Thứ năm, 8/1/2009, 16:19 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
KINH TẾ
Thị trường tín dụng - tiền tệ tháng 5 – 2008
“Nóng” chuyện lãi suất và tỷ giá USD

Thứ hai, 2/6/2008, 07:25 GMT+7

Sau khi Ngân hàng nhà nước “tháo khoán”, nhiều NHTM trên địa bàn tỉnh đã tăng lãi xuất tiền gửi lên 14-15%/năm để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân. Trong ảnh: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại phòng giao dịch Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũng Tàu.

Trong tháng 5-2008, cùng với tình hình lạm phát gia tăng, giá cả nhiều loại hàng hóa thiết yếu bị đẩy lên cao, hoạt động tín dụng ngân hàng theo đó càng thêm khó khăn, bởi chênh lệch cung – cầu tiền mặt cả đồng Việt Nam (VND) và đồng đô la Mỹ (USD). Thị trường chứng khoán tiếp tục “rớt”, chỉ số Index của cả hai sàn mất điểm liên tục.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY ĐỀU TĂNG VỌT

Từ đầu tháng đến hơn nửa cuối tháng 5-2008, hoạt động thị trường tín dụng trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn diễn biến căng thẳng như trong tháng 4. Các ngân hàng thương mại (NHTM) bị khống chế lãi suất huy động vốn ở mức “trần” 12%/năm nên không thu hút được tiền gửi, do vậy khả năng thanh khoản kém, hạn chế cho vay.

Một sự kiện làm “nóng” lên câu chuyện lãi suất tín dụng đó là cuộc họp báo ngày 17-5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tại Hà Nội, Thống đốc NHNN – Nguyễn Văn Giàu thông báo: Kể từ ngày 19-5, lãi suất huy động vốn và cho vay của các NHTM được ấn định lại theo lãi suất cơ bản 12%/năm do NHNN công bố.

Sau khi NHNN phát đi thông điệp tháo bỏ lãi suất “trần”, ngay từ sáng sớm ngày 19-5, nhiều ngân NHTM trên địa bàn tỉnh đã đưa ra biểu lãi suất huy động mới, hấp dẫn hơn. Tùy theo kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi và loại hình huy động vốn mà tăng từ 1-3% so với trước, tức bằng 14-15%/năm. Chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng, lãi suất huy động vốn thay đổi tăng liên tục. Ghi nhận đến ngày 31-5, tại Chi nhánh NHTM cổ phần SCB Vũng Tàu, lãi suất huy động vốn có kỳ hạn bằng VND được “đẩy” lên 16%/năm, lãi suất bằng USD 8%/năm. Đặc biệt, trong khi mặt bằng chung cho lãi suất không kỳ hạn từ 3% - 3,6%/năm, thì một vài NHTM đưa ra mức huy động tiền gửi với lãi suất kỷ lục cho kỳ hạn này đến 10%/năm (!?).

Đối với việc cho vay của các NHTM, do thực hiện lãi suất kinh doanh theo lãi suất cơ bản, các NHTM phải triệt để tuân theo quy định tại khoản 1 Điều 476 Bộ luật Dân sự: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do NHNN công bố đối với loại cho vay tương ứng”. Với mức lãi suất cơ bản 12%/năm do NHNN công bố, thì lãi suất cho vay của các NHTM bị giới hạn tối đa là 18%/năm.

Mặc dù lãi suất được điều chỉnh tăng nhanh, nhưng một số NHTM cổ phần vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng thanh khoản kém. Bên cạnh việc gia tăng huy động vốn với lãi suất vượt trội, nhiều NHTM thắt chặt việc cho vay mới, nhất là các món vay bất động sản, đầu tư chứng khoán… Đối với các khoản cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cho vay tiêu dùng trong dân cư, các NHTM đều tính thêm các khoản phí (thẩm định, bảo quản tín dụng, quản lý tiền vay…) cộng vào lãi suất tối đa 18%, do vậy người vay phải gánh chịu tiền lãi và phí lên đến 22% - 24%/năm. Đây là vấn đề NHNN sẽ xem xét, xử lý trong thời gian tới.

GIÁ ĐÔ LA “NHẢY MÚA” TRÊN THỊ TRƯỜNG TỰ DO

Những ngày cuối tháng 5, sức cung – cầu ngoại tệ trên thị trường tự do có biến động lớn, tỷ giá VND/USD bị đẩy lên cao và “nhảy múa” liên tục. Ghi nhận của phóng viên báo Bà Rịa-Vũng Tàu tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên địa bàn TP.Vũng Tàu cho thấy: Ngày 27-5, tỷ giá tăng lên đến 17.500 VND/USD. Sáng 28-5 giảm xuống mức 16.300, buổi chiều nhích lên 16.800 VND/USD. Sáng 29-5 giảm xuống 16.700, buổi chiều lại giảm tiếp xuống còn 16.550 – 16.650 VND/USD. Trong hai ngày 30 và 31-5 tỷ giá trên thị trường tự do xoay quanh khung dao động 16.600 – 16.800 VND/USD; ở thị trường ngoại tệ chính thức, giá bán ra của các ngân hàng là 16.247 VND/USD.

Nguyên nhân chính đẩy giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh vào cuối tháng là do nhu cầu đầu cơ kiếm lời của một bộ phận dân cư, bắt nguồn từ những thông tin không thuận lợi như tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao, chỉ số giá leo thang... Trước biến động này, NHNN đã kịp thời cảnh báo người dân cần bình tĩnh, không nên lao vào đầu cơ USD theo kiểu “lướt cùng tia chớp”, sẽ bị thiệt hại cho bản thân khi NHNN “ra tay” đáp ứng cung – cầu ngoại tệ, bình ổn tỷ giá VND/USD.

CHỈ SỐ INDEX TIẾP TỤC GIẢM ĐIỂM

Trong tháng, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trượt dài theo chiều hướng xấu, kết thúc phiên giao dịch cuối tháng vào ngày 30-5, có tới hơn 90% cổ phiếu giảm giá. Trong đó, lần đầu tiên có 1 cổ phiếu giảm xuống dưới mệnh giá là cổ phiếu CYC của Công ty gạch men Chang Yih giảm tiếp 100 đồng và xuống còn 9.900 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index ngày 30-5 đóng cửa ở mức 414,10 điểm, giảm 6,41 điểm. Như vậy, sàn giao dịch này trong tháng đã liên tục sụt giảm 17 phiên với số điểm mất đi 108,26 điểm so với tháng trước.

Ở sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, chỉ số Hastc – Index đã “tuột” khỏi ngưỡng 120 điểm, giảm 1,41 điểm để xuống còn 119,31 điểm, đánh dấu 20 phiên giao dịch liên tiếp không tăng điểm.

Bài, ảnh: Nhựt Thanh

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản: Nông dân đổ nợ (31/05/2008)
Xóa bỏ đói nghèo (31/05/2008)
Huyện Long Điền: Chủ động phòng chống lụt bão (31/05/2008)
Thiếu “bạn”, tàu cá nằm bờ! (30/05/2008)
Xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ: Doanh nghiệp nhập cuộc sớm (30/05/2008)
Lương tháng 3.000 - 5.000USD (30/05/2008)
Coi chừng lỗ quả “đô”! (30/05/2008)
Chăn nuôi heo: Tìm hướng đi bền vững (29/05/2008)
Cần những “thầy bói” chuyên về… chứng khoán (?!) (29/05/2008)
Chương trình tiết kiệm nhà ở: Cơ hội cho người thu nhập thấp (28/05/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC