|
 |
|
Lối vào Khu di tích lịch sử căn cứ núi Minh Đạm. Ảnh: Thế Hưng | Tiếp sau các chương trình tái hiện lễ hội bắn súng thần công tại Festival Biển 2006 và Lễ khai hội Du lịch 2007, Trung tâm khoa học – kỹ thuật và công nghệ quân sự thuộc Viện vũ khí Khu vực phía Nam Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, thiết kế đề án xây dựng Khu tái hiện lịch sử chiến đấu, vui chơi giải trí bắn súng thần công và thể thao quốc phòng tại căn cứ Minh Đạm (huyện Đất Đỏ). Dự án này vừa trình lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng hồi đầu tháng 4 và đã ghi nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực.
ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG MINH ĐẠM
Thượng tá Lê Hữu Sơn, Chủ nhiệm đề án, trước khi bước vào phần giới thiệu nội dung đề án khẳng định: Đây là công trình nghiên cứu công phu dựa trên cơ sở tư liệu lịch sử Khu căn cứ Minh Đạm, khảo sát thực tế địa bàn núi Minh Đạm hiện nay trong mối tương quan với môi trường, đồng thời đối chiếu với các yêu cầu về kỹ thuật và an toàn khi sử dụng các loại vũ khí trong từng nội dung của đề án.
Theo đó, Khu tái hiện lịch sử chiến đấu, vui chơi giải trí bắn súng thần công và thể thao quốc phòng tại căn cứ Minh Đạm được thiết kế thành 5 phân khu: Khu di tích lịch sử; Khu tái hiện lịch sử và bắn các loại vũ khí cổ: thần công, cối cổ, súng trường, súng ngắn; Khu hoạt động thể thao quốc phòng; Khu vui chơi với các trò chơi độc đáo: nhảy dù xuống núi, tham quan bằng khinh khí cầu; Khu khách sạn, nhà hàng, quầy bán hàng lưu niệm…
Đề án cũng hướng tới khai thác các lợi thế về địa hình và cảnh quan của núi Minh Đạm. Chính độ dốc và cảnh quan sống động của núi Minh Đạm với những khe suối nhỏ chảy xuống từ triền núi và xen lẫn giữa cây xanh là các tảng đá thiên nhiên đẹp, hùng vĩ là lợi thế lớn nhất cho việc xây dựng các phân khu theo xu hướng hoà vào thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu được thư giãn và hít thở không khí trong lành của khách du lịch.
Đề án còn tính đến mối tương quan, hỗ trợ tích cực giữa công trình giải trí này với các khu du lịch trong khu vực lân cận, vừa tạo ra nét độc đáo riêng có của công trình xét về ý nghĩa lịch sử, vừa tạo thêm mô hình các trò chơi giải trí phong phú thu hút khách du lịch khi đến với cụm các khu du lịch ở Đất Đỏ.
VÀ NHỮNG SHOW DIỄN “ĐỘNG”
 |
|
Du khách dừng chân thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ trên đỉnh Minh Đạm. Ảnh: Mai Sim | “Du khách không đọc bản đồ, không xem hiện vật nằm ngay ngắn trong các tủ kính sạch bóng mà sẽ bước vào một thế giới những tiếng động để cảm nhận tất cả những ngày tháng gay cấn nhất của cuộc chiến tranh du kích đã diễn ra ở Minh Đạm trong những ngày Minh Đạm cùng cả nước chiến đấu giành lại từng tấc đất cho quê nhà” – Thượng tá Lê Hữu Sơn nhấn mạnh. Lán hội họp, nhà làm việc, hầm để ngủ, nhà quân y, nhà ăn, khu câu cá, vườn tăng gia và các loại hình chiến đấu bảo vệ căn cứ, chống càn sẽ được dựng lại trong phân khu di tích lịch sử. Trận địa chông (nổi, chìm, trên cây); các trận địa mìn (mìn vướng nổ, mìn dẫn nổ); các loại vũ khí thô sơ (bẫy cắt chân, bẫy phóng tên, giàn thun ná, cung nỏ, súng hỏa mai)… được bố trí rải rác ở cửa ra vào, chuồng gà, nương ruộng với những viên pháo tép gây nổ nhỏ, có khói bay để khi du khách “lọt vào” ổ phục kích này sẽ “bị bất ngờ” và có được cảm nhận sống động từ các cảnh “giả như thật” mà du khách chính là “người trong cuộc”.
Khu bắn súng thần công được thiết kế các khẩu đại thần công tự động phát hỏa từ đầu nòng khơi dậy trí tò mò, hiếu động của du khách. Một loạt mô hình thu nhỏ các kiểu súng thần công của Việt Nam và các nước trên thế giới (Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…), súng pháo cũng được trưng bày để khách xem và mua làm quà lưu niệm. Khu thành cổ bắn pháo và tham quan di tích cổ cũng được tính toán, thiết kế sao cho thật sống động, gây ấn tượng cho du khách với hệ thống thành luỹ cổ nhìn xuống chân núi, được bố trí hàng loạt các lỗ châu mai dùng để đặt thần công và súng cổ bắn đạn ra kỳ đài ở phía trên đỉnh. Phía ngoài thành đào hào sâu chứa nước hoặc cắm chông như các thành cổ xưa…
“Bất ngờ và “động” là tiêu chí hàng đầu của các show diễn trong chương trình được thiết kế tại Khu giải trí tổng hợp căn cứ núi Minh Đạm”, Thạc sĩ Kiến trúc sư Huỳnh Nam Hưng, đại diện đơn vị thiết kế công trình cho biết. Đây cũng chính là yếu tố mới thật sự có sức hấp dẫn của đề án khi đưa vào khai thác phục vụ du lịch. Cái cách nối liền quá khứ với hiện tại trong cái nhìn chia sẻ, gần gũi như vậy chắc chắn sẽ dễ được tiếp nhận hơn.
Gia An
|