|
 |
|
Nhiều CTCK chỉ ưu đãi phí giao dịch cho nhà đầu tư lớn - Ảnh: D.Đ.M | Phí giao dịch đang được áp dụng tại các công ty chứng khoán (CTCK) là từ 0,1 - 0,45% cho mỗi lần giao dịch. Sự chênh lệch này cũng là một yếu tố cạnh tranh trong việc lôi kéo nhà đầu tư.
Vào tháng 4.2008, khi thị trường suy giảm, để khuyến khích nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhiều CTCK đã giảm hoặc thậm chí miễn phí giao dịch cho nhà đầu tư. Nhưng hiện nay, khi thị trường giao dịch khởi sắc, CTCK bắt đầu nghĩ đến việc thu phí trở lại. CTCK Bảo Việt (BVSC) mới bãi bỏ quyết định ưu đãi phí giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư (giảm 50%) hồi đầu năm 2008 khi thị trường chứng khoán bắt đầu suy giảm. Thay vào đó, BVSC áp dụng lại biểu phí giao dịch như trước gồm 0,25% đối với giao dịch chứng chỉ quỹ đầu tư; phí 0,15% cho giao dịch trái phiếu và 0,25 - 0,45% đối với giao dịch cổ phiếu.
Tương tự, CTCK Đà Nẵng cũng tăng phí giao dịch chứng khoán từ 0,2% lên mức tối đa là 0,3% và bắt đầu áp dụng từ tháng 9. Một số CTCK khác mặc dù chưa tăng phí trở lại nhưng do là công ty lớn, giao dịch nhiều nên doanh thu vẫn đáng kể. Như CTCK Sài Gòn (SSI) hiện vẫn áp dụng phí giao dịch công bố từ tháng 4.2008 là 0,25 - 0,4% đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ; từ 0,05 - 0,15% cho giao dịch trái phiếu.
CTCK Ngân hàng Á Châu (ACBS) có mức phí giao dịch đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ từ 0,15 - 0,4% và đối với trái phiếu là 0,01 - 0,1%. CTCK Ngân hàng Vietcombank (VCBS) cũng thu phí giao dịch từ 0,25 - 0,4% đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ; thu 0,25% cho giao dịch trái phiếu... Một số CTCK cho rằng mức phí giao dịch không tác động nhiều đến giao dịch của nhà đầu tư nhưng điều đó không đúng cho tất cả.
Anh Tùng - một nhà đầu tư cho biết vừa đóng tài khoản tại một CTCK ngay trung tâm Q.1, TP.HCM để chuyển sang một CTCK khác. Lý do vì ở CTCK trước đó, phí giao dịch của anh là 0,4% trong khi sang CTCK mới, phí giao dịch chỉ là 0,2%. "Lúc đầu mình không tính toán lắm đến mức phí này. Thế nhưng càng giao dịch mới thấy càng đắt, có những lúc số tiền mình mua bán không nhiều lắm nhưng tính ra phí giao dịch lại quá nhiều" - anh Tùng nói.
Trong khi đó, các CTCK có quy mô nhỏ hơn hoặc ra đời sau đều có mức phí giao dịch thấp hơn. Ví dụ tại CTCK Đại Việt, mức phí hiện đang được áp dụng tối đa là 0,2% và thấp nhất là 0,1% đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ; 0,15% đối với giao dịch trái phiếu. Tại CTCK Gia Quyền, mức phí được áp dụng từ 0,15 - 0,25%; CTCK Kim Eng Việt Nam cũng áp dụng mức phí từ 0,15 - 0,25%... Đặc biệt, tại CTCK Âu Việt, mức phí áp dụng cho nhà đầu tư chỉ 0,1% đối với tất cả các giao dịch cho đến hết năm 2008.
Ông Đoàn Đức Vịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCK Âu Việt cho biết công ty quán triệt tinh thần ngay từ đầu là không có sự phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư. "Có thể những nhà đầu tư nhỏ hôm nay lại là những nhà đầu tư lớn trong ngày mai. Vì vậy chúng tôi hy vọng mức phí giao dịch này sẽ thu hút được số đông nhà đầu tư đến với Âu Việt" - ông Vịnh nói.
Thu hút số lượng nhà đầu tư càng nhiều càng tốt đều là mục đích chung của bất kỳ CTCK nào. Ngoài phí giao dịch môi giới cổ phiếu niêm yết, CTCK có thể thực hiện thêm các dịch vụ khác như giao dịch cổ phiếu OTC, thực hiện các nghiệp vụ ứng trước tiền bán chứng khoán thông qua ngân hàng... và cũng tạo ra nguồn doanh thu cho mình.
Theo ông Vịnh, với mức phí 0,1% cộng với phí của nhiều dịch vụ khác, công ty cũng đảm bảo nguồn thu cho hoạt động của mình. Thế nhưng, tổng giám đốc một CTCK khác tại TP.HCM lại cho rằng mức phí giao dịch thấp hơn 0,2% sẽ khiến công ty thu không đủ bù chi. Vì vậy công ty ông sẽ cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như thêm nhiều hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư.
Thanh Niên Online
|