|
 |
|
Đầu năm học, trong niềm vui tới trường của học sinh là nỗi lo tiền trường của các bậc phụ huynh | Năm học 2008-2009 học phí không tăng, các khoản thu đầu năm vẫn như năm học trước. Trong thực tế, các khoản đóng góp chính như tiền học phí, tiền cơ sở vật chất chưa là gì so với những khoản tiền khác mà phụ huynh phải chi cho con đầu năm học. Tuy nhiên năm học này, ở nhiều trường trong tỉnh các khoản thu được quản lý chặt chẽ hơn và cách thu cũng “dễ thở” hơn.
NỖI LO TIỀN ĐẦU NĂM
Các khoản đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập…cho hai đứa con, một đứa học lớp 12 và một đứa học lớp 7, chị Nguyễn Minh Thường ở phường 5, TP. Vũng Tàu đã phải tiêu hết hơn 2 triệu đồng. Chị than: “Lo sắm sửa đầu năm cho hai con đã tiêu tốn bằng cả tháng lương của chồng, rồi còn phải lo các khoản tiền trường. Biết là cho con đi học phải tốn kém, nhưng nhiều khoản đóng góp quá, mà khoản nào cũng đóng “theo quy định” cả. Nào là tiền học phí, tiền xây dựng, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm tai nạn, tiền vệ sinh, tiền đồng phục thể dục, tiền phù hiệu, tiền quỹ hội phụ huynh… Cả hai đứa hết hơn 1,3 triệu đồng…”.
Học sinh tiểu học không phải đóng học phí, nhưng phụ huynh có con học cũng tốn không ít tiền, nhất là cho con học lớp bán trú, trong đó có những khoản thu không thật sự hợp lý. Một phụ huynh có con học lớp 2 bán trú tâm sự: “Mới tựu trường được vài ngày là trường đã có thông báo các khoản tạm thu và yêu cầu phụ huynh phải đóng luôn trong tuần. Con mới học lớp 2 mà tiền trường đầu năm đã đóng hết gần 700 nghìn đồng. Kem đánh răng, khăn, bàn chải đã sẵn có nhưng cô bảo mẫu không cho cháu dùng mà phải đóng tiền để cô mua cho đồng bộ!…”.
GIÃN CÁC KHOẢN TIỀN TRƯỜNG
Năm học này, các khoản thu đầu năm được quy định khá chặt chẽ. Học phí được thu theo tháng, tối đa mỗi lần thu không quá 3 tháng, tiền cơ sở vật chất một năm thu một lần, bảo hiểm y tế thu theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Ngoài các khoản thu bắt buộc trên thì một số khoản như: tiền giữ xe, tiền phù hiệu, tiền mua sổ liên lạc, tiền giấy thi, tiền mua đồng phục thể thao, tiền quỹ hội… được thu phải dựa trên thoả thuận giữa hội đồng nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh. Chi tiêu các khoản thu này phải minh bạch, phải công khai toàn trường và cha mẹ học sinh.
Ở bậc THPT, nhà trường bắt đầu thu các khoản thu bắt buộc vào đầu tháng 9. Ông Thái Hưng, hiệu trưởng trường THPT Trần Nguyên Hãn cho biết, đầu tháng 9 nhà trường thu các khoản học phí, cơ sở vật chất, bảo hiểm y tế. Riêng tiền quỹ hội phụ huynh, sau khi thi chất lượng đầu năm học, vào khoảng trung tuần tháng 9, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh toàn trường để thoả thuận thống nhất mức thu.
Tại trường THPT Vũng Tàu, do chưa nắm rõ quy định, một số giáo viên đã thu các khoản đầu năm vượt ngoài quy định dẫn đến tình trạng mức thu giữa các lớp có sự chênh lệch lớn. Tuy nhiên, ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời chấn chỉnh. Ông Lê Quốc Hùng, Hiệu trưởng nói: “Những giáo viên nào thu sai quy định, nhà trường bắt buộc phải hoàn lại tiền thu sai cho học sinh. Riêng khoản thu học phí, hội phụ huynh lớp có thể thoả thuận với nhau nếu có nhu cầu đóng luôn 1 học kỳ cho tiện. Những học sinh nào không có khả năng đóng 1 học kỳ, các em vẫn được đóng theo từng tháng”.
Các trường tiểu học tạm thu các khoản cơ sở vật chất, tiền bảo hiểm, sổ học bạ vào khoảng trung tuần tháng 8. Một số trường tiểu học năm học này đã cắt bớt một số khoản thu để giảm gánh nặng cho phụ huynh. Đơn cử, trường Tiểu học Phước Thắng không thu các khoản quần áo và đồ dùng cá nhân học sinh bán trú. Tiền bảo hiểm năm học này tăng cao so với năm học trước, bảo hiểm y tế tăng từ 90.000 đồng lên 120.000 đồng. Thế nên một số trường năm trước thu gộp cả hai khoản bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn thì năm nay phụ huynh có thể chọn 1 trong 2 loại bảo hiểm này mà đóng cho con. Ông Võ Văn Lương, Trưởng Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu cho biết, trước đây các khoản thu như phí phục vụ, vệ sinh, nước uống, giữ xe… khoán cho các trường tự đề ra mức thu. Hiện nay, các khoản thu này cũng phải thông qua hội phụ huynh học sinh, phòng GD-ĐT và UBND xã, phường.
Đối với các trường tư thục, theo cơ chế tự thu chi nên trong lúc giá cả tăng cao nên các trường này buộc phải tăng học phí. Trường THCS-THPT tư thục Lê Hồng Phong tăng học phí từ 350 nghìn đồng/tháng lên 430 nghìn/tháng đồng đối với lớp 10, 11; lớp 12 tăng từ 370 nghìn đồng/tháng lên 450 nghìn đồng/tháng. Trường Tiểu học Song ngữ cũng tăng học phí thêm hơn 200 nghìn đồng/tháng so với năm học trước... Bà Dương Thị Từ Thảo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Song Ngữ nói: “Trường tư phải trả tiền lương cho giáo viên, tiền ăn, tiền điện nước… chứ không được bao cấp như trường công lập. Chính vì vậy, phải cân đối thu, chi của trường, nên khi vật giá, tiền lương giáo viên tăng thì các khoản thu phí đầu năm của trường tư buộc phải tăng theo”.
Bên cạnh các khoản thu đầu năm, các trường đều có chế độ miễn giảm cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngoài các chế độ do Nhà nước quy định. Trường THPT Vũng Tàu miễn giảm 50% tiền trường cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không nằm trong diện được miễn giảm theo quy định của Nhà nước. Trường THPT Lê Hồng Phong có khoảng 30 học sinh nghèo được nhà trường trích kinh phí thu chi của trường để giảm học phí cho mỗi học sinh 50.000 đồng/tháng.
Bài, ảnh: Minh Thiên
|