|
 |
|
Thiếu thốn cơ sở vật chất, giáo viên, các trường mầm non khó có thể nhận trẻ từ 3 tháng tuổi. Trong ảnh: Giờ ăn của trẻ Nhà trẻ Kim Đồng (TP. Vũng Tàu). Ảnh: Minh Thiên | Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành quy định các trường mầm non phải nhận trẻ từ 3 tháng tuổi. Tuy nhiên thực tế không phải bây giờ mới có quy định này. Lâu nay quy định này đã có trong điều lệ trường mầm non, nhưng vì nhiều lý do mà các trường không thể thực hiện được.
CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÔNG ĐÁP ỨNG ĐƯỢC
Nằm trên đường Bacu, con phố sầm uất nhất TP. Vũng Tàu, trường mầm non 19/5 vốn là nơi có thế mạnh giữ trẻ thuộc khối nhà trẻ. Tuy nhiên trong điều kiện trường lớp nhỏ hẹp, thiếu thốn nên lâu nay nhà trường không thể nhận, đúng hơn là không dám nhận trẻ dưới 12 tháng tuổi. Cô Trần Thị Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng trường mầm non 19/5 băn khoăn: “Chúng tôi rất khó nhận trẻ quá nhỏ vì phòng ốc của trường hiện nay đều nhỏ, chật trong khi trẻ 3, 4 tháng tuổi phải nằm trong nôi, cần có phòng rộng rãi. Hơn nữa, nhận trẻ ở lứa tuổi này cần phải trang bị đầy đủ các thiết bị y tế, dụng cụ ăn uống chuyên biệt… nhưng hiện nay nhà trường chưa thể đáp ứng”.
Không chỉ riêng trường mầm non 19-5, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn trên 30% trường mầm non thuộc hệ thống công lập đang phải hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn và hơn một nửa số trường vừa quá tải, vừa không phù hợp quy cách. Ngay cả ở khu vực trung tâm thành phố, như TP. Vũng Tàu đến nay mới có hơn chục trường mầm non cơ sở khang trang, có thể đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện. Trong khi đó, còn rất nhiều trường mầm non nhỏ hẹp, hư hỏng nhiều năm liền, chưa thể cải tạo hoặc đã được lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhưng mãi chưa thực hiện được.
Nói chung, các trường mầm non đang chịu áp lực rất lớn về việc tiếp nhận số trẻ trong độ tuổi mầm non. Phường 7, TP. Vũng Tàu có khoảng 1.000 trẻ trong độ tuổi mầm non nhưng trường Mầm non công lập 1-6 chỉ có thể tiếp nhận 476 trẻ. Tương tự, phường Rạch Dừa có hơn 2.000 trẻ trong độ tuổi mầm non nhưng trường Mầm non công lập trên địa bàn phường chỉ có thể tiếp nhận được 300 trẻ. Trong sức ép chung như vậy, các trường càng sợ phải nhận nhóm trẻ ấu nhi...
KHÔNG ĐỦ GIÁO VIÊN
Trẻ dưới 12 tháng tuổi đòi hỏi phải chăm sóc chu đáo, kỹ lưỡng. Theo quy định phải có 3 giáo viên trông một nhóm 15 trẻ từ 3-6 tháng tuổi hoặc nhóm 18 trẻ từ 7-12 tháng tuổi. Giáo viên giữ trẻ dưới 12 tháng phải có đủ tiêu chuẩn về nghiệp vụ, kinh nghiệm, sự tận tâm, tháo vát... Trong khi đó, hầu hết các trường mầm non hiện chỉ có thể duy trì định biên 2 giáo viên cho 1 nhóm từ 30-35 trẻ, trong khi trên thực tế không ít nhóm trẻ lên đến 40 - 45 trẻ.
Theo bà Phạm Kim Liên, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD-ĐT), vào thời điểm trước năm 1987 khối nhà trẻ trực thuộc Ủy ban bảo vệ chăm sóc bà mẹ - trẻ em đã có yêu cầu nhận giữ trẻ ngay từ 2 tháng tuổi. Công việc giữ trẻ bấy giờ nặng về chăm sóc, nên các cô giáo được đào tạo, tập huấn giống với công việc của các y tá - điều dưỡng viên chăm sóc trẻ sơ sinh. Họ học cả cách xoa bóp cho trẻ, dạy trẻ các kỹ năng đầu đời như lật, bò, ngồi, đứng. Đến năm 1987, khối nhà trẻ sáp nhập vào hệ thống giáo dục, trực thuộc ngành giáo dục và trở thành một bộ phận của bậc học mầm non. Từ đây, việc giữ trẻ, nhận trẻ giai đoạn ấu nhi (dưới 6 tháng tuổi) dần dần ít đi. Khối nhà trẻ nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, sau chuyển thành 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, trên thực tế vì những lý do trên, hầu hết các trường mầm non chỉ nhận trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên. Do vậy, hầu hết số giáo viên hiện tại không được đào tạo để chăm sóc trẻ vài tháng tuổi như trước đây.
VÀ CŨNG KHÔNG ĐỦ HỌC SINH (?)
 |
|
Giờ học của trẻ Mầm non 1-6 (huyện Xuyên Mộc) | Một nguyên nhân nữa là số trẻ quá ít, không thể thành lập nhóm; hoặc trẻ đến trường không đều, không cùng lúc. Trẻ vốn non nớt, lại đang trong giai đoạn hình thành những kỹ năng quan trọng đầu đời nên dễ nhiễm bệnh, khó ăn, khó ngủ... Các bà mẹ khi thấy trẻ khó chịu, liền giữ ở nhà hàng tuần, có khi hàng tháng nên rất khó ổn định sĩ số, nề nếp cho trẻ và cho trường lớp. Vì thế khối nhà trẻ ở các trường mầm non áp dụng quy chế nuôi dạy ghép hoặc để “chắc ăn” chỉ nhận trẻ tối thiểu phải trên một tuổi, khi trẻ đã biết đi vững, biết tự chơi, biết nghe lời cô giáo…
Cô Bùi Thị Thơm, hiệu trưởng trường Mầm non 1-6 (TP. Vũng Tàu) bày tỏ: “Trong dự kiến mở lớp thì nhà trường bao giờ cũng ưu tiên nhận 1 đến 2 nhóm trẻ chưa đầy 1 tuổi. Tuy nhiên mấy năm nay việc tuyển sinh đối tượng này của chúng tôi rất khó khăn. Ví dụ như năm học trước sau một tháng tuyển sinh, chúng tôi mới chỉ tuyển được 3 cháu từ 15 đến 18 tháng tuổi, còn trẻ nhỏ hơn thì không có. Chúng tôi không thể thành lập riêng 1 nhóm quá ít trẻ vì điều kiện giáo viên, phòng ốc không cho phép, trong khi trẻ 3 tuổi trên địa bàn lại đang quá tải”.
Có lẽ xuất phát từ thực tế trường lớp, đội ngũ giáo viên chưa đạt chuẩn nên nhiều bà mẹ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi lâu nay cũng hết sức dè dặt, thậm chí không muốn gửi con vào các nhà trẻ, trường mầm non. Do đó, việc không nhận trẻ chưa được 1 tuổi đã trở thành thông lệ của các trường mầm non.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|