|
Ngày 12-8, UBND xã Châu Pha huyện Tân Thành phối hợp với cán bộ thú y, đã tiến hành tiêu hủy 23 con heo bị bệnh tai xanh trong tổng đàn 30 con của 2 hộ chăn nuôi ở địa phương ngay sau khi phát hiện ra đàn heo của 2 hộ này bị bệnh. Thông tin trên cho thấy, trên địa bàn tỉnh bệnh heo tai xanh chưa được dập tắt hoàn toàn mà vẫn còn diễn biến phức tạp, dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rất quyết tâm dập dịch. Và như vậy, nếu không làm tốt công tác quản lý dịch bệnh, hệ thống thú y từ huyện đến xã không theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trên đàn heo, siết chặt việc kiểm tra các lò mổ trên địa bàn, rất có thể những hộ dân có heo bị bệnh, vì tiếc của, bán đổ bán tháo heo bệnh ra thị trường. Nỗi lo này là không thừa khi mà cuối tháng 7 vừa qua, chi cục Thú y Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt quả tang hai vụ giết mổ heo bị bệnh tai xanh với số lượng khá lớn: gần 40 con. Điều đáng chú ý là toàn bộ số heo bệnh này được đưa về giết mổ tại hai nơi có thể nói là “khuất mắt trông coi”: một ở ấp Nam Hải, xã Tân Hải huyện Tân Thành và một ở xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Chủ tâm của những chủ lò mổ này cũng rất rõ: biến heo mang mầm bệnh thành “đặc sản” heo quay.
Rõ ràng, dù đã được cơ quan thú y khuyến cáo, tình trạng người dân khi phát hiện heo bị bệnh không tự giác báo cho chính quyền địa phương mà lén lút bán chạy bán tháo vẫn còn phổ biến. Hành vi này không chỉ làm cho dịch bệnh lây lan, mà còn có khả năng gây bệnh cho người tiêu dùng. Thật đáng lo khi cơ quan thú y cho biết, chỉ riêng số lượng heo bệnh tuồn vào TP.Vũng Tàu bị phát hiện mắc bệnh tai xanh từ khi bùng dịch đến nay đã lên tới hơn 5 tấn, đó là chưa kể hàng chục tấn đã bị tiêu hủy trước đó tại lò quay.
Trong chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về công tác phòng chống dịch heo tai xanh ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã yêu cầu Bà Rịa-Vũng Tàu trong 3 tuần cố gắng dập xong dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng, ở thời điểm 12-8, dịch heo tai xanh vẫn tiếp tục được phát hiện ở xã Châu Pha và tới đây chưa biết còn có thêm địa phương nào có heo bị bệnh tai xanh nữa không.
Dịch heo tai xanh chỉ có thể sớm dập tắt như yêu cầu của Bộ trưởng Cao Đức Phát khi các địa phương trong tỉnh phát huy vai trò của quần chúng trong việc phát hiện, thông tin về dịch bệnh cho cơ quan chức năng, tăng cường tuần tra, phát hiện việc vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh ngay tại các ấp, xã và nhất là, người dân tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan thú y, tiêu hủy ngay heo bị bệnh, không tiếc của bán heo bệnh ra thị trường.
Hải Lăng
|