|
Số mã cổ phiếu tăng giá còn gấp 4 lần mã giảm giá, thế mà chỉ số VN Index vẫn giảm nhẹ 3,03 điểm, đưa chỉ số này tiếp tục xuống trở lại 998, 09 điểm. Nguyên nhân của việc giảm điểm này là do có nhiều cổ phiếu chủ chốt như PPC, REE, SAM, FPT, PVD, VHS đều bị giảm giá. Cổ phiếu “đại gia” STB của Sacombank đã tăng 7.000đ/CP thế mà không đủ sức kéo “cổ xe” chứng khoán leo dốc. STB giao dịch được 1.590.961 CP, trong đó có 62.121 CP giao dịch thỏa thuận. Cổ phiếu REE vượt PPC để lên bậc thứ nhì về giao dịch, với 410.340 CP, nhưng bị giảm 8.000đ/CP. Gần đây không có thông tin xấu về REE, nhưng 2 phiên vừa qua REE đã tăng lên kịch trần nên có nhiều nhà đầu tư đã bán ra kiếm lời, dẫn đến cung lớn hơn cầu. Cổ phiếu PPC của nhiệt điện Phả Lại chỉ giao dịch được 309.520 CP và giá giảm 1.000đ/CP. Có lẽ đây là mức giá sàn của cổ phiếu này nên cổ đông PPC không chịu bán ra. Cổ phiếu PVD giao dịch được 239.410 CP và giảm 11.000đ/CP, VNM giao dịch được 201.700 CP và đứng giá tại mức 179.000đ/CP. Trong nhóm cổ phiếu tăng giá, 2 mã CP của Tập đoàn Kinh Đô là KDC và NKD đều tăng lần lượt là 8.000đ/CP và 3.000đ/CP, do sắp được chia cổ phiếu thưởng. Cổ đông KDC có 10 CP cũ được thưởng 2 CP mới. Cổ phiếu ALT của Văn Hoá Tân Bình tiếp tục tăng trần 4.000đ/CP (86.000đ/CP) đây là phiên thứ 4 tăng liên tục của ALT. Theo các nhà đầu tư, ALT sẽ phát hành cổ phiếu đợt 2 vào khoảng tháng 5 cho các cổ đông theo phương thức 1-1, tức có 1CP được quyền mua thêm 1 CP mới với giá phát hành bằng 60% giá bình quân của 20 phiên giao dịch gần nhất sau ngày có giấy phép của UBCKNN.
Chứng chỉ VFMVF1 giao dịch mạnh trở lại, với 932.220 CC và thị giá tăng được 1.000đ/CC. Riêng PRUBF1 giao dịch được 436.820 CC với mức tăng 300đ/CC.
Công Điền
|