Thứ năm, 8/1/2009, 16:24 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
 
HẢI SẢN
Đánh bắt xa bờ: Được mùa mất giá

Thứ năm, 18/9/2008, 07:56 GMT+7

Cá về bến nhưng ngư dân vẫn không vui vì điệp khúc trúng biển, mất giá vẫn tái diễn.

Mấy ngày qua, hàng ngàn ngư dân trong tỉnh đang phải đối mặt với cảnh “mất mùa tại bến” khi mà giá hải sản các loại bỗng nhiên vừa giảm mạnh, vừa khó bán. Nhiều ngư dân sau khi vào bờ bán cá với giá thấp đã không ngăn nổi thở dài vì không đủ tiền để chi phí cho chuyến biển tiếp theo.

TRÚNG BIỂN KHÔNG BẰNG TRÚNG CHỢ

Chiều 16-9, tại cảng cá Bến Đình, phường 5, TP.Vũng Tàu, tàu cập bến nhiều nhưng không khí cảng cá không nhộn nhịp như mọi khi. Anh Nguyễn Văn Linh, chủ tàu cá BĐ 7872 TS cho biết, chuyến đi biển vừa qua mất 45 ngày, khai thác được gần 70 tấn cá các loại. Trong bụng mừng thầm, nhưng khi vào bến, nghe tin giá cá giảm 40%, anh và các bạn ghe đã không còn tinh thần tính đến chuyến đi biển tiếp theo. Cảng cá Phước Tỉnh mấy ngày qua không khí buồn chán cũng thể hiện rõ qua gương mặt của nhiều ngư dân. Nhiều tàu đánh bắt xa bờ về đầy ắp cá, nhưng chủ tàu vẫn không vui. Nhiều chủ tàu cho biết chuyến biển vừa rồi trúng lớn song khi vào bờ lại gặp cảnh giá cá giảm chẳng khác nào bị “mất mùa”.

Anh Nguyễn Văn Nhượng, chủ tàu cá BV 9379.TS cho biết thêm, chuyến đi biển này tuy không mất mùa nhưng anh cũng chưa có dự định ra khơi vì hầu hết giá bán các loại cá đang giảm mạnh. “Năm nay không hiểu sao các nậu vựa thu mua thủy sản đồng loạt giảm giá làm cho bà con hết sức lo âu. Mực giảm giá hơn 25%, các loại cá giảm giá khoảng 30-40% so với chuyến đi biển trước, nên chuyến đi biển này tàu của tôi lỗ vốn hơn 10 triệu đồng”- Anh Nhượng than.

Được biết, giá cá xô các loại trước đây bán tại cảng là 15.000 đồng/kg, nhưng hiện nay chỉ còn 8.000 đồng/kg. Đối với cá phân dùng để bán cho các nhà máy chế biến bột cá cũng giảm từ 3.800–4.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 2.400 đồng/kg.

Không riêng gì anh Nhượng, hàng trăm ngư dân chuyên khai thác mực phơi khô để bán cũng cùng chung số phận vì hiện tại giá khô mực thương lái chỉ mua có 110.000 đồng/kg, giảm 35.000 đồng/kg so với trước.

Tại chợ Xóm Lưới, phường 2, TP.Vũng Tàu giá các loại hải sản cũng giảm nhiều so với trước. Cụ thể, giá cá ngừ chỉ còn 14.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; cá bạc má 15.000 đồng/kg giảm 5.000 đồng/kg; cá ngân 27.000 đồng/kg giảm 8.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hoa, người bán cá cho biết, hai tuần nay, sức mua giảm rất nhiều so với trước đây. Có thể do giá cả thị trường tăng vùn vụt nên các bà nội trợ “giảm chi” so với trước.

NGUYÊN NHÂN VÌ ĐÂU?

Những ngày qua, tại các chợ, giá cả các loại hải sản giảm mạnh.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, những ngày qua giá cá biển giảm mạnh là do việc xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sang thị trường nước ngoài đang bị chững lại, các công ty nước ngoài thu mua của các công ty chế biến hải sản rẻ hơn 50% so với trước đây, buộc công ty không thể mua cá của ngư dân với giá cao, ông Dũng cho biết thêm, những tháng trước trung bình công ty ông thu mua 300-400 tấn cá/ngày, thế nhưng hiện chỉ có thể mua vào 100 tấn/ngày.

Thế nhưng, một nguồn tin khác cho biết, thời gian qua do một số doanh nghiệp chế biến thủy sản nhỏ lẻ trong tỉnh chế biến mặt hàng surimi xuất khẩu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường nước ngoài nên bị trả hàng về. Hàng không xuất được nên các doanh nghiệp này không có tiền thu mua hàng của ngư dân. Ngoài ra, theo nhiều ngư dân phản ánh, giá hải sản giảm một phần cũng do thương lái ép giá “té nước theo mưa”, lợi dụng tình hình này “ghim hàng” ép giá để thu lợi.

Trước tình trạng “được mùa mất giá” thường xuyên tái diễn trong nghề đánh bắt hải sản, bà con ngư dân mong muốn các ngành chức năng theo dõi sát giá hải sản ngoài cửa biển, các bến cảng và đặc biệt là ở các chợ để có biện pháp chế tài đối với những doanh nghiệp cố tình ép giá ngư dân; tổ chức nhiều đội tàu làm dịch vụ hậu cần nghề biển ra khơi lấy dầu đổi cá nhằm giúp ngư dân giảm bớt chi phí vào đất liền thường xuyên, tiếp tục bám biển dù thị trường cá biển có biến động như những ngày qua.

Bài, ảnh: Thanh Nga

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Diễn biến “hậu Vedan”: (17/09/2008)
VEDAN có thể bị đóng cửa (17/09/2008)
Hợp tác xã Phước Hải: Một thương hiệu về rau an toàn (17/09/2008)
Chống gian lận ở các cơ sở bán lẻ xăng dầu: Phải “cao cơ” hơn (16/09/2008)
Cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng (16/09/2008)
Thủ phạm “giết” sông Thị Vải: Không chỉ có Vedan ! (16/09/2008)
Thiệt hại tiền tỉ vì nạn trộm đồng hồ nước (15/09/2008)
Công ty cổ phần thủy sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo: Thành công với “băng chuyền xoắn” (15/09/2008)
Vàng, dầu, chứng khoán đồng loạt giảm giá (15/09/2008)
Các dự án nhà ở xã hội: Nhà đầu tư “lạnh nhạt” (15/09/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC