|
 |
|
Được nghỉ Tết dài ngày, khi vào học, học sinh sẽ hứng thú với việc học hơn. Trong ảnh: Một giờ học của học sinh trường Tiểu học Bàu Sen (TP. Vũng Tàu) | Lần đầu tiên thực hiện chủ trương “giảm nghỉ hè, tăng nghỉ tết”, học sinh tiểu học trên toàn tỉnh sẽ được nghỉ Tết Mậu Tý 2 tuần, từ 4-2 đến hết ngày 17-2 tức từ 28 tháng Chạp đến 11 tháng giêng Âm lịch (các bậc học khác nghỉ Tết Mậu Tý 7 ngày từ ngày 4-2 đến hết ngày 10-2, tức 28 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng Âm lịch). Qua ghi nhận điều này tại một số trường trên địa bàn TP. Vũng Tàu, hầu hết phụ huynh, nhà trường đều đã sẵn sàng tạo điều kiện cho các em vui chơi, đón tết an toàn..
Bà Trần Thị Kim Loan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thái Học cho biết, nghỉ tết dài ngày rất phù hợp với tâm lý học sinh nhỏ tuổi. Các em có thời gian nghỉ lâu nên khi vào học sẽ không còn ảnh hưởng của không khí tết, học sinh sẽ hứng thú và bắt nhịp bài học ngay. Mọi năm nghỉ tết ít, một số em muốn về quê phải xin nghỉ học vài ngày trước và sau tết. Khi đi học trở lại các em sẽ mất bài và không theo kịp bạn. Để các em không quên bài cũ, giáo viên giao một số bài tập cho học sinh làm trong tuần nghỉ thứ hai. Số lượng bài tập vừa phải, phân bố rải rác mỗi ngày một bài.
Theo chỉ đạo của ban giám hiệu, giáo viên trường Tiểu học Lam Sơn tập trung nhắc nhở học sinh ôn lại một số phần trọng tâm của chương trình học trong tuần nghỉ tết thứ hai để khi trở lại trường các em có thể vào bài học ngay.
Trong khi đó, tại trường Tiểu học Lê Lợi, các giáo viên cũng lên kế hoạch giao bài tập và sẽ kiểm tra chấm vở bài tập cho các em khi học sinh đi học trở lại. Cô Thạch Kim Phương, giáo viên lớp 4 nói: “Học sinh nghỉ tết dài ngày hơn nên chúng tôi giao bài tập và nhắc nhở các em thực hiện việc làm bài nghiêm túc, khi vào học lại giáo viên sẽ kiểm tra vở và chấm bài. Ngoài ra, mỗi em đều phải ghi cẩn thận lời dặn dò của giáo viên vào vở để phụ huynh xem và nắm được những việc các em phải thực hiện khi nghỉ tết dài ngày. Sau khi học sinh đi học lại, chúng tôi vừa dạy bài mới vừa có biện pháp củng cố kiến thức cũ cho các em”.
Theo ông Võ Văn Lương, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo TP.Vũng Tàu, đây là năm đầu tiên tỉnh áp dụng tăng nghỉ tết, giảm nghỉ hè. Học sinh tiểu học sẽ nghỉ tết nhiều hơn mọi năm 1 tuần, còn các bậc học khác vẫn nghỉ tết 7 ngày. Ở tuần đầu tiên học sinh tiểu học được thoải mái vui chơi tết với gia đình. Tuần nghỉ thứ hai giáo viên có thể giao một số bài tập nhẹ nhàng cho học sinh để các em khỏi quên bài. Đối với giáo viên, ở tuần nghỉ thứ hai, các cô, thầy không phải đứng lớp nên có thời gian dành cho các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, làm sổ sách… Đợt này, phòng giáo dục tổ chức cho giáo viên nghiên cứu các chuyên đề qua đĩa VCD. Hơn nữa, nhờ tuần nghỉ này, giáo viên mơí có thời gian bồi dưỡng nghiệp vu,ï nâng cao năng lực giảng dạy, giảm bớt những áp lực trong công tác chuyên môn.
Về phía phụ huynh, hầu hết đều tán đồng khi học sinh tiểu học được nghỉ tết nhiều ngày. Nhiều gia đình có thời gian đưa con về quê ăn tết, thăm gia đình. Chị Đỗ Thị Yên, phường 9 (TP.Vũng Tàu) thổ lộ: “Nhờ thời gian nghỉ nhiều, tôi có dịp đưa các cháu về quê ăn tết cùng ông bà. Con tôi hiện rất hứng thú với kế hoạch này vì vừa được nghỉ ngơi, vừa được thưởng thức hương vị Tết cổ truyền vùng quê”.
Bài, ảnh : Minh Thiên
|