|
 |
|
Một giờ học của học sinh TTGDTX TX. Bà Rịa | Đến thời điểm này, số học sinh tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào trường THPT nộp hồ sơ vào các Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) ngày càng tăng. Trong tình trạng còn nhiều khó khăn, các TTGDTX đã có nhiều biện pháp khắc phục để chuẩn bị cho năm học mới.
GIẢI QUYẾT CHỖ HỌC
Những năm học trước, các TTGDTX hầu như rất ít học sinh tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ thi tuyển. Tuy nhiên, năm học 2008-2009, việc phân luồng tuyển sinh khiến số lượng học sinh tốt nghiệp THCS “dôi dư” nộp hồ sơ vào TTGDTX tăng cao. Vì thế, đây là thời điểm các trung tâm gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… để có thể tiếp nhận học sinh.
Ông Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc TTGDTX TP.Vũng Tàu cho biết: “Đến thời điểm này, tại Trung tâm đã có hơn 100 hồ sơ đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu Sở GD-ĐT giao tuyển sinh là gần 500 học sinh, nhưng chúng tôi dự kiến có khoảng hơn 200 học sinh tốt nghiệp THCS sẽ theo học THPT ở đây. Năm học 2008-2009 chúng tôi sẽ có 5 lớp 11, 4 lớp 12 và dự kiến sẽ có 3 lớp 10. Hiện Trung tâm có 10 phòng học, 2 phòng máy và 1 kho thư viện, 1 phòng thiết bị nhưng đều đã quá cũ và đang xuống cấp sẽ không đủ đáp ứng yêu cầu dạy-học. Trước mắt, trong tình hình số lượng học sinh nộp đơn dự tuyển ngày càng tăng chúng tôi sẽ xin thêm kinh phí để thuê địa điểm hoặc xây thêm phòng học. Về đội ngũ giáo viên, Sở GD-ĐT đã điều chuyển cho Trung tâm 1 giáo viên Lý và 1 giáo viên Toán, sắp tới sẽ tuyển thêm 2 giáo viên nữa.
Tương tự, TTGDTX huyện Xuyên Mộc đến thời điểm này đã có khoảng 100 hồ sơ dự tuyển. Thầy Hồ Thục, giáo viên Lý nói: “Để chuẩn bị các điều kiện tiếp nhận số lượng học sinh tuyển mới này và bố trí cho các em học ban ngày, chúng tôi đang gấp rút sửa chữa 5 phòng học cũ đã xuống cấp trầm trọng bằng nguồn kinh phí Sở GD-ĐT hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi được bổ sung biên chế thêm 5 giáo viên và 1 nhân viên.
Để giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, UBND huyện Đất Đỏ đã bố trí nơi dạy-học cho TTGDTX trong năm học mới tại trường Tiểu học Long Mỹ. Ông Hồ Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ cho biết: “Trường Tiểu học này có 24 phòng học nhưng chỉ sử dụng 12 phòng, 12 phòng còn lại dành cho TTGDTX trong lúc đang khó khăn này. Thời gian tới, sau khi cụm các cơ quan hành chính huyện dời sang cơ sở mới, huyện sẽ xây dựng hoàn chỉnh TTGDTX tại vị trí đất cũ của cụm các cơ quan hành chính. Mặt khác, để giúp Trung tâm thuận lợi trong công tác tuyển sinh, huyện đã rà soát danh sách học sinh tốt nghiệp THCS không trúng tuyển vào các trường THPT để vận động các em vào học tại TTGDTX.
THIẾU GIÁO VIÊN CÁC MÔN TỰ NHIÊN
Năm học 2008-2009, để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng tại các TTGDTX, Sở GD-ĐT đã tăng chỉ tiêu biên chế nhân sự cho các trung tâm. Cụ thể, trung tâm TP. Vũng Tàu được tuyển 11 giáo viên cho các bộ môn Sử, Địa, Toán, Lý; TTGDTX huyện Long Điền được tuyển 5 giáo viên cho các bộ môn Văn, Địa, Lý, Hóa, Sinh; TTGDTX huyện Đất Đỏ tuyển 6 giáo viên cho các bộ môn Văn, Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh; TTGDTX TX. Bà Rịa tuyển 4 giáo viên cho các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Tin học; TTGDTX huyện Xuyên Mộc tuyển 5 giáo viên các môn Văn, Toán, Lý, Hóa, Tin học và 1 nhân viên văn thư; TTGDTX huyện Châu Đức tuyển 4 giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh và 1 nhân viên văn thư; TTGDTX huyện Tân Thành tuyển 5 giáo viên các môn Địa, Toán, Lý, Hoá, Sinh và 1 nhân viên văn thư.
Thế nhưng, các trung tâm tuyển người rất khó, nhất là tuyển giáo viên các bộ môn khoa học tự nhiên. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc TTGDTX huyện Đất Đỏ cho hay: “Chúng tôi mới chỉ nhận được hồ sơ của giáo viên Văn xin tuyển vào dạy trung tâm còn giáo viên tự nhiên thì chưa có hồ sơ nào trong khi đó chúng tôi chỉ thiếu giáo viên các môn tự nhiên”. Tương tự, TTGDTX huyện Long Điền nhận được 6 hồ sơ tuyển giáo viên thì trong đó 5 hồ sơ môn Văn và chỉ có 1 hồ sơ môn Sinh. TTGDTX huyện Tân Thành được Sở điều chuyển cho 2 giáo viên và đang tuyển thêm 5 giáo viên nữa.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|