|
Hỏi: Gần đây các phương tiện thông tin đại chúng nói nhiều về bệnh heo tai xanh, bệnh liên cầu lợn. Đã có nhiều người mắc và một số trường hợp đã tử vong. Đề nghị bác sĩ cho biết rõ hơn về bệnh này, cách phòng lây nhiễm từ heo sang người? Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có dịch bệnh này chưa ?
(Mai Quế Huyền, thị trấn Long Điền)
Trả lời :
Thời gian qua, ở nước ta phát hiện bệnh heo tai xanh ở tỉnh Quảng Nam sau đó có lan sang một số tỉnh, thành lân cận. Đây là bệnh của heo, nếu bệnh này không kết hợp bệnh khác thì khó lây sang người.
Bệnh liên cầu lợn là kế phát của bệnh heo tai xanh, bệnh này rất nguy hiểm và có thể lây sang người..
Bệnh liên cầu lợn (Steptococus suis) ở người là bệnh lây từ động vật sang người (các động vật như lợn, ngựa, chó, mèo …) nhưng chủ yếu là từ lợn sang người. Người mắc bệnh liên cầu lợn có thể biểu hiện bệnh trầm trọng như viêm màng não, nhiễm trùng huyết và tử vong. Hiện nay vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh liên cầu lợn.
Liên cầu lợn lây từ lợn sang người qua ăn uống, đường hô hấp và qua các vết trầy xước ngoài da khi tiếp xúc trực tiếp với lợn hoặc thịt lợn bị nhiễm bệnh, sờ mó súc vật, cầm nắm thịt tươi và các sản phẩm sống khác từ lợn bị nhiễm bệnh hoặc khi chăn nuôi, dọn dẹp chuồng trại mà không có phương tiện bảo vệ cá nhân. Các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao như thợ giết mổ lợn, công nhân lò mổ, người bán hàng thịt, người chế biến thịt lợn.
Để tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dịch liên cầu lợn mọi người, mọi nhà phải thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như sau:
1- Đối với người giết mổ lợn
- Không giết mổ súc vật bị bệnh;
- Không được sử dụng súc vật chết làm thức ăn cho động vật khác và phải xử lý súc vật bị chết triệt để, tránh lây nhiễm ra môi trường và cộng đồng;
- Mang các dụng cụ bảo vệ cá nhân cần thiết (găng tay, khẩu trang, kính, mũ ….) bảo đảm các vết trầy xước, vết thương không tiếp xúc với súc vật hay sản phẩm súc vật ;
- Nơi giết mổ phải bảo đảm vệ sinh môi trường sạch sẽ, tách biệt với khu chế biến thức ăn.
2- Đối với người mua bán lợn
- Không mua, bán lợn bị bệnh ;
- Không mua bán lợn, thịt lợn không rõ nguồn gốc; chỉ mua lợn, thịt lợn có nguồn gốc không bị bệnh và có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y.
3- Đối với người tiêu dùng
- Không ăn thịt lợn sống, không ăn tiết canh, nội tạng lợn chưa được nấu chín, không ăn thịt lợn và sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc.
- Không tiếp xúc với sản phẩm lợn còn sống khi tay có vết xây xước, trừ khi có mang găng bảo vệ.
4- Đối với người chế biến thức ăn :
- Giữ cho khu vực chế biến thức ăn sạch sẽ và rửa tay sau khi thao tác;
- Khu lưu trữ, bảo quản thịt sống phải tách biệt với nơi bảo quan thịt đã qua chế biến hoặc sản phẩm ăn sẵn để tranh lây nhiễm bệnh.
+ Không dùng dụng cụ chế biến thịt sống để chế biến thịt chín (dao, thớt ..)
+ Rửa sạch tay bằng xà phòng sau khi chế biến thịt;
+ Sản phẩm phải được nấu chín kỹ trước khi ăn ;
5- Khi có các biểu hiện nghi ngờ như sốt cao, rét run, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết dưới da thành mảng .. phải đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua đã phát hiện tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ xuất hiện ổ dịch nhỏ heo tai xanh (khoảng 40 con). Các cơ quan chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp bao vây dập dịch, tiêu độc khử trùng, không cho dịch lan rộng. Hiện chưa phát hiện trường hợp nào nghi bị nhiễm bệnh liên cầu lợn trên người.
Bs. Nguyễn Văn Lên
|