|
Con trai tôi 4 tuổi, 2 tuần nay cháu ho, đã uống các loại thuốc ho khác nhau nhưng không khỏi, mặc dù cháu không sốt, không khó thở. Xin hỏi ho như vậy có hại phổi không? Phải làm thế nào cho bé khỏi ho?
Phạm Thúy Hà (Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu)
Bé ho do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do chứng viêm chưa bị khống chế và chưa loại trừ được đờm. Bởi vậy, nếu bé ho lâu ngày phải tìm nguyên nhân và chữa trị nguyên nhân.
Đối với ho thông thường, phương pháp đúng là tiêu viêm khử đờm. Nếu ho nhẹ và không nhiều thì thường sẽ tự khỏi, không cần thiết sử dụng thuốc ho. Tuy nhiên nếu ho nặng, ho nhiều thì sẽ có hại cho sức khỏe. Trong trường hợp bé ho khan dữ dội có thể dùng thuốc long đờm trong thời gian ngắn để giảm ho, đồng thời cho bé uống nhiều nước giúp đờm loãng dễ long đờm khi ho. Nếu cùng lúc với ho mà bé có sốt, đờm vàng đặc thì cần sử dụng kháng sinh theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Cần nhớ ho cũng là một phản xạ tốt để tống đờm và vi khuẩn ra khỏi phổi. Nhiều bậc cha mẹ khi thấy bé ho muốn cố gắng cầm ho nhanh, vội vàng cho bé uống thuốc ho, một loại không được lại thêm loại khác. Sử dụng thuốc ho bừa bãi như vậy tuy có thể tạm thời làm dứt ho, nhưng lại không thải đờm được nên cũng không thải được tác nhân gây bệnh. Vì vậy không nên lạm dụng thuốc ho. Nếu ho kéo dài trên 1 tháng cần đưa trẻ đi khám để được hướng dẫn điều trị đúng.
B.s Nguyễn Văn Lên
|