Thứ năm, 8/1/2009, 04:10 GMT+7 BẢN TIN ĐIỆN TỬ
SỰ KIỆN
 
KINH TẾ
Dịch heo tai xanh xuất hiện tại 4 địa phương

Thứ sáu, 4/7/2008, 07:50 GMT+7

Trước tình hình dịch heo tai xanh có nguy cơ lan rộng, Chi cục Thú y tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra chặt chẽ các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang Đạt

Trong vòng một tuần qua, trên địa bàn tỉnh dịch heo tai xanh đã xuất hiện tại một số huyện: Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc, TP. Vũng Tàu làm chết hơn 260 con heo và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Trước tình hình này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác phòng chống, không để dịch lây lan trên diện rộng.

4 ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ CÓ DỊCH

Sáng ngày 3-7, chúng tôi có mặt tại hộ ông Trần Công Tính, thôn Hiệp Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Vợ chồng ông Tính buồn so vì đàn heo thịt 22 con vừa bị tiêu hủy, dãy chuồng trống trơn, chỉ còn lại 2 con heo nái. Ông Tính cho biết, heo nái nhà ông đẻ được 10 con, ông không bán giống mà để lại nuôi thịt, cách đây 20 ngày ông mua thêm 12 con heo giống từ Long Khánh (Đồng Nai) về nuôi chung đàn heo nhà. Từ ngày 26-6, một số heo thịt bắt đầu có biểu hiện bỏ ăn, tiêu chảy. Tưởng heo chỉ bị bệnh bình thường nên ông mua thuốc về tiêm, nhưng heo vẫn không khỏi bệnh. Sang ngày thứ 7 thì có 5 con chết, trên thân có những chỗ chuyển sang màu xanh. Nghi đàn heo của mình bị nhiễm bệnh tai xanh, ông báo cho thú y xã để kịp thời xử lý. Ông Giao Văn Sĩ, Trạm trưởng trạm Thú y huyện Châu Đức cho biết, ngay khi được tin heo ông Tính bị chết, Trạm thú y đã cử cán bộ xuống kiểm tra và báo cáo tình hình với Chi cục Thú y tỉnh. Ngay sau đó, Chi cục Thú y tỉnh đã lấy mẫu gửi Trung tâm Thú y vùng VI để xét nghiệm và có kết luận dương tính với vi rút gây bệnh heo tai xanh.

Cũng trong thời gian qua, tại các huyện Tân Thành, Xuyên Mộc, cũng đã có một số trường hợp heo bị nhiễm bệnh tai xanh. Cụ thể, ngày 25-6, tại lò giết mổ của bà Đinh Thị Dung, ấp Nam Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành có 19 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh tai xanh. Số heo này bà Dung mua của ông Nguyễn Văn Đông, ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, huyện Tân Thành. Chi cục Thú y tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Trung tâm Thú y vùng VI kiểm tra và cho tiêu hủy 2 heo bệnh, số còn lại yêu cầu chủ lò giữ lại để theo dõi. Thế nhưng, bà Dung đã bán số heo này cho lò quay heo của ông Trần Văn Điều, thôn 4, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu. Sau đó ông Điều đã “bán chạy” số heo này, chỉ còn lại 14 con, Chi cục Thú y tỉnh tạm giữ số heo này giao cho Công an xã quản lý và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy số heo này dương tính với bệnh tai xanh.

Ngày 27-6, tại hộ ông Trần Sĩ Thọ, ấp Suối Tre và ông Nguyễn Văn Đức, ấp Tân Lễ B, xã Châu Pha, huyện Tân Thành cũng có một số heo có dấu hiệu nhiễm bệnh tai xanh. Kết quả xét nghiệm cũng cho thấy cả hai trường hợp này đều dương tính với virút gây bệnh tai xanh. Ngày 30-6, tại hộ ông Phạm Hùng Dũng và bà Nguyễn Thúy ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, cũng đã xảy ra trường hợp 14 con heo bị chết do bệnh tai xanh.

Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 4 địa phương xảy ra dịch bệnh tai xanh gồm các huyện: Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc và TP.Vũng Tàu với tổng số 314 con heo bị nhiễm bệnh (69 heo nái và 260 heo con) làm chết và phải tiêu hủy 262 con.

KHẨN TRƯƠNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Con heo nái bị bệnh của gia đình ông Trần Công Tính, xã Cù Bị, huyện Châu Đức đang được theo dõi.

