 |
|
Thương hiệu Kymdan hiện đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới. |
Trong số những thương hiệu nổi tiếng hiện nay, Kymdan là một cái tên có bề dày không chỉ ở thị trường trong nước mà còn ở cả thị trường nước ngoài. Kymdan đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự phát triển của thương hiệu Kymdan đã góp phần thể hiện “khát vọng Đại Việt” của giới doanh nhân TP. Hồ Chí Minh…
DẤU ẤN BA THẾ HỆ
Năm 2006, VCCI tổ chức chương trình “Tầm nhìn thương hiệu” rất quy mô để trao giải cho những thương hiệu nổi tiếng, khẳng định vị thế của các thương hiệu mạnh trong quá trình hội nhập. Một lần nữa, Kymdan lại được xướng tên trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam. Thành quả đó có phần đóng góp đáng kể của cả ba thế hệ một gia đình họ Nguyễn. Họ là những “tín đồ” của cao su thiên nhiên-một nguồn nguyên liệu dồi dào ở VN, dám nghĩ lớn, dám tiên phong, chấp nhận thử thách, có tầm nhìn xa, trông rộng.
54 năm trước, vào ngày 19-3-1954, ông Nguyễn Văn Đan khởi nghiệp bằng việc cho ra đời tấm nệm Kymdan đầu tiên. Thời ấy, việc sản xuất các sản phẩm từ cao su latex là một quyết định hết sức táo bạo vì đặc điểm của nguyên liệu này rất đàn hồi nhưng lại bị chảy nhão và có mùi hôi khó chịu. Bằng ý chí và quyết tâm, ông Đan đã thử nghiệm và đạt thành công bước đầu: tạo được độ bền, thông hơi cho nệm để đem lại cảm giác êm ái, không bị nóng lưng khi nằm. Nệm Kymdan được chính quyền Sài Gòn cũ cấp bằng sáng chế số 831 ngày 26-10-1962. Sau năm 1975, gia đình ông Đan sang định cư ở Pháp. Thời gian này sản phẩm Kymdan vắng bóng trên thị trường VN, dù ở Pháp, chất lượng nệm Kymdan ngày càng được nâng cao. Ngày 10-2-1984, Pháp chính thức cấp bằng sáng chế số 2559364 cho nệm Kymdan nhờ tính năng thoát nhiệt hoàn toàn từ cơ thể người nằm.
Năm 1989, ông Đan đã chuyển giao công nghệ sản xuất nệm từ Pháp cho người con trai duy nhất còn ở VN là kỹ sư Nguyễn Hữu Trí (nay là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kymdan). Ông Trí quyết định ở lại VN do niềm say mê nghiên cứu công nghệ cao su. Vượt qua những năm khó khăn trong điều kiện thiếu vốn sản xuất, thiếu thiết bị hiện đại, người đứng đầu thế hệ thứ hai của Kymdan cùng các cộng sự của mình chiếm lại vị trí độc tôn của nệm cao su thiên nhiên tại thị trường. Kymdan đã khắc phục được mùi hôi của nệm và đưa mùi thơm dễ chịu của chocolate vào sản phẩm. Từ việc chỉ bán được vài tấm nệm mỗi ngày, sau khi cổ phần hóa năm 1999, Kymdan đã phát triển vượt bậc với doanh số tăng liên tục từ 30 – 60%/năm. Ngoài nệm, Kymdan còn có thêm các sản phẩm gối, giường, salon. Thương hiệu Kymdan cũng đã đạt được nhiều chứng nhận chất lượng như ISO 9001:2000 do Tổ chức QUACERT và AIA cấp; SA 8000:2001; Chứng nhận sản phẩm đạt 100% cis-isoprence của Công ty Shap and Pty.Ltd (Australia); Chứng nhận nệm và gối Kymdan là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú; Chứng nhận đạt tiêu chuẩn sinh thái và khả năng chống cháy được phép lưu hành tại châu Âu (CHLB Đức cấp); Chứng nhận sản phẩm kháng cháy và được phép lưu hành tại Hoa Kỳ (Hoa Kỳ cấp); Giải thưởng WIPO của Tổ chức sở hữu trí tuệ Thế giới thuộc LHQ… Những chứng nhận quốc tế đã tạo chữ TÍN cho Kymdan, trở thành bảo bối để Kymdan chinh phục thị trường thế giới.
Thế hệ thứ ba, anh Nguyễn Trí Tân (con trai ông Trí) tuổi U30, đã tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Melbourne (Australia), hiện đang điều hành việc kinh doanh của Công ty Kymdan tại Australia rất thành công. Không phụ lòng những người đi trước, quyết tâm của thế hệ thứ ba này là đưa thương hiệu Kymdan vươn xa ra thế giới.
CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Đến nay, với hệ thống phân phối hơn 550 cửa hàng đại lý trên toàn quốc, Kymdan chiếm hơn 90% thị phần trong nước. Thương hiệu Kymdan thực chất là sự “chơi chữ”: đó vừa là tên viết tắt của “Kỹ nghệ mousse đa ngành” vừa lồng ghép tên ông chủ đầu tiên của doanh nghiệp. Nhưng thương hiệu quen thuộc với bà con trong nước đến mức hiện nay nhiều người tưởng “Kymdan” có nghĩa là… nệm. 10 năm liền (từ 1997-2007), Kymdan được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”; được UBND TP. Hồ Chí Minh chứng nhận là “sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố”. Và không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, các sản phẩm của Kymdan đã vượt qua biên giới để có mặt tại các thị trường khó tính như Pháp, Đức, Úc, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc… Ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh Văn phòng Công ty Kymdan cho biết: “Thương hiệu Kymdan đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa ở 79 quốc gia và vùng lãnh thổ; việc này được công ty tiến hành từ năm 1999. Hiện nay ngoài nhà máy chính ở Củ Chi rộng 11ha, Kymdan còn có 3 công ty con ở nước ngoài gồm Pháp, Đức và Australia; năng lực xuất khẩu chiếm từ 30-40% so với sản lượng tiêu thụ hàng năm”. Bên cạnh hoạt động makerting hiệu quả, Kymdan còn ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá thương hiệu và thương mại. Trang web www.kymdan.com của Kymdan được thiết kế với 5 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức và Trung Quốc.
Kymdan luôn chú trọng yếu tố con người, đào tạo thế hệ trẻ, chuẩn bị lực lượng nhân sự… Giờ đây, đội ngũ lãnh đạo công ty phần lớn là những người trẻ, trên dưới 30 tuổi, nhưng có năng lực chuyên môn, năng động, sáng tạo, sẵn sàng kế thừa lớp trước. Ai đến Kymdan đều bắt gặp tại bất cứ phòng làm việc nào cũng có câu khẩu hiệu: “Không tiến ắt phải lùi”!
Đăng Bình
|