Thứ năm, 8/1/2009, 00:21 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
KINH TẾ
Sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách: Nhiều hộ dân thoát nghèo

Thứ ba, 1/7/2008, 07:52 GMT+7

Bà Nguyễn Thị Quý bên đàn dê của gia đình.

Trong 5 năm qua, hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã giúp cho 5.102 hộ thoát nghèo, 3.099 hộ cải thiện đời sống. Nhiều hộ gia đình đã sử dụng có hiệu quả đồng vốn vay ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, buôn bán nhỏ... từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cách đây 10 năm, gia đình bà Nguyễn Thị Quý rời vùng quê Hà Nam vào lập nghiệp tại phường 12, TP. Vũng Tàu. Những ngày đầu đến nơi ở mới, cuộc sống kinh tế gia đình bà thực sự khó khăn với 5 nhân khẩu gồm hai vợ chồng và 3 đứa con nhỏ, được người quen cho mượn đất dựng tạm căn nhà nhỏ bằng nhiều loại vật liệu lắp ghép làm nơi cư ngụ.

Từ năm 1998 đến năm 2003, đều đặn mỗi ngày cả hai vợ chồng bà đều đi làm thuê, vác mướn và tranh thủ đi bắt ốc, thuê đất trồng rau kiếm sống qua ngày. Bà Quý kể: “Trong hơn 5 năm trời, ban ngày vợ chồng tôi đi làm cơ cực vất vả mà vẫn thiếu đói. Đêm về thấy các con nhỏ ốm yếu xanh xao do thiếu ăn, thiếu mặc mà chạnh lòng thương cảm cho cảnh nghèo. Cuộc sống gia đình tôi càng khó khăn hơn khi các con mỗi ngày một lớn, đến tuổi cắp sách đến trường, các khoản chi phí sinh hoạt theo đó cũng tăng lên!”.

Năm 2004, khi có chủ trương liên tịch giữa Hội Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), bà Quý được Hội Nông dân phường 12, TP. Vũng Tàu hướng dẫn gia nhập tổ tiết kiệm vay vốn và được bình xét vay vốn chăn nuôi 200 con vịt đẻ trứng. Từ nguồn vốn vay cùng với việc trao đổi kinh nghiệm sản xuất trong chi hội nông dân, trong hai năm 2004-2005, việc chăn nuôi của gia đình bà Quý đạt kết quả khả quan, có thêm thu nhập hàng ngày và trả nợ ngân hàng đúng hạn. Năm 2006, do dịch cúm gia cầm bùng phát ở nhiều nơi, mặc dù xót của nhưng bà Quý phải chấp hành yêu cầu của chính quyền tiêu hủy đàn vịt và được hỗ trợ 6.000 đồng/con.

Không chịu bó tay trước khó khăn, vợ chồng bà Quý quyết định chuyển đổi vật nuôi. Với sự giúp đỡ tích cực của chi hội nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, bà Quý chọn con dê làm vật nuôi mới, bởi dê có tính tạp ăn các loại thực vật, ít bị dịch bệnh. Mặt khác, việc chăn nuôi được kết hợp với trồng rau, làm rau muống chẻ để có thêm lá cho dê ăn nên rất thuận lợi.

Nhờ nguồn vốn vay 36 triệu đồng của NHCSXH qua hai chương trình tín dụng hộ nghèo và giải quyết việc làm, bà Quý tập trung nuôi dê thịt, có lúc cao điểm lên đến 85 con. Giá thịt dê ổn định và tăng dần theo nhu cầu thị trường, nên việc chăn nuôi dê đã đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình bà so với nuôi vịt trước đây. Năm 2004 gia đình bà Quý thuộc loại hộ nghèo chuẩn quốc gia, năm 2005-2006 vươn lên hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh và đến năm 2007 đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương. Hiện tại, kinh tế gia đình bà Quý đã trở nên khấm khá nhờ nguồn thu ổn định từ chăn nuôi dê, số nợ ngân hàng giảm dần theo khế ước vay, thu nhập có tích lũy nên đã mua được mảnh đất và xây được cả căn nhà cấp 4 tại khu phố 3, phường 12, TP. Vũng Tàu.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Sen, khu phố 4, phường 3, TP. Vũng Tàu cũng là điển hình tiêu biểu cho tinh thần vượt khó từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Trước năm 1997, người chồng làm nghề đánh cá thuê (đi bạn) cho chủ tàu đánh bắt hải sản xa bờ, bà Sen chạy chợ buôn bán kiếm thêm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ đang tuổi đến trường. Cuộc sống gia đình bà Sen trước đây tuy khó khăn nhưng đầm ấm, cho đến khi tai họa ập xuống bất ngờ. Cơn bão số 5 năm 1997 đã cướp đi sinh mạng người chồng, để lại cho bà 3 đứa con thơ dại và nỗi khó khăn đè nặng lên cả gia đình! Ngay lúc tưởng chừng như không vượt qua được, bà Sen được các cấp hội Hội Phụ nữ TP.Vũng Tàu giúp đỡ, hướng dẫn cách thức làm hồ sơ vay vốn NHCSXH. Nhờ nguồn vốn này, bà Sen mở tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ, từng bước vượt qua khó khăn và dần dà có tích lũy. Hiện nay, bà Sen đã sửa chữa lại nhà ở khang trang hơn, cậu con trai lớn đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm có thu nhập, cô con gái thứ hai đang học đại học và cô con gái út đang học lớp 11, cả 2 đều học khá giỏi.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn TP.Vũng Tàu, thay mặt cho các hộ gia đình sử dụng vốn vay có hiệu quả, bà Quý xúc động nói: “Tôi rất cảm ơn chính quyền địa phương, hội đoàn thể, bà con chòm xóm đã giúp đỡ gia đình tôi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để sản xuất chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo như hôm nay. Mong rằng, ngày càng có thêm nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự giúp đỡ cả về tinh thần và điều kiện làm ăn để họ vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng đời sống xã hội tốt đẹp hơn!”.

Bài, ảnh: Mai Thảo

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Nhiều chủ đầu tư “thay ngựa giữa đàng" (01/07/2008)
Bình ổn giá cả thị trường: Phải có phương án dự trữ hàng hóa (30/06/2008)
Sản xuất công nghiệp: Khó khăn vì thiếu nguyên liệu (30/06/2008)
Ưu tiên cho sản xuất và xuất khẩu (30/06/2008)
Chúng tôi mong được giao đất từng ngày (28/06/2008)
Sản phẩm bột mỳ Interflour: Chất lượng cao nhưng thiếu đầu ra (28/06/2008)
Phát triển cơ sở hạ tầng: Khuyến khích tư nhân tham gia (28/06/2008)
Bảo tồn, quản lý, sử dụng đất ngập nước ở Việt Nam: Gióng lên tiếng chuông cảnh báo (28/06/2008)
Không nắm giữ ngoại tệ nếu không có nhu cầu (28/06/2008)
Nền kinh tế đang chuyển biến tích cực (27/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC