Thứ sáu, 30/7/2010, 21:40 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
GIÁO DỤC
Trung tâm đào tạo và cung ứng thợ hàn Vân Nam: Đào tạo thợ hàn bậc cao

Thứ ba, 9/6/2009, 07:24 GMT+7

Anh Nguyễn Thái Cương (bìa phải) và Kỹ sư kiểm định của hãng GL Nguyễn Văn Toản (người đội mũ) cùng các thí sinh đang kiểm tra, chấm điểm các mối hàn vào sáng 4-6.

Tại TP. Vũng Tàu, nhu cầu thợ hàn bậc cao khá nhiều. Nắm bắt được điều này, hiện nay, tại TP. Vũng Tàu có khá nhiều đơn vị mở trung tâm đào tạo và cung ứng thợ hàn. Việc làm này của các đơn vị, doanh nghiệp vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội, vừa giải quyết công ăn việc làm cho nhiều thanh niên. Trung tâm đào tạo và cung ứng thợ hàn Vân Nam (nằm trong hẻm của Trung tâm đô thị Chí Linh, TP. Vũng Tàu) là một nơi như vậy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, tại TP. Vũng Tàu có khá nhiều trung tâm đào tạo thợ hàn bậc cao của các doanh nghiệp dân doanh cũng như nhà nước. Có thể kể đến là Trung tâm đào tạo và cung ứng thợ hàn Vân Nam (gọi tắt là Trung tâm Vân Nam) ở Khu đô thị Chí Linh, phường 10, TP. Vũng Tàu; Mê- kông ở đường Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu; Trường Cao đẳng nghề dầu khí hay Trường nghề của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam cũng có các lớp đào tạo thợ hàn bậc cao. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo của Công ty TNHH Dịch vụ cơ khí hàng hải (PTSC M&C)- đơn vị chuyên thi công các đầu giếng giàn khoan cho hay, hiện nay công ty này đang rất cần các thợ hàn bậc cao để thi công các đường ống inox chống rỉ cao.

Do nhu cầu lớn, nguồn cung ngày một nhiều nên phần lớn các trung tâm đào tạo thợ hàn đều rất chú ý đến chất lượng đào tạo nhằm mang đến lợi thế cạnh tranh. Nhiều trung tâm tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ rất quy mô và có chất lượng. Ngày 4-6-2009, chúng tôi có mặt tại Trung tâm Vân Nam vào lúc Trung tâm đang tổ chức thi lấy chứng chỉ hàn cho 32 học viên, dưới sự giám sát của đại diện hãng Germanischer Lloyd (GL, Đức)- một hãng kiểm định nổi tiếng quốc tế. “Bài thi” dành cho thí sinh là hàn 2 ống sắt dày. Một thí sinh cho biết: Để đạt được chứng chỉ hàn do GL cấp, thí sinh phải trải qua 4 vòng thi. Cùng trên 1 vật liệu nhưng thí sinh phải thể hiện 4 kiểu hàn (lớp hàn) là “lớp lót- nóng- bằng mặt- phẳng”. Trong quá trình các thí sinh “làm bài”, đại diện GL đi đến từng máy hàn để xem và hỏi những câu liên quan đến lý thuyết như: “Mối hàn này phải dùng bằng que hàn gì cho phù hợp?”. Sau khi các thí sinh hàn xong “lớp lót”, đại diện hãng GL và đích thân Giám đốc Trung tâm Vân Nam Nguyễn Thái Cương kiểm tra, “chấm điểm” từng mối hàn. Theo quy định, thí sinh nào rớt phần thi này thì mất cơ hội vào phần thi tiếp theo.

Với các công trình mang tính quốc tế, các công trình phục vụ dầu khí, các thợ hàn làm việc, chế tạo công trình phải có chứng chỉ hàn do tổ chức quốc tế độc lập cấp, ví dụ như tổ chức GL (Đức) hay DNV (Na-uy), Lloy (Anh).

Anh Nguyễn Thái Cương cho biết, trước đây anh là thợ hàn của Nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin. Sau đó, do có tay nghề cao nên anh được cử đi học thợ hàn bậc cao tại Hàn Quốc. Về nước, vào Vũng Tàu lập nghiệp, anh Cương thấy thị trường ở đây rất cần thợ hàn bậc cao thậm chí ở các dự án lớn phải đi thuê thợ hàn nước ngoài. Cách đây nhiều năm, anh Cương đã ấp ủ mở một trung tâm đào tạo thợ hàn bậc cao đúng như quy trình anh đã được học tại Hàn Quốc. Nhưng phải đến đầu năm 2008, sau nhiều năm tích góp vốn và vay mượn của bạn bè, người thân, anh mới cho ra đời được Trung tâm Vân Nam vào tháng 2-2008 và đến nay trung tâm đã đào tạo được 3 khóa với hơn 100 thợ hàn bậc cao. Học sinh được đào tạo thợ hàn tại Trung tâm Vân Nam được học và thực hành đúng theo mô hình, vật liệu của các công trình đường ống, công trình dầu khí ở ngoài thực tế. Trong đó, học viên sẽ được học hàn thép cacbon- một loại hàn được ứng dụng nhiều nhất hiện nay. Máy hàn và que hàn để học cũng là loại hiện đại, được sử dụng ở nhiều công trình. “Ngoài việc chú ý đào tạo chất lượng thật sự, điều trước tiên, chúng tôi muốn dạy cho học viên của mình đó là an toàn lao động, biết các lý thuyết căn bản về cơ khí, dòng điện và sử dụng máy móc một cách hiệu quả, an toàn” - anh Cương cho hay.

Nhận xét về quy cách đào tạo cũng như máy móc, phương tiện học của Trung tâm Vân Nam, anh Nguyễn Văn Toản- kỹ sư kiểm định của GL cho biết: “Trung tâm Vân Nam dạy học sinh có quy củ và máy móc hiện đại. Học sinh tốt nghiệp ở đây ra hoàn toàn có thể đáp ứng được các công việc khó”.

Bài, ảnh: Đình Thìn

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Thành lập Trường Trung cấp chuyên nghiệp - đại học Hồng Bàng tại tỉnh BR-VT (08/06/2009)
Viện Ngôn ngữ quốc tế ILA Vietnam, Chi nhánh Vũng Tàu: Tổ chức kỳ thi chứng chỉ Cambridge (08/06/2009)
Bí quyết học giỏi của Huyền (06/06/2009)
An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế (05/06/2009)
Thắng lợi lớn nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT là đã nhận được sự đồng thuận và huy động sức mạnh toàn xã hội (05/06/2009)
Cả hai đề thi vừa tầm, sát với trọng tâm chương trình (03/06/2009)
Hôm nay 2-6: Hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (02/06/2009)
441 giáo viên được trao bằng cử nhân giáo dục mầm non (02/06/2009)
Thực hiện chương trình sữa học đường: Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm mạnh (02/06/2009)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm học 2008-2009: Đã sẵn sàng (30/05/2009)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC