|
Tiếp xúc với các hộ chăn nuôi heo chúng tôi được biết, hiện nay nhiều người vẫn chưa biết cụ thể mức hỗ trợ của Nhà nước đối với trường hợp heo bị tiêu hủy do bệnh tai xanh. Bà Phạm Thị Ngợi, ở xã Cù Bị (huyện Châu Đức) cho biết, khi xác định đàn heo 22 con của bà, bị nhiễm bệnh heo tai xanh, các cán bộ thú y đã cho tiêu hủy và cho biết bà sẽ được Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi, trong khi đó bà đã bỏ ra hơn 26 triệu đồng mua heo giống, chưa tính tiền thức ăn và công chăm sóc gần 1 tháng nay.
Để có được số tiền đầu tư nuôi heo ban đầu nhiều nông dân phải vay mượn, nên khi heo bị tiêu hủy, ai cũng lo lắng. Bởi theo họ, tiền hỗ trợ đến được với người chăn nuôi là cả một chặng đường dài, có khi người dân phải đợi đến 5-7 tháng. Lợi dụng tình trạng này, một số thương lái đã tung tin đồn: để được hỗ trợ 25.000 đồng/kg heo hơi, người chăn nuôi phải chịu các khoản chi phí phòng chống dịch như phun xịt thuốc sát trùng, tiêu hủy. Đồng thời, họ tìm cách tiếp cận với những hộ có heo bệnh để gạ mua heo với giá 27.000 đồng/kg, cao hơn mức hỗ trợ của Nhà nước. Trước hoàn cảnh khó khăn cộng với tâm lý xót của nên một số hộ chăn nuôi đã bán heo cho thương lái với mong muốn gỡ gạc được đồng nào hay đồng nấy. Đây chính là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh từ địa phương này qua địa phương khác. Một số hộ chăn nuôi cho biết, không phải họ không hiểu tác hại của việc tiếp tay làm lây lan dịch bệnh, nhưng thương lái mua với giá cao hơn lại là “tiền tươi”, trong khi nợ ngân hàng chịu lãi hàng ngày đành phải bán, bởi chờ tiền hỗ trợ biết bao giờ mới có.
Ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, thông tin trên là do thương lái tung tin đồn nhảm để ép người chăn nuôi bán heo bệnh cho họ. Để người dân an tâm thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh, ông Lê Tuấn Quốc yêu cầu các địa phương tuyên truyền cho người chăn nuôi hiểu rõ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Cụ thể là, người chăn nuôi được hưởng khoản tiền hỗ trợ theo đúng quy định, còn các khoản chi phí khác sẽ được chi trả từ ngân sách của tỉnh.
Trước thực trạng khó khăn mà người chăn nuôi đang gặp phải, ông Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo UBND các huyện, thị, thành phố lấy nguồn ngân sách dự phòng hỗ trợ ngay cho những hộ chăn nuôi để không xảy ra trường hợp người chăn nuôi bán tháo heo bị bệnh cho thương lái, yên tâm phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, nghiêm túc áp dụng các biện pháp dập dịch. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Thú y phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành tại các địa phương xử lý mạnh đối với những trường hợp giết mổ trái phép và bố trí lực lượng tại các chốt kiểm dịch động vật, các lối ra vào trong vùng có dịch canh phòng 24/24 giờ.
Thanh Nga
|