|
 |
|
Học sinh giỏi quốc gia đã không còn được tuyển thẳng vào đại học; chính sách này làm cả học sinh và phụ huynh không còn tha thiết với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: T.L | 2 năm trở lại đây Bộ Giáo dục-Đào tạo bỏ tuyển thẳng đại học đối với học sinh giỏi quốc gia. Không còn quyền lợi như trước, cộng thêm áp lực ôn luyện, thi cử nặng nề nên nhiều học sinh chẳng còn mặn mà với việc tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia nữa.
NGẠI VÀO ĐỘI TUYỂN
Ông Đỗ Thanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: Hai năm trở lại đây, số học sinh giỏi của tỉnh đạt giải quốc gia giảm hơn trước, nhiều học sinh “ngại” tham gia Đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia. Một số em đã được chọn vào đội tuyển nhưng lại xin rút tên khỏi danh sách. Ngay cả phụ huynh cũng có nhiều người không cho con mình tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia.
Cô Vũ Thị Mỵ, giáo viên môn Hoá, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là người giảng dạy đội tuyển Quốc gia môn Hoá tâm sự: “Nếu để các em tự đăng ký tham gia đội tuyển chắc chỉ được vài em. Chúng tôi phải động viên, khuyến khích, kể cả thuyết phục để các em tham gia. Thế nhưng, dù cố gắng hết sức mà số lượng học sinh tham gia đội tuyển vẫn chỉ bằng một nửa của mấy năm trước. Chất lượng đầu vào đội tuyển cũng thấp hơn so với các năm trước. “Một số em có năng lực tốt nhưng lại không chịu tham gia, nhất là ở đội tuyển các môn xã hội. Trong số những học sinh giỏi mà tôi dạy có một em rất khá và có khả năng đạt giải Quốc gia nhưng em đó không chịu tham gia đội tuyển, dù tôi đã nhiều lần thuyết phục” - cô Trần Thị Nguyệt, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Địa than thở.
MẤT ĐỘNG LỰC
Ông Đỗ Thanh giải thích, từ năm học 2006-2007, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương được Bộ Giáo dục-Đào tạo quy định thi ở bảng A là bảng dành cho những tỉnh, thành phố lớn có sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển. Điều đó đã đặt lên vai những người thầy bồi dưỡng đội tuyển và các em trong đội trách nhiệm nặng nề. Theo đó, chương trình bồi dưỡng đội tuyển được nâng cao hơn. Từ tháng 10 đến tháng 12, trường chuyên đã thành lập đội tuyển học sinh giỏi tỉnh và thi quốc gia với lựa chọn khá chặt chẽ. Học sinh buộc phải dành tất cả thời gian cho việc ôn luyện, kể cả phải nghỉ nhiều buổi học chính khóa. Điều này ảnh hưởng một phần đến chất lượng các môn học khác và nhất là kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng như thi vào đại học ngay sau cuối năm học đó. Điều đáng nói ở đây là trong một thời gian ngắn, các em học sinh phải cập nhật rất nhiều kiến thức nâng cao, trong đó có cả kiến thức của sinh viên đại học.
Mặt khác, theo quy định của Bộ GD-ĐT, học sinh giỏi quốc gia không được tuyển thẳng. Không còn quyền lợi như trước, cộng thêm áp lực ôn luyện, thi cử nặng nề khiến học sinh chẳng mặn mà với việc tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia là điều dễ hiểu.
Cô Vũ Thị Mỵ cho biết: “Bỏ tuyển thẳng đại học đối với học sinh giỏi quốc gia là rất thiệt thòi cho các em. Chương trình ôn luyện nặng, học sinh mất nhiều thời gian cho kỳ thi nên thời gian dành cho ôn thi đại học bị rút ngắn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đại học của các em”.
Không còn động lực chính là được tuyển thẳng vào đại học nên một số em tham gia chỉ với tinh thần để “thử sức”. Em Đặng Thái Sơn, học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tham dự đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Hóa bày tỏ: “Em tham gia kỳ thi này cũng là một lần thử thách bản thân. Đậu hay rớt đối với em cũng không quan trọng vì kỳ thi đại học mới là quan trọng. Tuy nhiên, em vẫn sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng thầy cô”.
Rõ ràng chủ trương không tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia vào đại học đã làm thay đổi hẳn diện mạo của kỳ thi danh tiếng một thời này.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|