|
 |
|
Ông Huỳnh Trung Thành (thứ hai từ trái sang), Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp - Dịch vụ An Nhứt, hướng dẫn bà con xã viên làm luống cho cây bắp | Thực hiện nhiệm vụ chính của Hợp tác xã (HTX) là cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, HTX dịch vụ - nông nghiệp An Nhứt (huyện Long Điền) đã từng bước đa dạng hóa dịch vụ nông nghiệp, đáp ứng được yêu cầu sản xuất của bà con xã viên.
MỘT ĐỊA CHỈ ĐÁNG TIN CẬY
Sau khi chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới, Ban chủ nhiệm HTX nông nghiệp – dịch vụ An Nhứt xác định rõ phương hướng sản xuất kinh doanh của mình là hoạt động đa ngành, trong đó chú trọng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp.
HTX nông nghiệp – dịch vụ An Nhứt hiện có hơn 200 ha đất trồng lúa, năng suất đạt 6 tấn/ha, sản lượng đạt hơn 2.000 tấn/vụ, được đánh giá là HTX trồng lúa đạt năng suất cao nhất trong tỉnh. Khi chúng tôi đến, ông Huỳnh Trung Thành, Chủ nhiệm HTX đang cân lúa bán cho các nông dân đến từ TX. Bà Rịa. Anh Nguyễn Văn Nam - khách mua lúa, nhận xét: Lúa giống của HTX An Nhứt bảo đảm chất lượng, cho năng suất cao, giá cả lại phù hợp nên đến vụ là chúng tôi lại tìm đến tận HTX để mua giống. Ông Huỳnh Trung Thành cho biết, thời gian qua, HTX đã áp dụng nhiều biện pháp nhân giống lúa, trực tiếp sản xuất và kinh doanh những giống lúa cho chất lượng tốt, đạt chỉ tiêu xuất khẩu và kháng rầy như: OM 2395, OM 4498, VND 99-3... Giá lúa của HTX cũng thường rẻ hơn giá ngoài thị trường từ 500-1.000 đồng/kg nên rất được bà con nông dân ưa chuộng. Chính vì vậy, mỗi vụ HTX bán hơn 100 tấn lúa giống các loại. Ngoài việc cung ứng giống lúa, HTX còn có dịch vụ máy xới đất, cày bừa, công tác thủy lợi, máy tuốt lúa. HTX còn lập quỹ tín dụng nội bộ cho xã viên vay không tính lãi.
Hằng năm, ban chủ nhiệm HTX tổ chức cho xã viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm các mô hình sản xuất tiên tiến ở các tỉnh bạn, vận dụng vào thực tiễn sản xuất của mình. Mấy năm qua, nhờ áp dụng phương pháp canh tác 3 giảm 3 tăng, bà con xã viên đã tiết kiệm được hơn 1 triệu đồng/ha/vụ. Bà con cũng biết kết hợp tác động các biện pháp kỹ thuật đúng vào các giai đoạn cần thiết, giúp cho cây lúa sinh trưởng tốt, ít xảy ra sâu bệnh, từ đó làm gia tăng năng suất, phẩm chất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất.
PHÍA TRƯỚC CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN
Tuy đã đạt được một số kết quả trong sản xuất, song hiện nay HTX dịch vụ- nông nghiệp An Nhứt vẫn còn gặp một số khó khăn. Do nguồn vốn không nhiều, lại không tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng Nhà nước nên bà con xã viên còn thiếu vốn trong sản xuất. Bà con xã viên cho biết, mấy vụ mùa vừa qua, sử dụng máy gặt đập liên hợp nông dân tiết kiệm được hơn 1,4 triệu đồng/ha so với sử dụng lao động thủ công, công việc lại nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, do giá một chiếc máy gặt đập lên tới gần 200 triệu đồng nên ít gia đình có điều kiện để mua. Hiện, HTX mới chỉ có 6 máy gặt đập liên hợp, trong khi nhu cầu của xã cần tới 16 máy. Ngoài ra, mỗi vụ bà con xã viên cần hơn 100 tấn giống lúa các loại, nhưng do nguồn vốn hạn hẹp nên HTX chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu, số còn lại bà con nông dân phải tự xoay xở. Nhiều hộ sử dụng giống cũ cho năng suất và chất lượng kém. Ông Thành cũng cho biết, hiện HTX đang rất thiếu đất sản xuất. HTX có 757 xã viên nhưng chỉ có 200 ha đất trồng lúa, nếu tính bình quân thì chỉ được hơn 200m2/người. Bên cạnh đó, HTX còn gặp một số khó khăn khác như chưa có kho và trụ sở làm việc, thiếu chỗ giao dịch và hội họp cho bà con xã viên. Mỗi khi tới thời vụ nguồn lúa giống, phân bón vật tư nông nghiệp cung ứng cho nông dân không có nơi cất giữ.
Bài, ảnh: Thanh Nga
|