-Long Hải, Nhà máy Phân bón Baconco…

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt kiều Úc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Việt kiều tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Bà con Việt kiều về nước nên đầu tư nhiều lĩnh vực, đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh để trải nghiệm và tìm kiếm cơ hội. Cá nhân tôi về nước từ năm 1992 theo lời kêu gọi của Nhà nước, đầu tư 20 công ty trong các lĩnh vực khác nhau tại Bà Rịa – Vũng Tàu như giáo dục, vui chơi giải trí, sản xuất kinh doanh, xây dựng... Tôi thấy chính sách thu hút đầu tư hiện nay rất tốt, thông thoáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Nhất là trong những năm gần đây, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư rất mạnh để xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc được cải thiện thông thoáng (cải cách hành chính), rồi đích thân Chủ tịch UBND tỉnh dành 1 ngày trong tuần để tiếp các nhà đầu tư”.

Tại buổi họp mặt với các kiều bào, ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực quan trọng của đất nước. TỈnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang mở rộng thu hút đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác làm ăn để bà con kiều bào có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thảo Phương

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân kiều bào. Những nguyện vọng chính đáng của bà con như chính sách đầu tư, lưu trú, xuất nhập cảnh và các thủ tục khác đều được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm thực hiện. Tôi mong muốn mỗi kiều bào là một cầu nối quan trọng để thu hút các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nhân kiều bào trở về tìm hiểu đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh liên kết, chung tay góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng.

(Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh)

Vũng Tàu muốn phát triển xứng tầm là một thành phố du lịch thì cần phải đầu tư nhiều hơn nữa. Không chỉ là xây dựng hình ảnh Vũng Tàu thân thiện, mến khách, ngành du lịch cần phải tổ chức đào tạo một đội ngũ tiếp viên chuyên nghiệp. Hiện tại, thành phố đang thiếu đội ngũ này.

(Ông Kiên Tấn Phát, Việt kiều Pháp)

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Tiết kiệm từ 500 đồng mỗi ngày (08/02/2010)
Trẻ khuyết tật học hòa nhập: Còn nhiều trở ngại (06/02/2010)
DK1 những ngày giáp Tết (05/02/2010)
Mang niềm vui đến trẻ em nghèo (05/02/2010)
Người tiêu dùng tẩy chay “hàng lạ” (05/02/2010)
Góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn (04/02/2010)
Chung tay giữ gìn an toàn giao thông (04/02/2010)
Những món quà đậm nghĩa tình (04/02/2010)
Khơi dậy lòng yêu nước (03/02/2010)
Người đảng viên trẻ có nhiều sáng kiến (03/02/2010)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC