|
 |
|
Các thí sinh cần chú ý thực hiện đúng các qui chế thi tại đợt hai tránh những tình huống không mong muốn xảy ra. Trong ảnh: Các TS sau khi làm bài thi môn Toán đợt thi thứ nhất tại điểm thi Đại học Bách khoa, Hà Nội. | Hơn 600.000 thí sinh (TS) toàn quốc đã trải qua đợt thi thứ nhất kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2008 khối A và V. Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đánh giá đợt thi đã được tiến hành trong trật tự, an toàn; kỷ luật phòng thi được siết chặt. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp cả cán bộ coi thi và TS bị xử lý kỷ luật, đáng tiếc là có nhiều trường hợp bị đình chỉ thi chỉ vì mang theo điện thoại.
VẪN CHUYỆN ĐIỆN THOẠI
Sau 2 ngày thi, Bộ GD-ĐT thống kê lại có 122 TS và 22 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật. Số TS vi phạm chiếm 0,019% tổng số TS dự thi, so với năm 2007 tăng 12 trường hợp. Trong đó, 30 TS bị khiển trách, 16 TS bị cảnh cáo, 76 TS bị đình chỉ thi. Đặc biệt có 1 trường hợp bị phát hiện thi hộ, là trường hợp của TS Đỗ Văn Nguyên SBD 11579, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa của Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Đối với cán bộ làm công tác tuyển sinh, có 15 trường hợp bị khiển trách, 2 trường hợp bị cảnh cáo, 5 trường hợp bị đình chỉ coi thi; tăng so với năm 2007 (có 19 trường hợp vi phạm quy chế thi).
Khá nhiều những lý do dẫn đến phải xử lý kỷ luật như: TS trao đổi bài, đem tài liệu vào phòng thi, cán bộ coi thi ký tên vào tờ giấy thi và giấy nháp của TS khi TS chưa ghi đầy đủ thông tin theo qui định, làm việc riêng trong lúc coi thi… Các trường hợp bị đình chỉ thi và coi thi chủ yếu do lỗi đem điện thoại vào khu vực thi. Với cán bộ coi thi thì vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng với các TS, đúng là “một chút lơ đễnh phí hoài cả năm”. Bởi dù vô tình hay cố ý, đã sử dụng hay chưa thì cũng đều bị đình chỉ thi, ngồi nhà đợi đến năm sau. Có trường hợp TS đem điện thoại di động vào phòng thi, dù đã tắt máy nhưng cũng bị xử lý nghiêm theo quy chế.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh nhận định việc sử dụng điện thoại có nhiều nguyên nhân: một số cán bộ coi thi khi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi không phổ biến kỹ quy chế. Phía TS, một số em lại chủ quan, hoặc nghĩ rằng các trường thế nào cũng tổ chức địa điểm gửi điện thoại di động nhưng thực tế lại không có. Vì vậy, đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
ĐỢT HAI SẼ NGHIÊM TÚC HƠN NỮA
Đợt thi tới sẽ diễn ra với môn khoa học xã hội như: Văn, Sử, Địa…, do đó sẽ có nhiều khả năng thí sinh sử dụng phao thi, tài liệu. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bành Tiến Long đã cảnh báo rằng: năm nay công tác tổ chức thi được thực hiện rất nghiêm túc từ khâu nhỏ nhất. Trước đó, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Vụ Giáo dục Đại học cùng các đoàn thanh tra đã được giao nhiệm vụ đến từng địa phương và các cụm, cơ sở tổ chức thi để tập huấn cho tất cả cán bộ coi thi. Bên cạnh đó, Bộ cũng cử các đoàn thanh tra đến các địa phương để tổ chức tập huấn cho các cán bộ thanh tra ở từng Hội đồng thi. Đặc biệt, trong công tác thanh tra, giám sát kỳ thi tuyển sinh năm nay, mọi cá nhân có mặt và tham gia công tác tại các hội đồng thi như bảo vệ, lao công… đều được tập huấn kỹ lưỡng về chức năng, công việc, đặc biệt là nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi.
Phó Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Trần Bá Giao cho biết, để đối phó với các trường hợp gian lận như: thi hộ, thi kèm, cướp đề thi, ném bài vào phòng thi, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại trong phòng thi…, Bộ Giáo dục đã phối hợp với C25, Bộ Công an nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp xảy ra. 30 đoàn thanh tra lưu động của Bộ Giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, kỷ luật và luôn được kiểm soát gắt gao. Đối với các trường hợp TS đem điện thoại di động vào phòng thi, đã bị đình chỉ thi, ông Trần Bá Giao cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở qui chế này cho các em. Bộ GD-ĐT sẽ có công văn khẩn chỉ đạo Hội đồng thi các trường nhắc cán bộ coi thi kiểm tra, ngăn chặn và đình chỉ những TS mang điện thoại di động, đồng thời yêu cầu các cán bộ coi thi phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế thi.
Bài, ảnh: Phương Hoa
|