|
Được hình thành từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước, Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận thuộc Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7-1999. Đây là công ty cổ phần đầu tiên trên địa bàn tỉnh BR-VT ra đời từ việc cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước và cũng là công ty đầu tiên được ngành du lịch lựa chọn thí điểm áp dụng cổ phần hóa.
Những ngày đầu hoạt động, Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương gặp không ít khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Vốn lưu động thiếu. Cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. Dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu. Nguồn nhân lực yếu về chuyên môn. Thị trường thì hạn hẹp, trong khi cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực trên địa bàn diễn ra khốc liệt. Tất cả những khó khăn trên đặt tập thể lãnh đạo công ty phải đổi mới tư duy, đẩy mạnh nâng cấp cơ sở vật chất, nỗ lực tìm kiếm đầu tư… nếu không muốn dậm chân tại chỗ hoặc tụt hậu!
 | Sau một quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ, Hội đồng quản trị đã tìm ra được hướng đi riêng phù hợp với điều kiện cụ thể của công ty. Cách làm này phát huy tác dụng, cơ sở vật chất được cải tạo, nguồn nhân lực chất lượng hơn, kết quả kinh doanh tăng lên rõ rệt. Chỉ 6 tháng sau cổ phần hóa đã khắc phục được thua lỗ và sau một năm đã có lãi.
Không dừng lại ở đó, ý thức được lợi thế nằm giữa trung tâm Bãi Trước (TP. Vũng Tàu) và đón bắt được nhu cầu của thị trường, cũng với các hình thức hợp tác đầu tư năng động, minh bạch, Ban lãnh đạo công ty đã huy động nguồn vốn xã hội trên 10 tỷ đồng để biến nơi đây thành một tổ hợp dịch vụ đồng bộ, đa dạng bậc nhất TP.Vũng Tàu, với các dịch vụ: lưu trú, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, các hoạt động thể thao, giải trí, kinh doanh chứng khoán … đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương và du khách. Về mặt xã hội, cách làm này thu hút thêm việc làm cho gần 200 lao động.
Từ năm 2000-2008, công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, mức tăng trưởng bình quân về doanh thu là 26,5%/năm; lợi nhuận tăng 35,38%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 25,57%/năm; mức chia cổ tức năm 2008 bằng 30% vốn chủ sở hữu. Năm 2009, công ty phấn đấu đạt lợi nhuận 2,5 tỷ đồng, mức chia cổ tức đạt 35% vốn chủ sở hữu.
Việc chăm lo đời sống người lao động được Ban lãnh đạo công ty chú trọng, chế độ lương, thưởng, bảo hiểm… thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, hàng năm công ty còn tích cực đóng góp cho công tác từ thiện xã hội.
Từ một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ, sau 10 năm cổ phần hóa, lợi nhuận hàng năm đạt được trên 50% vốn điều lệ, con số trên không chỉ thể hiện hiệu quả kinh doanh mà còn khẳng định rằng thương hiệu Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Thái Bình Dương đã vươn lên một tầm cao mới; đồng thời, chứng minh tính đúng đắn của chủ trương đa dạng hóa hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
P.V
|
Với những thành tích đạt được, nhiều năm qua công ty liên tục được Tổng Cục Du lịch, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Dịp này, công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen tuyên dương những đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong 10 năm qua. |
|