|
Gần đây, tại một số địa phương, trong đó có tỉnh BR-VT xuất hiện dịch heo tai xanh. Bệnh heo tai xanh là gì? Có lây sang người không? Sự nguy hiểm của nó như thế nào và làm gì để tránh lây sang người? Chúng tôi cung cấp những thông tin cơ bản về phòng chống lây nhiễm bệnh sang người.
Bệnh heo tai xanh đã được phát hiện cách nay hàng chục năm, nhưng gần đây bệnh có biểu hiện nguy hiểm hơn. Bệnh này không lây sang người nhưng nếu kết hợp với các bệnh khác thì sẽ nguy hiểm cho con người. Có đến 70% trường hợp virus này kết hợp với các bệnh khác như: cúm heo, tụ huyết trùng, tả, thương hàn. Đối với bệnh cúm heo kết hợp với bệnh heo tai xanh thì khả năng lây sang người rất ít. Còn bệnh tụ huyết trùng, dịch tả, thương hàn… có thể gây rối loạn hệ thống tiêu hoá ở người.
Mới đây lại có tình trạng heo bị nhiễm liên cầu khuẩn (Streptococcus) và khi bệnh heo tai xanh kết hợp với nhiễm liên cầu khuẩn thì rất nguy hiểm cho tính mạng con người.
Bệnh lây từ heo sang người chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với heo mang bệnh. Nguy hiểm nhất là trên da người tiếp xúc bị trầy xước, có vết thương hoặc ăn tiết canh, ăn thịt heo nhiễm trùng nhưng chưa nấu kỹ. Đặc biệt, liên cầu khuẩn heo không chỉ tồn tại trong thịt hay máu heo đã giết mổ mà còn lưu hành trong bụi, không khí nhiều ngày. Tuy nhiên, khả năng lây nhiễm từ nguồn này là rất khó, chủ yếu vẫn do tiếp xúc trực tiếp với máu, thịt heo bệnh.
Người bị nhiễm bệnh thường có biểu hiện: sốt cao, xuất huyết toàn thân, truỵ mạch, suy nội tạng, đau nhức bắp thịt, đau bụng và có thể hôn mê. Ngoài ra còn có thể bị viêm màng não, rối loạn tri giác, ù tai, điếc, liệt tay chân… Khi nghi ngờ bị nhiễm liên cầu khuẩn heo, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Khả năng cứu chữa căn bệnh này phụ thuộc nhiều vào việc phát hiện sớm hay muộn, điều trị kịp thời hay không.
Bệnh liên cầu heo là bệnh kế phát của hội chứng bệnh tai xanh ở heo. Bệnh có thể lây trực tiếp từ heo qua người. Vì vậy để phòng lây nhiễm bệnh này, những người trực tiếp giết mổ và buôn bán thịt heo phải tuân thủ các quy định về VSATTP, những quy định của ngành thú y; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi làm việc. Mọi người, mọi nhà không nên tiếp xúc gần, không buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo nghi bị bệnh. Người tiêu dùng cần quan tâm tới chất lượng thịt heo, chỉ mua thịt heo đã qua kiểm tra thú y và các sản phẩm của thịt heo có đủ tiêu chuẩn về VSATTP; thực hiện ăn chín, uống sôi, không ăn tiết canh heo.
Với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, mọi người cần nêu cao cảnh giác, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng.
Bs. Nguyễn Văn Lên
|