|
 |
|
Nhân viên Chi nhánh Sacombank Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra vàng miếng SJC của khách hàng gửi tiết kiệm tại chi nhánh. | Lâu nay, khi nói đến ngân hàng gửi tiết kiệm, người ta thường nghĩ đến việc gửi tiền hoặc ngoại tệ, nhưng bây giờ thì nhiều ngân hàng đã huy động vốn bằng vàng. Điều này phù hợp với tình hình lãi suất biến động nhanh, tạo ra tâm lý e ngại cho người gửi tiền, do đó họ đã chọn thêm cách gửi vàng vào ngân hàng để sinh lời.
Chị Hoàng Thị Linh, ở phường 5, TP.Vũng Tàu cho biết: Gia đình chị chuẩn bị phá dỡ căn nhà cấp 4 để xây nhà cấp 3, do đó phải đi thuê nhà khác để ở trước khi thực hiện kế hoạch xây nhà. Với điều kiện nhà thuê không bảo đảm an toàn, chị Linh băn khoăn không biết cất giữ số vàng hơn 100 lượng của gia đình dành dụm lâu nay như thế nào, ở đâu? Mới đây, nghe lời khuyên của người cháu làm việc trong ngành ngân hàng, chị Linh đã phân đôi số vàng và đem gửi vào hai ngân hàng đang thực hiện huy động vốn bằng vàng. Chị Linh nói: “Tôi thực sự an tâm với giải pháp này, vừa bảo đảm an toàn cho tài sản gia đình, vừa sinh lời do ngân hàng trả lãi theo giá trị của số vàng đem gửi!”.
Trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 3 ngân hàng thương mại đang thực hiện huy động vốn bằng hình thức nhận gửi tiết kiệm bằng vàng gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tùy theo mỗi ngân hàng, thời gian gửi vàng mà lãi suất huy động có mức phổ biến từ 4,8% - 5,5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 5,2% - 6%/năm của kỳ hạn 6 tháng và 5,75% - 6,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.
Ông Nguyễn Đức Tiếp, Giám đốc Chi nhánh SCB Vũng Tàu, cho biết: Việc trả lãi huy động vốn bằng vàng cho khách hàng của SCB rất linh hoạt. Khi đến hạn, tùy theo yêu cầu của khách hàng, SCB trả lãi bằng vàng, hoặc quy đổi giá trị vàng thành tiền. Ví dụ khách hàng gửi 100 lượng vàng kỳ hạn 12 tháng có lãi suất 6,5%/năm thì SCB sẽ trả lãi phát sinh bằng 6,5 lượng vàng, hoặc quy đổi 6,5 lượng vàng theo giá trị tại thời điểm đến hạn để trả lãi bằng tiền mặt cho khách hàng.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, từ đầu năm đến nay, trước cơn biến động về lãi suất ngân hàng tăng nhanh, chỉ số giá tiêu dùng luôn theo “sát nút” lãi suất ngân hàng làm cho lãi suất tiền gửi chưa “thực dương”, đồng Việt Nam (VND) giảm giá trước nguy cơ lạm phát, tỷ giá VND/USD tăng, hiện tượng đầu cơ làm biến động giá vàng, giá đô la Mỹ... đã tạo tâm lý lo lắng cho người cất giữ tiền, vàng. Do vậy, đã xuất hiện xu hướng gửi vàng vào ngân hàng theo hình thức tiết kiệm lĩnh lãi, hoặc chuyển đổi tiền gửi trong tài khoản sang vàng và gửi lại ở ngân hàng.
Ông Hà Văn Trung, Giám đốc Chi nhánh Sacombank Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Gần đây, lượng khách hàng đến chi nhánh gửi tiết kiệm bằng vàng, chuyển đổi tiền gửi trong tài khoản sang vàng tăng lên khoảng 10% so với trước. Điều này cho thấy, vàng trong dân cư không còn “nằm im” theo cách cất giữ truyền thống tại gia. Người dân đã chọn kênh đầu tư mới bằng việc đem vàng đến gửi ngân hàng, vừa bảo đảm an toàn trong việc cất giữ tài sản, vừa phát sinh lãi. Về phía ngân hàng, cũng có thêm nguồn huy động vốn để tăng khả năng thanh khoản.
Thông tin từ các ngân hàng đang huy động vốn bằng vàng cho biết, khi nhận gửi tiết kiệm bằng vàng, nhân viên ngân hàng chỉ chấp nhận giao dịch với các thương hiệu mạnh, có uy tín hiện nay là: Vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng miếng AAA của Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Việt Nam và vàng miếng Thăng Long 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Ngoài việc nhận gửi tiết kiệm bằng vàng, hiện tại, các ngân hàng thương mại còn huy động vốn bằng các hình thức khác có liên quan đến vàng như “Gửi tiền tiết kiệm bảo đảm bằng vàng” của SCB, “Mua bán vàng kỳ hạn trả dần” của Sacombank, “Quyền chọn vàng” của ACB... Với những sản phẩm, dịch vụ linh hoạt và tiện ích cho khách hàng như vậy, người dân bây giờ có thêm nhiều lựa chọn khi đến giao dịch với ngân hàng.
Bài, ảnh: Nhựt Thanh
|