|
 |
|
Nhu cầu sử dụng điện trong các ngành công nghiệp, dịch vụ ngày càng cao trong khi điện thì lúc nào cũng thiếu. Trong ảnh: Khoan, tiện tại xưởng đóng tàu Công ty Vũng Tàu Shipyard, một hoạt động luôn luôn cần có điện. | Tháng 8 tiếp tục thiếu điện, tuy mức độ ít hơn so với các tháng trước. Cả nước đã phải “sống chung” với tình trạng cắt điện luân phiên để giảm phụ tải cho ngành điện suốt 3 tháng trời nhưng chưa phải đã chấm dứt. Đây là một trong những yếu tố làm cho GDP năm 2008 của Bà Rịa – Vũng Tàu có khả năng giảm tới 3,3%.
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIẢM
Đợt cắt điện tháng 4 – 2008, các doanh nghiệp bức xúc đồng kiến nghị UBND tỉnh tìm phương án tháo gỡ. Và trong một cuộc họp, các doanh nghiệp đã khẩn thiết yêu cầu ngành điện thực hiện công bằng trong việc điều phối cắt điện giữa các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp trong các KCN được hưởng chế độ ưu tiên, không bị cắt điện ngày nào (hoặc chỉ cắt vào ngày chủ nhật) thì các doanh nghiệp ngoài KCN lại bị cắt điện liên tục, kể cả những doanh nghiệp có lượng lao động lớn, sản xuất ngành hàng mũi nhọn. Ngành du lịch là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều du khách mới đặt chân đến thành phố biển Vũng Tàu lần đầu đã một đi không trở lại vì không thể nghỉ dưỡng trong một khách sạn ầm ầm tiếng máy nổ. Bị thiệt hại nặng nề, ngành du lịch đề nghị chỉ cắt điện ngày thường, còn ngày thứ 7 và chủ nhật phải có điện để phục vụ du khách. Thế nhưng, đến tháng 8, khi tình trạng thiếu điện đã cơ bản được cải thiện thì yêu cầu này mới được áp dụng. Mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh giảm tới 3,3% so với kế hoạch, trong đó nguyên nhân được đánh giá có sự tác động mạnh nhất là do thiếu điện.
NGUY CƠ THIẾU ĐIỆN SẼ CÒN DÀI
Với tốc độ phát triển công nghiệp như hiện nay, dự báo tình trạng thiếu điện sẽ còn xảy ra trong những năm tới. Chỉ cần nhìn thực tế cũng thấy, năm 2008, ngành điện đã chạy hết công suất, không còn nguồn dự phòng mà vẫn chưa đủ điện, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng cao, riêng Bà Rịa – Vũng Tàu nhu cầu này đã tăng đến 40% hàng năm. Hiện nay, có hàng loạt dự án mới đang chuẩn bị khởi công xây dựng trong cả nước, nhất là các dự án thép. Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có 5 nhà máy thép, công suất lớn nhất là 1,5 triệu tấn/ năm, vậy mà tổng sản lượng điện tiêu thụ của các nhà máy này đã chiếm ¼ sản lượng điện tiêu thụ cả tỉnh. Khi 2 nhà máy Posco và Essar (tổng công suất hai nhà máy này hơn 4 triệu tấn sản phẩm/ năm) xây dựng xong đưa vào sử dụng trong những năm tới, mức tiêu thụ điện sẽ còn cao hơn nhiều lần so với hiện nay.
Nếu ngành điện không có giải pháp tăng tốc đầu tư và áp dụng cơ chế mới trong việc phân phối điện thì tình trạng thiếu điện sẽ còn kéo dài.
Bài, ảnh: Hồng Nhung
|