Trước tình hình dịch bệnh tai xanh có nguy cơ lan rộng ra toàn tỉnh, Chi cục Thú y tỉnh đã chỉ đạo Trạm thú y các huyện có dịch khoanh vùng dịch trong phạm vi bán kính 3km tại các địa điểm đã xảy ra dịch bệnh để thực hiện sát trùng, tiêu độc. Cấm vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc, phân rác, chất thải chăn nuôi ra vào vùng dịch và vùng giám sát trong thời gian có dịch. Các Trạm thú y huyện, thị xã, thành phố phải hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tăng sức đề kháng cho gia súc; cam kết thực hiện “5 không”: không giấu dịch; không mua heo bệnh, sản phẩm của heo bệnh; không bán chạy heo mắc bệnh; Không tự vận chuyển heo mắc bệnh tai xanh ra khỏi vùng dịch; Không vứt bừa bãi xác heo nghi mắc bệnh tai xanh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát giết mổ; Tăng cường kiểm tra gia súc xuất nhập vào tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật. Giám sát các hộ chăn nuôi và trang trại chăn nuôi để kịp thời phát hiện, xử lý đối với các trường hợp heo có triệu chứng bệnh tai xanh. Chuẩn bị địa điểm để tiêu hủy, chôn gia súc mắc bệnh theo hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường các địa phương.

Trong thời gian này, công tác kiểm dịch động vật được xác định là công việc quan trọng. Ông Nguyễn Đình Bảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết, Chi cục đang phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trực 24/24 giờ tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ 51, 55, 56 và chốt kiểm dịch tạm thời tại xã Tân Lâm.

Chiều hôm qua, ngày 3-7, đồng chí Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký công điện khẩn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương và các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Bài, ảnh: Thanh Nga - Quang Đạt

UBND tỉnh chỉ đạo:

KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH HEO TAI XANH

Ngày 3-7, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có công văn số 4081 chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan và các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh heo tai xanh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các huyện, thị, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh heo tai xanh trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm đã phát hiện dịch; xử lý triệt để các hộ gia đình giết mổ gia súc, gia cầm trái phép; Tham mưu UBND tỉnh quyết định công bố các địa phương có ổ dịch và triển khai kế hoạch khoanh vùng dập dịch theo phương án đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh trên địa bàn quản lý; huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đến tận thôn ấp, hộ chăn nuôi, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để không để dịch lây lan trên diện tích rộng.

Sở Công thương, Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra, xử lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hoá tươi sống, đặc biệt là sản phẩm gia súc, gia cầm.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra tại các chốt kiểm dịch động vật Xà Bang, Bình Châu để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, kiểm soát triệt để, không để gia súc có dấu hiệu bị bệnh nhập vào tỉnh.

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PTTH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để các tổ chức, cá nhân biết có biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

In tin Gửi tin qua E-mail Gửi phản hồi
 
CÁC TIN KHÁC
Hướng đến phục vụ khách hàng có thu nhập thấp (03/07/2008)
Năng động hướng đến tương lai (03/07/2008)
Kiểm tra đâu, thấy vi phạm đó! (03/07/2008)
Làm giàu từ nghề trồng lan (02/07/2008)
6 tháng đầu năm: Nhiều hệ lụy vì giá tăng (02/07/2008)
Sử dụng hiệu quả vốn tín dụng chính sách: Nhiều hộ dân thoát nghèo (01/07/2008)
Nhiều chủ đầu tư “thay ngựa giữa đàng" (01/07/2008)
Bình ổn giá cả thị trường: Phải có phương án dự trữ hàng hóa (30/06/2008)
Sản xuất công nghiệp: Khó khăn vì thiếu nguyên liệu (30/06/2008)
Ưu tiên cho sản xuất và xuất khẩu (30/06/2008)

 

Tắt Telex Vni
 
Tìm với Google
TIÊU ĐIỂM
Thêm vào Favorites Đặt làm trang chủ
   
Font Unicode | Bảng Giá Quảng Cáo | Đặt Báo | Liên Hệ | English
   
© © Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu GIẤY PHÉP SỐ 100/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN CẤP NGÀY 10-3-2004
GHI RÕ NGUỒN "BÁO BÀ RỊA VŨNG TÀU ĐIỆN TỬ" KHI PHÁT HÀNH LẠI THÔNG TIN TỪ WEBSITE NÀY
Website sử dụng Hệ thống Quản lý nội dung của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC