|
 |
|
Trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại KDL Biển Đông. | Từ 28-6 đến 4-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần lễ môi trường văn hóa du lịch nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, doanh nghiệp du lịch, khách du lịch… góp phần làm trong sạch môi trường, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch bền vững.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
Là địa phương có nhiều di tích, khu du lịch, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn làm địa phương điểm để tổ chức Tuần lễ môi trường văn hóa-du lịch. Tuần lễ được tổ chức trên toàn tỉnh với hai trọng điểm là TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền, trong đó TP. Vũng Tàu là trọng tâm. Để thực hiện có hiệu quả tuần lễ môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị kinh doanh hưởng ứng chương trình. Sở yêu cầu các khu du lịch chú trọng công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan và môi trường sinh thái. Tại các khách sạn, khu, điểm du lịch cần sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, phân loại rác thải tại nguồn, cải tiến quy trình thu gom và trung chuyển rác thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu và nước sạch.
Chương trình có nhiều hoạt động, trong đó có hai buổi lễ phát động và bế mạc với các nội dung như: diễu hành của học sinh, sinh viên, thanh niên, các doanh nghiệp du lịch, nhân dân… Song song với các hoạt động trên là sự hưởng ứng của các khu du lịch: tổng vệ sinh làm sạch bãi biển, khu vực kinh doanh, các bãi tắm công cộng, duy tu, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh tại các khu du lịch. Ngoài ra còn có các hoạt động khác như thi tiểu phẩm về đề tài môi trường, vẽ tranh áp phích về môi trường, đi bộ đồng hành vì môi trường và sức khỏe cộng đồng tại TP. Vũng Tàu… Đây là một chiến dịch lớn về môi trường, thu hút hàng chục ngàn lượt người đủ mọi thành phần xã hội tham gia.
DOANH NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 |
|
Trong tuần lễ môi trường, nhiều doanh nghiệp du lịch tiến hành dọn dẹp vệ sinh, làm sạch bãi biển | Ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét: “Trên thực tế, thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực bảo vệ môi trường, bởi doanh nghiệp cũng hiểu rằng, môi trường du lịch trong lành, sạch đẹp mới là yếu tố quyết định đến việc thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế vốn có những yêu cầu rất khắt khe về môi trường trong lành. Phần lớn doanh nghiệp du lịch, bằng nhiều hình thức đã góp phần cùng nhà nước bảo vệ môi trường.
Tại các khu du lịch: Kỳ Vân (Anoasis Beach Resort), Long Hải Beach resort (huyện Long Điền), Làng Bình An, Biển Đông (TP. Vũng Tàu), Sài Gòn - Bình Châu – Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc) đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải và có từ 50-100% số nước thải này lại được tái sử dụng để tưới cây. Việc làm này vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần làm sạch nước biển, bảo vệ môi trường. Không những xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hàng ngày cứ khoảng 6 giờ sáng là toàn bộ nhân viên khu du lịch Kỳ Vân đều được điều động đi quét dọn và hốt rác trên bãi biển do sóng đưa vào. Sau đó cách 2 giờ nhân viên trực cứu hộ lại kiêm luôn nhiệm vụ quét dọn rác trên suốt chiều dài 500m của bãi biển.
Cách đó hơn 2km là Khu du lịch & khách sạn Thùy Dương (huyện Đất Đỏ) cũng thực hiện những biện pháp bảo vệ môi trường tương tự. Mỗi sớm mai thức dậy, cán bộ nhân viên khu du lịch lại cùng nhau quét dọn vệ sinh quanh khu vực. Trong khi đó ở khu du lịch Biển Đông ngoài việc cắt cử nhân viên dọn dẹp rác, bố trí sọt đựng rác tại các khu vực có du khách, thỉnh thoảng khu du lịch còn tổ chức sàng cát cho sạch. Việc làm này nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong từng cán bộ, nhân viên, đồng thời nhắc nhở du khách cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Bên cạnh đó, hầu hết các doanh nghiệp du lịch đều tổ chức trồng cây xanh để tạo cảnh quan, làm sạch môi trường.
 |
|
Nhân viên cứu hộ kiêm dọn dẹp vê sinh tại Khu Du lịch Kỳ Vân (huyện Long Điền) | Bà Hoàng Thị Phương Dung, Giám đốc khu du lịch Kỳ Vân cho biết, bảo vệ môi trường trong kinh doanh du lịch hiện nay là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp. Do đặc thù du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu là du lịch biển nên khách du lịch đến với địa phương phần lớn là những người đang làm việc, sinh sống ở những thành phố trong điều kiện luôn tiếp xúc với khói, bụi và tiếng ồn. Vì thế, khi đi du lịch họ luôn hướng tới những nơi gắn với thiên nhiên, với không khí trong lành, khung cảnh xanh mát. Nếu thấy môi trường ở nơi đến không được bảo đảm, chắc chắn họ sẽ không quay lại trong những lần sau.
Theo ông Trần Văn Thông, hầu hết các doanh nghiệp đã nhận thức được việc bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề quan trọng hàng đầu để phát triển du lịch bền vững. Bởi lẽ, chất lượng môi trường tốt là một trong những yếu tố thu hút khách du lịch đến với địa phương nhiều hơn. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường cần có sự tham gia của cả cộng đồng. Và không chỉ môi trường trong các khu du lịch cần được bảo vệ mà ngay cả môi trường xã hội, văn hóa giao tiếp, sự thân thiện mến khách của cả cộng đồng cũng cần được bảo vệ và phát huy.
Bài, ảnh: Anh Thy
|
Một số hoạt động chính trong tuần lễ môi trường
7 giờ ngày 28-6 tổ chức lễ phát động chiến dịch làm sạch môi trường tại khu du lịch Biển Đông, TP. Vũng Tàu và khu vực Dinh Cô, huyện Long Điền. Trong tuần lễ môi trường, các doanh nghiệp du lịch trồng thêm cây xanh, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, dọn vệ sinh trong khu vực; từ ngày 1 đến 2-7 thi biểu diễn tiểu phẩm kịch về đề tài môi trường. Cuộc thi vẽ tranh về môi trường sẽ được tổ chức tại công viên Bãi Trước trong hai ngày 2 và 3-7 với 2 bức tranh áp phích kích thước 3m x 6m. Lễ bế mạc tuần lễ môi trường diễn ra tại Trung tâm Văn hóa TP. Vũng Tàu và kết thúc bằng cuộc đi bộ đồng hành của 2.000 người và đoàn xe cổ động tuyên truyền khắp TP. Vũng Tàu. |
|