|
 |
|
Do phải thay đổi nhà thầu thi công nên công trình đường Võ Thị Sáu TP. Vũng Tàu phải đến giữa tháng 7 mới khởi động trở lại | Gần đây, mặc dù đã có chủ trương điều chỉnh giá nhưng một số công trình vẫn không được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thậm chí bỏ dở. Chủ đầu tư buộc phải kiến nghị lên UBND tỉnh thay đơn vị thi công khác. Đây là một việc bất đắc dĩ, song qua đó cho thấy sự bất cập trong việc lựa chọn nhà đầu tư.
Cuối tháng 5, UBND TP. Vũng Tàu đã có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh xử lý vướng mắc trong việc thi công tiếp công trình nâng cấp, mở rộng đường Võ Thị Sáu. Lý do là sau nhiều lần đàm phán, cả chủ đầu tư và nhà thầu vẫn không tìm được tiếng nói chung. Ông Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, để sớm hoàn thành công trình vào trước mùa mưa năm 2008, thành phố đã có buổi làm việc với Công ty Xây dựng 319 (đơn vị thi công) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc . Tuy nhiên, Công ty 319 cho biết chỉ tiếp tục thi công khi chủ đầu tư đáp ứng đủ 3 yêu cầu: mặt bằng được giải phóng hoàn toàn; chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo, ký phụ lục hợp đồng thi công phần khối lượng công việc còn lại của công trình; thanh toán xong dự toán điều chỉnh tiền nhân công, ca máy phần khối lượng đã thực hiện tương ứng với từng thời điểm (trong đó có khối lượng nhà thầu đề nghị điều chỉnh giá vật tư biến động từ khi thi công đến 31 - 12 - 2006 với số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng phần này không thuộc phạm vi điều chỉnh.
Để đáp ứng các đề nghị của đơn vị thi công thì thời gian hoàn thành công trình tiếp tục bị kéo dài, trong khi có thể thi công ngay các phần việc như lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, thảm bê tông nhựa hoàn thiện đoạn từ đầu tuyến (giáp vòng xoay Đài liệt sĩ) đến đường Lạc Long Quân (khoảng 1.600m). Vì vậy UBND TP. Vũng Tàu đã phải trình UBND tỉnh chỉ định thầu đơn vị thi công là Công ty Công trình Giao thông tỉnh thi công tiếp phần khối lượng còn lại của dự án, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2-9 (trừ phần mặt bằng khoảng 30 hộ dân phía ao cá đường Võ Thị Sáu đang tiến hành đền bù và sẽ thi công trong tháng 11) - ông Hải cho biết.
Trước những vướng mắc nảy sinh giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của UBND TP. Vũng Tàu, đó là chấm dứt hợp đồng gói thầu xây lắp đường Võ Thị Sáu đối với Công ty 319 và chấp thuận cho Công ty Công trình Giao thông được thi công phần khối lượng dở dang của công trình. Theo chủ đầu tư, đến giữa tháng 7 công trình mới khởi động trở lại.
Không chỉ có đường Võ Thị Sáu mà mới đây Ban Quản lý dự án giao thông 1 - Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH XD Hưng Long - đơn vị thi công công trình cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn khu vực cánh đồng Don (dự án 1) từ Quốc lộ 56 đến đường Phước Tân - Châu Pha. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cho phép tổ chức đấu thầu để tìm nhà thầu khác thi công tuyến đường nói trên. Lý do là công trình đã khởi công cách đây 3 năm, nhưng cho đến nay vẫn chưa đâu vào đâu và cuối cùng nhà thầu bỏ dở công trình.
Trước đó, Cục Giám định và Quản lý chất lượng Công trình Giao thông đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thay thế nhà thầu thi công phần khối lượng còn lại Gói thầu số 5 thuộc Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 56 tỉnh BR-VT. Lý do là gói thầu số 5 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Thịnh thi công không đạt tiến độ như cam kết, mặc dù Bộ GTVT đã gia hạn thời gian hoàn thành 2 lần. Ngoài ra, cơ quan này cũng kiến nghị Bộ có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải hoàn tất việc chấm dứt hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm hợp đồng đối với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Thịnh theo điều kiện hợp đồng và quy định hiện hành; hoàn chỉnh hồ sơ và ký kết hợp đồng với đơn vị thay thế. Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị Công ty Công trình giao thông thi công toàn bộ khối lượng còn lại của gói thầu số 5.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc nhiều công trình thi công dở dang như: Năng lực nhà thầu còn yếu, giá vật tư tăng cao, nhà thầu ôm đồm cùng lúc nhiều công trình nên không đủ khả năng tài chính bảo đảm cho việc thi công, vướng đền bù giải tỏa… Và việc chấm dứt tình trạng nhà thầu thi công kiểu cầm chừng ở nhiều công trình trong thời gian tới e rằng vẫn còn là bài toán khó giải!.
Bài, ảnh: Phúc Minh
|