|
Hỏi: Nhà tôi có nhiều người đi làm ở Bình Phước, vậy có nguy cơ bị bệnh sốt rét không? Xin bác sĩ nói rõ hơn về bệnh này và các biện pháp phòng bệnh. Nguyễn Văn Tuế (Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc)
Trả lời: Hiện nay vẫn nhiều bà con phải đi làm xa, nhất là đến các vùng trọng điểm sốt rét như: Tánh Linh – Bình Thuận, Bình Phước (mà gia đình bạn là một ví dụ),… khi trở về dễ mắc sốt rét. Để chủ động phòng ngừa sốt rét, chúng tôi xin giới thiệu kỹ hơn về bệnh này cùng bạn Tuế và bạn đọc.
Sốt rét là một bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng sốt rét gây nên và lây truyền qua đường muỗi đốt. Muỗi truyền bệnh sốt rét gọi là muỗi A-nô-phen (muỗi đòn sóc).
Đặc trưng nhất của bệnh là những cơn sốt rét. Nhiều trường hợp đắp 3-4 cái mền mà vẫn rét run. Sau cơn sốt rét là sốt nóng, vã mồ hôi. Sau đó trở lại trạng thái tương đối bình thường. Và tuỳ theo từng loại ký sinh trùng gây bệnh, có thể ngày lên 1 cơn sốt hoặc sốt cách nhật.
- Xét nghiệm máu thấy có ký sinh trùng sốt rét.
- Bệnh gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: thiếu máu, áp-xe gan, xơ gan, lách to,… nếu bị sốt rét ác tính rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.
Cách phòng chống:
- Khi nghi ngờ mắc bệnh phải đến trạm y tế khám hoặc trung tâm y tế huyện, thị, thành phố để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Thuốc sốt rét hiện nay được cấp miễn phí tại tất cả các cơ sở y tế nhà nước.
- Khi đi làm ở những vùng có nguy cơ sốt rét cao đã được cán bộ y tế khuyến cáo, bà con cần đến trạm y tế để được hướng dẫn uống thuốc phòng bệnh. Trước khi trở về từ vùng có nguy cơ cao cũng cần đến trạm y tế để khám và được hướng dẫn bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
- Thực hiện vệ sinh môi trường, nằm mùng kể cả ban ngày. Vì sức khỏe của bản thân, của cả gia đình và cả cộng đồng, mọi người tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sốt rét.
Bs. Nguyễn Văn Lên
|