Thứ năm, 20/11/2008, 21:11 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
GIÁO DỤC
Trường tư thục: Loay hoay thời “bão giá”

Thứ sáu, 4/4/2008, 07:39 GMT+7

“Cân đo đong đếm từng bữa ăn” Trong ảnh: Giờ ăn của trẻ ở một trường mầm non tư thục huyện Xuyên Mộc.

Trước tình hình giá tăng cao như hiện nay, hầu hết các trường tư thục đều phải tăng mức học phí và tiền ăn của học sinh. Thế nhưng, dù đã “cân đo đong đếm” nhưng vẫn không theo kịp sự biến động của giá cả. Các trường tư thục vì thế lâm vào cảnh khó khăn.

“ĐONG ĐẾM” TỪNG BỮA ĂN

Hiện nay, tất cả các trường tư thục trên địa bàn tỉnh đều tổ chức học bán trú không chỉ với khối tiểu học mà cả với những trường trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông. Trước tình hình giá cả tăng cao, hầu hết các trường tư thục bước vào học kỳ II đều phải tăng tiền ăn từ 1.000 đến 2.000 đồng/bữa/học sinh. Thế nhưng, mức tăng này chẳng thấm vào đâu so với mức tăng của giá cả thực phẩm. Ông Đoàn Văn Tỵ, thường trực HĐQT trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vũng Tàu) cho biết, nhà trường đã tăng tiền ăn của tiểu học từ 8.000 lên 10.000 đồng/bữa/học sinh so với đầu năm học. Trước tết giá đã tăng cao, sau tết lại tiếp tục tăng vọt, nhiều mặt hàng thiết yếu đã tăng gấp đôi gấp ba, nhà bếp phải liên tục điều chỉnh thực đơn để co kéo chất và lượng từng món ăn cho phù hợp giá cả nhưng cũng phải đảm bảo đủ dinh dưỡng cho học sinh.

Trường THCS -THPT Lê Hồng Phong TP. Vũng Tàu thì đành phải rút từ nguồn thu học phí để bù vào chỗ thiếu hụt tiền ăn. “Chi phí học tập của học sinh THPT rất cao nên nếu tăng thêm nhiều tiền ăn thì phụ huynh sẽ không đủ sức đóng. Chúng tôi đành phải bù thêm tiền ăn cho các em hết năm học này. Nhưng nếu tình hình giá cả vẫn tiếp tục tăng nữa chúng tôi không biết phải làm sao!” -ông Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng trường THCS, THPT Lê Hồng Phong giãi bày.

Hiện toàn tỉnh có 236 cơ sở giáo dục tư thục, trong đó có 228 cơ sở mầm non; 2 trường tiểu học; 2 trường trung học; 1 trường đại học và 3 trường trung cấp chuyên nghiệp.
Thoạt nhìn, bằng cơ chế tự thu chi, những trường tư thục tưởng sẽ dễ dàng trong thỏa thuận điều chỉnh chi phí bán trú, thế nhưng thực tế lại không đơn giản. Hầu hết các trường đều hết sức khó khăn, bởi quy chế chỉ cho thu một mối, một lần. Chính vì vậy, khi muốn điều chỉnh mức thu phải có cuộc họp giữa ba bên: nhà trường, nhà đầu tư, phụ huynh, hoặc lấy ý kiến thống nhất của cổ đông. Hiệu trưởng các trường tư cho biết, cái khó ở các trường tư thục là phụ huynh thường cho rằng các khoản đóng góp ngay từ đầu năm đã nhiều nên không muốn phải góp thêm. Vì vậy, dù khó khăn, nhiều nhà trường cũng xác định cố gắng cân đối hết một học kỳ, thậm chí chờ hết năm học. Cô Đỗ Hồng Ngọc, giáo viên trường tư thục THPT song ngữ Vũng Tàu thổ lộ: “Phải đến hết học kỳ này chúng tôi mới đề xuất cuộc họp với hội đồng quản trị và phụ huynh điều chỉnh lại chi phí cho bữa ăn. Bây giờ thì phải tự xoay sở lấy”.

MỐI LO PHẢI TĂNG HỌC PHÍ

Học phí quá cao so với trường công vốn đã gây nhiều khó khăn cho trường tư thục. Thì nay trước “cơn bão giá”, học phí buộc phải tăng rất cao, các trường tư càng “lao đao” hơn.

Giá cả leo thang, các trường tư lâm vào cảnh “khốn khổ” Trong ảnh: Thầy trò trường tư thục THCS, THPT Lê Hồng Phong

Ông Nguyễn Văn Quang cho biết, ngoại trừ tiền ăn, tất cả các chi phí khác như trả lương cho giáo viên, nhân viên, chi các hoạt động, sửa chữa cơ sở vật chất… đều phải chi từ nguồn thu học phí. Chúng tôi đã cố gắng cân đối thu chi để trả lương cho giáo viên ngang với trường công. Tuy nhiên, với tình trạng giá cả biến động liên tục như năm học này, chúng tôi khó mà theo nổi. Mặc dù chúng tôi đã tăng học phí lớp 10, 11 từ 320.000 lên 350.000/tháng/học sinh, lớp 12 là 350.000 lên 370.00 đồng/tháng/học sinh so với năm học trước. Bây giờ nếu tăng học phí thêm nữa e rằng nhiều phụ huynh sẽ gặp khó khăn khi cho con theo học.

Theo học trường tư có một bộ phận học sinh thuộc diện hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và của tỉnh. Những học sinh này ở trường công được miễn giảm học phí nhưng ở trường tư lại không được hưởng chế độ này. “Gần đây theo chủ trương xã hội hoá giáo dục, UBND tỉnh đã đồng ý cho học sinh thuộc diện này được hưởng chế độ như trường công. Thế nhưng đến nay trường chúng tôi vẫn chưa được hưởng ưu đãi này dù trường đã nhiều lần làm văn bản, Sở GD-ĐT, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã có tờ trình”, ông Nguyễn Văn Quang bức xúc.

Với trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, trong tháng 3 nhà trường đã tăng học phí lên 50.000 đồng/tháng/học sinh. Theo đó trường tăng lương cho giáo viên theo mức lương mới của nhà nước. Tuy nhiên, sẽ hết sức khó khăn nếu cứ phải tăng học phí. Ông Đoàn Văn Tỵ giải thích: “Với mức học phí cao chúng tôi rất khó cạnh tranh được với trường công. Năm học vừa rồi chúng tôi có 28 phòng học nhưng chỉ tuyển được 11 lớp tiểu học và 4 lớp mầm non”.

Minh Thiên

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Kỳ 2: Liên kết “ba trong một” (04/04/2008)
Chương trình phát trIển trẻ thơ: 100% trẻ ở vùng sâu, vùng xa học mẫu giáo đã được hỗ trợ kinh phí (04/04/2008)
Đến năm 2010, các trường học sẽ có phòng y tế (04/04/2008)
Kỳ 1: Nghịch lý thừa - thiếu (03/04/2008)
Phát động cuộc thi “Cùng Petronas khám phá thế giới” (03/04/2008)
Kiểm tra các hoạt động liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh (03/04/2008)
Hơn 25 ngàn tỷ đồng cho chương trình kiên cố hóa trường học (03/04/2008)
TP. Vũng Tàu: 115 tác phẩm đạt giải hội thi “khéo tay kỹ thuật” (02/04/2008)
30% trường mầm non thiếu thốn cơ sở vật chất (01/04/2008)
Ngân hàng chính sách xã hội: Mỗi năm cho học sinh, sinh viên vay 6.500 – 7.000 tỷ đồng (01/04/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC